Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn toàn đất đá: Có gia đình tự đào sâu và lấy được xương cốt

Thứ sáu, 09:51 06/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Cựu Bí thư Đoàn thanh niên xã Thanh Vận thời kỳ 13 thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ ở hồ Tân Minh đã đưa ra nhận định khá thuyết phục cho sự việc hy hữu này.

Liên quan đến vụ 13 ngôi mộ liệt sĩ thanh niên xung phong ở Bắc Kạn được phát hiện không có hài cốt, chỉ toàn đất đá, ông Hà Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Vận (huyện Chợ Mới) cho biết, ông rất bất ngờ khi biết thông tin về việc này.

"Vào năm 1968, khi các thanh niên xung phong gặp nạn rồi làm lễ khâm niệm, có 1 gia đình đã mang thi thể thân nhân về tự chôn cất. Sau này có 2 trong số 12 ngôi mộ còn lại của các liệt sĩ được gia đình tự cất bốc ở độ sâu hơn 1m và đã cất bốc được xương cốt", ông Hưởng cho hay.

Vụ 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn toàn đất đá: Có gia đình tự đào sâu và lấy được xương cốt - Ảnh 2.

13 ngôi mộ liệt sĩ không có hài cốt, chỉ toàn đất đá.

Ông Hưởng cũng cho biết, theo phong tục tập quán ở địa phương, các ngôi mộ thường được đào sâu khoảng 0,9 - 1,2m. Không có ngôi mộ nào mà người dân chôn nông 0,5 - 0,6m.

Sau khi xảy ra vụ việc hàng chục ngôi mộ liệt sĩ là các thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ ở hồ Tân Minh vào năm 1968 chỉ có "túi nilon đựng đất đá", ông Hưởng cùng thân nhân các liệt sĩ đã quay trở lại khu vực chôn cất ban đầu để kiểm tra.

"Có thể thời điểm đào các ngôi mộ còn lại, họ chưa đào đến xương cốt các liệt sĩ", Chủ tịch UBND xã Thanh Vận nhận định.

Vụ 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn toàn đất đá: Có gia đình tự đào sâu và lấy được xương cốt - Ảnh 3.

Ông Tạ Viết Đoàn (thân nhân của liệt sĩ Đoàn Thị Nga) chia sẻ, ông và toàn thể gia đình không mảy may biết là có một ngôi mộ khác của liệt sĩ Đoàn Thị Nga, nằm cùng dãy 12 ngôi mộ khác của các liệt sĩ thanh niên xung phong, đều gắn bảng vô danh trên nghĩa trang Bạch Thông.

Theo nhiều nhân chứng, khi tìm được thi thể, các liệt sĩ đều được an táng trong quan tài, có biển gỗ ghi tên từng người trên mộ. Đồng đội còn vẽ lại sơ đồ mộ chí rất chi tiết.

Tuy nhiên, sau các lần quy tập, đến bây giờ thì 13 mộ liệt sĩ TNXP thuộc đơn vị C933, N92 đã trở thành "vô danh". Bức xúc trước tình hình trên, từ đề nghị thân nhân của 5 liệt sĩ, từ công văn của cơ quan hữu trách tỉnh Bắc Kạn, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) đã chấp thuận với đề nghị lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để xác minh danh tính liệt sĩ.

Vụ 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn toàn đất đá: Có gia đình tự đào sâu và lấy được xương cốt - Ảnh 4.

Liệt sĩ Đoàn Thị Nga - 1 trong 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 933, Đội 92 Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Bắc Thái đã hy sinh do bị nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ đắp đập.

Ông Tống Văn Minh, nguyên là Bí thư Đoàn thanh niên xã Thanh Vận thời kỳ 13 thanh niên xung phong hy sinh cũng cho rằng, khả năng cao là các hài cốt các liệt sĩ TNXP "vô danh" (đang ở tình trạng không có xương, không có tiểu quách trong mộ) kia vẫn ở đúng tại nghĩa trang cũ.

Tức là khi cất bốc, họ không đào đủ sâu để lấy xương cốt, mà đào hố chỉ vài chục cm, trong khi hài cốt nằm trong quan tài ở độ sâu hơn 1m. Vì ông Minh và cộng sự đã tham gia mai táng nên biết rõ độ sâu đó. Và quan trọng hơn, với liệt sĩ TNXP đã được gia đình đem về quê nhà thì họ đã cất bốc ở độ sâu hơn 1m và đều có cốt rất "đẹp".

Vụ 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn toàn đất đá: Có gia đình tự đào sâu và lấy được xương cốt - Ảnh 5.

Sơ đồ mộ chí và tài liệu ông Minh vẽ từ hồi mới mai táng các liệt sỹ TNXP.

