Vợ tung ảnh "nhân tình" của chồng lên mạng để trả thù

| Gia đình

Người vợ bị "cắm sừng" này đã phát tán tất cả những hình ảnh, thông tin 'nhân tình' chồng và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất dành cô ta. Kết quả chị phải chịu cảnh “thân bại danh liệt” cúi đầu xin lỗi cô "nhân tình".

Mới đây, cô gái trẻ có nickname: H.K đã tung lên mạng đoạn status gây chú ý về việc một người vợ đã tung lên facebook hình ảnh, thông tin của cô "nhân tình" chồng và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất dành cho cô ta để tìm được sự đồng thuận của cư dân mạng.


Nhân tình chồng âm thầm gom tất cả bằng chứng để viết đơn tố cáo người vợ đến cơ quan chức năng. Ảnh minh họa

"Nhân tình' chồng âm thầm gom tất cả bằng chứng để viết đơn tố cáo người vợ đến cơ quan chức năng. Ảnh minh họa

Thế nhưng chị đã bị "nhân tình' chồng âm thầm gom tất cả bằng chứng để viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi nhục mạ danh dự. Cuối cùng ngoài xin lỗi, chị vợ còn phải bồi thường danh dự về tài chính cho "nhân tình" chồng.

Nội dung câu chuyện được bạn H.K chia sẻ như sau:

"Câu chuyện rất đơn giản nhưng cái kết thì quá thương cho người vợ. Chị tên là Ng, 31 tuổi có một con. Sau khi biết thông tin về chồng mình đang cặp bồ (Có công ăn việc làm ổn định) chị đã copy ảnh cô bồ trên face, zalo đưa lên mạng và có những lời lẽ cay nghiệt dành cô bồ kia. Cái chính nữa là chị này biết tất cả mọi thông tin về cô ấy và đưa lên mạng chia sẻ.

Sau khi biết thông tin mình bị đưa lên mạng xã hội để mọi người bàn tếu thì cô bồ không có phản ứng gì cả, cô âm thầm gom tất cả bằng chứng, ngày, giờ, địa điểm, những người comment... để viết đơn tố cáo chị vợ đến cơ quan chức năng (công an) về hành vi nhục mạ danh dự.

Khi được tòa gọi thì chị vợ vô cùng hoảng hốt, nhất là khi ở tòa chị luôn trong tình trạng đơn thân độc mã, không có bằng chứng, nhân chứng, vật chứng về hành vi ngoại tình của chồng cũng như cô bồ kia mồi chài chồng. Vì thế ngoài xin lỗi, chị vợ còn phải bồi thường danh dự về tài chính cho cô bồ. Cái kết đau hơn là khi đứng ở tòa, anh chồng không hề có thái độ bảo vệ vợ mà còn tố cáo ngược lại vợ.

Vì vậy, khi các mẹ cú chuyện gì nhất là chuyện chồng bồ bịch, việc đầu tiên là cần phải có bằng chứng thì mới được bởi khi ra pháp luật thì chỉ có bằng chứng mới thắng được. Và bất cứ mọi thông tin các mẹ chia sẻ trên mạng đều được quản lý của cơ quan chức năng vì thế nên cân nhắc trước khi làm việc gì đó...".

Sau khi được chia sẻ, có rất nhiều ý kiến đã đồng tình  cho rằng việc làm trên của người vợ đã vi phạm về quyền tự do cá nhân của người khác. Đồng thời, số đông cũng khuyên can những người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh giống chị vợ trong câu chuyện nên tỉnh táo, sáng suốt trước khi lựa chọn cách giải quyết 'nhân tình" của chồng làm sao không vi phạm pháp luật.

Bôi nhọ người khác trên mạng là phạm pháp

Người vợ trong câu chuyện kể trên đã dùng mạng xã hội để post hình ảnh "nhân tình" chồng như một công cụ để bày tỏ thái độ bức xúc, lôi kéo sự ủng hộ của cộng đồng mạng về phía mình mà không quan tâm rằng những việc làm đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bị bôi nhọ, nói xấu.

Để rồi chính người vợ - nạn nhân mất chồng vừa không trả thù được "nhân tình" chồng mà còn phải chịu tội trước pháp luật và biến thành chủ đề đàm tiếu cho bàn dân thiên hạ.


Hành động bôi nhọ, tung ảnh, chửi bới người khác trên mạng phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Ảnh minh họa

Hành động bôi nhọ, tung ảnh, chửi bới người khác trên mạng phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Ảnh minh họa

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Trương Quốc Hòe, cho rằng: "Hình ảnh cá nhân là quyền về nhân thân của cá nhân người đó, quyền này được pháp luật bảo vệ và được quy định cụ thể trong các điều 31, 33, 34 Bộ luật Dân sự".

Luạt sư Hòe chia sẻ: "Với hình ảnh của mình, bạn có quyền quyết định việc đưa ra ngoài như thế nào, đăng lên mạng ra sao vì việc này ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn và bạn chấp nhận điều đó.

Tuy nhiên, với hình ảnh người khác, quyền đối với hình ảnh của họ chỉ bị giới hạn trong trường hợp xung đột với quyền lợi chung, quyền lợi của bên thứ ba hoặc chính họ từ bỏ quyền của mình đối với hình ảnh.

Chính vì vậy, việc tùy tiện đăng ảnh người khác mà trường hợp chị vợ đăng ảnh "nhân tình" không xin phép chính là chị đã vi phạm pháp luật.

Khi đó, cũng căn cứ theo Điều 25 BLDS 2005 về bảo vệ quyền nhân thân thì người bị xâm phạm quyền hình ảnh có thể yêu cầu người đăng ảnh của mình ngưng ngay hành vi vi phạm, hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người này xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại…"

Vì vậy Luật sư Hòe khuyên: "Để có thể hạn chế việc pham tội của người vợ - nạn nhân trong câu chuyện thì chị cần tỉnh táo, sáng suốt khi tính đến việc "trả thù" bởi chính những hành động bộc phát ấy có thể dẫn chị tới con đường phạm pháp và chịu sự bẽ bàng trước người tố cáo. Với mỗi người, nhất là người phụ nữ khi công khai thông tin trên mạng nên thận trọng với những bí mật đời tư của mình để không hưởng đến cuộc sống, không bị bán tán, bêu rếu".

Theo H. Thúy (VietNamNet)

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

Gia đình -

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, địa vị hay sự công nhận từ người khác mà quên rằng, sự giàu có thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn phong phú và một tầm nhìn rộng mở. Muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn, hãy bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản: mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy, yêu cuộc sống và không ngừng làm giàu thế giới nội tâm. Những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng giúp bạn trưởng thành, bình an và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.