Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bắt cóc, giết người trên phố nhà giàu gây rúng động Hàn Quốc

Thứ bảy, 07:52 22/04/2023 | Tiêu điểm

Sau vụ sát hại một phụ nữ liên quan đến các khoản đầu tư tiền điện tử, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng việc thiếu quy định gây rủi ro tài chính cho nhà đầu tư, làm gia tăng tội phạm.

Vụ bắt cóc, giết người trên phố nhà giàu gây rúng động Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lee Kyeong-woo, ở giữa, nghi phạm trong vụ bắt cóc, giết một phụ nữ Seoul.

Các nghi phạm trong vụ bắt cóc, sát hại một phụ nữ 48 tuổi ở Gangnam, Seoul đã bị bắt giữ hồi đầu tháng 4.

Hành vi phạm tội của nhóm bị camera giám sát ghi lại và xuất hiện trong nhiều bản tin. Đoạn video cho thấy 3 người đàn ông tấn công một phụ nữ trên đường phố lúc 23h46 tại khu phố giàu có Seocho, nơi đặt trụ sở của hầu hết công ty tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc.

Theo Chosun , 4 người đàn ông trong độ tuổi 24-36 và một phụ nữ đã bị cảnh sát giam giữ vì liên quan đến tội ác này.

3 người trong số này được cho là những kẻ tấn công xuất hiện ở clip, người trẻ nhất được thuê để theo dõi nạn nhân trong vài tháng. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin rằng người này từng là nhân viên của một công ty liên quan đến tiền điện tử.

Cảnh sát tuyên bố rằng chồng của người phụ nữ đã bị bắt vì tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và đang bị giam giữ chờ xét xử.

Cảnh sát hiện vẫn tiếp tục điều tra và thông tin thêm rằng "có thể có nhiều đồng phạm khác ngoài những người đã bị bắt".

Động cơ giết người

Cảnh sát cho rằng những người đàn ông đã bắt cóc người phụ nữ, giam giữ trong hai ngày, đánh thuốc mê và cuối cùng khiến nạn nhân chết ngạt, trước khi lái xe đến thành phố Daejeon gần đó.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần đập Daecheong của Daejeon.

Các phương tiện truyền thông đã công bố hình ảnh những nghi phạm bị cảnh sát giam giữ.

Ban đầu, cảnh sát tin rằng nghi phạm 35 tuổi Lee Kyeong-woo là kẻ cầm đầu. Người này đã đầu tư gần 61.000 USD vào công ty cũ của nạn nhân, nơi anh ta cũng từng làm việc. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã mất tất cả số tiền đầu tư.

Lee đã thuyết phục một người đàn ông 36 tuổi giúp mình bắt cóc nạn nhân. Người đàn ông 36 tuổi này được cho đã yêu cầu con nợ của mình tham gia vụ việc để được xóa nợ.

Một trong những nghi phạm khai với cảnh sát rằng tội ác "được thực hiện với mục đích đánh cắp số tiền thuộc sở hữu của nạn nhân".

Cảnh sát đã chuyển trọng tâm điều tra để xác định liệu ai đó đã dàn dựng vụ sát hại người phụ nữ 48 tuổi để trả thù vì vụ đầu tư thất bại hay không.

Trong quá trình điều tra, nghi phạm Lee khai rằng một cặp vợ chồng, được xác định họ Yoo và Hwang, những người cũng mất tiền vào các khoản đầu tư tiền điện tử, đã trả 40 triệu won (khoảng 30.000 USD ) để Lee thực hiện vụ giết người trả thù.

Yoo và Hwang đã bị bắt giữ sau đó. Hiện tại, Lee thừa nhận mọi cáo buộc chống lại mình, trong khi cặp vợ chồng Yoo và Hwang phủ nhận việc liên quan đến vụ án.

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Các nghi phạm trong vụ án được cho đã mất tiền sau khi đầu tư vào tiền điện tử.

Lee, nạn nhân và Hwang là những người đồng đầu tư vào một loại tiền điện tử vào năm 2020-2021.

Sau khi đồng tiền này mất giá vào tháng 2/2021, Lee, nạn nhân và các nhà đầu tư khác tin rằng Hwang đã thao túng giá. Họ tống tiền Hwang số tiền điện tử trị giá 190 triệu won.

Lee và nạn nhân bị cảnh sát điều tra vì tội tống tiền, nhưng chỉ có Lee bị chuyển sang công tố để điều tra thêm.

Loại tiền điện tử có liên quan cũng đang bị điều tra, vì bị nghi ngờ đã được liệt kê độc quyền bằng cách cung cấp khoản tiền bí mật cho quan chức tại một sàn giao dịch.

Tại Hàn Quốc, tính đến năm 2022, có 389 loại tài sản ảo chỉ được liệt kê và giao dịch độc quyền bởi các sàn giao dịch cụ thể trong nước, chiếm 62% tổng số tài sản ảo được phân phối, theo dữ liệu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC).

Những loại tiền điện tử như vậy có thể gây rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư. Không giống như các loại tiền điện tử được giao dịch trên nhiều sàn, có giá ít biến động hơn, các loại tiền điện tử được liệt kê độc quyền có thể bị giảm giá nhanh chóng hoặc về 0 nếu bị hủy niêm yết.

"Các nhà đầu tư của những đồng tiền này có thể trở nên quá phụ thuộc vào một sàn giao dịch cụ thể. Vì vậy, các nhà phát triển của những loại tiền điện tử này nên làm việc để niêm yết đồng tiền trên nhiều sàn giao dịch nhằm bảo vệ các nhà đầu tư", quan chức của một công ty tiền điện tử cho biết với điều kiện giấu tên.

Còn FSC cảnh báo rằng trong trường hợp niêm yết độc quyền, tiền điện tử có thể đã không đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết của các sàn giao dịch khác, nên rủi ro sẽ cao hơn nhiều.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Pluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

NASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.

Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần

Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là nguyên tố dồi dào trên trái đất và rẻ hơn 20.000 lần so với các kim loại quý như bạch kim và paladi.

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.

Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được

Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.

Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!

Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Một đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.

Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.

Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?

Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Bạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng 100 năm bất ngờ "tái xuất" qua một quả trứng nhỏ

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng 100 năm bất ngờ "tái xuất" qua một quả trứng nhỏ

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Phát hiện hiếm hoi về loài vật từng bị coi là tuyệt chủng 100 năm từng thu hút sự chú ý của giới bảo tồn quốc tế. Được biết, quả trứng có chiều dài khoảng 3 cm, với các đốm hồng nhỏ trên vỏ.

Top