Trước tình hình trên, Sở LĐ-TB&XH Bắc Kạn đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Bạch Thông hợp đồng lực lượng khai quật và sửa chữa lại vỏ mộ sau khi lấy mẫu sinh phẩm theo quy định. Hiện tại các ngôi mộ nói trên đã được sửa lại đảm bảo như hình mẫu ban đầu.

Đồng thời, sở này cũng tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để tìm kiếm thêm thông tin về các đợt quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ, từ những nhân chứng còn sống trong lực lượng quy tập trước đây.

Thất lạc hồ sơ quy tập các ngôi mộ liệt sỹ

Ông Dương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn cho rằng, do thời gian quy tập mộ diễn ra từ năm 1989, trước khi tách tỉnh Bắc Kạn (năm 1997, tỉnh Bắc Kạn được tách từ tỉnh Bắc Thái) nên trong quá trình chuyển giao, hồ sơ quy tập của các ngôi mộ này hiện đã bị thất lạc.

"Hiện nay, đơn vị chưa thể xác định được nguyên nhân tại sao trong các ngôi mộ lại không có cốt. Sở đã có kế hoạch đi tìm các nhân chứng trong các đợt quy tập trước đây là TNXP cùng thời, đồng thời tìm những người từng tham gia quy tập mộ để xác minh thông tin của họ nhằm lập lại hồ sơ…", ông Giang thông tin.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một loạt cán bộ, nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường bị khởi tố, bắt giam

Một loạt cán bộ, nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, các đối tượng đã tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ; lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn...

Nhiều bất cập về PCCC tại chi nhánh Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định

Nhiều bất cập về PCCC tại chi nhánh Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Nam Định vừa công bố kết quả thanh tra PCCC&CNCH đối với 4 cơ sở nằm trong diện bị thanh tra hồi cuối tháng 8/2024, trong đó có chi nhánh Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định ở phường Quang Trung.

Hành trình truy bắt nhóm thanh niên mang hung khi đi trả thù

Hành trình truy bắt nhóm thanh niên mang hung khi đi trả thù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bị một nhóm thanh niên ở Ba Vì (Hà Nội) dọa dẫm, bắt nạt, Huy đã tập hợp hàng chục đối tượng đi từ Phú Thọ sang để trả thù. Trên đường đi, do không xác định được "đối thủ", sẵn hung khí, nhóm Huy đã vô cớ gây ra nhiều vụ hành hung những người đang lưu thông trên đường.

Gã đàn ông Hải Dương bị bắt sau 26 năm lẩn trốn về hành vi buôn bán tiền giả

Gã đàn ông Hải Dương bị bắt sau 26 năm lẩn trốn về hành vi buôn bán tiền giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị phát hiện buôn bán tiền giả, đối tượng Lộc nhanh chân lẩn trốn và bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã. Mặc dù đã lẩn trốn nhiều nơi, nhưng khi về đến địa bàn TP. Móng Cái thì tung tích của Lộc bị phát hiện bắt giữ.

Hà Nội: Cháy nhà dân ở quận Hà Đông, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy nhà dân ở quận Hà Đông, cột khói bốc cao hàng chục mét

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 7/10, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một nhà dân ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (TP Hà Nội), trong ít phút cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

4 con giáp cực kì sạch sẽ, không chấp nhận được lối sống bừa bộn

4 con giáp cực kì sạch sẽ, không chấp nhận được lối sống bừa bộn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thấy bất cứ đồ vật nào không được đặt đúng chỗ thôi, những con giáp này sẽ lập tức sắp đặt lại ngay.

Thông tin mới nhất việc bỏ đề xuất giảm mức phạt nồng độ cồn tối thiểu

Thông tin mới nhất việc bỏ đề xuất giảm mức phạt nồng độ cồn tối thiểu

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến việc bỏ đề xuất giảm mức phạt nồng độ cồn tối thiểu, đại diện Bộ Tư pháp đã chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề này.

Nhóm phụ nữ vô tư dàn hàng ngang trên quốc lộ để quay phim, chụp ảnh

Nhóm phụ nữ vô tư dàn hàng ngang trên quốc lộ để quay phim, chụp ảnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ một nhóm phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, dàn hàng ngang trên đường quốc lộ để chụp ảnh, quay phim gây mất an toàn giao thông.

Thanh Hóa: Công an yêu cầu 83 xe đến nộp phạt nguội

Thanh Hóa: Công an yêu cầu 83 xe đến nộp phạt nguội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách xe dính phạt nguội từ ngày 11/9 đến ngày 20/9/2024.

Đại hội đại biểu Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 07/10, Đại hội Đại biểu Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đã được tổ chức với sự tham dự của 133 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu thanh niên khuyết tật cả nước.

Top