Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Hàng xóm bàng hoàng, phẫn nộ khi biết tin nghi phạm là bà nội
GiadinhNet - Thông tin cháu bé 20 ngày tuổi tử vong được cho là có liên quan đến bà nội khiến người dân bàng hoàng, phẫn nộ. Điều đáng nói, nhìn cảnh người phụ nữ đã gần 70 tuổi ngất lên, ngất xuống trước đó vì thương đứa cháu bị bắt cóc khiến không ít người thương cảm. Những giọt nước mắt giả tạo ấy đã không thể lừa nổi các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm và càng làm người dân phẫn nộ hơn.

Đông đảo người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Thuận. Ảnh: Ngọc Hưng
Hoang mang, lo lắng!
Câu chuyện cháu bé 20 ngày tuổi bị một đôi nam nữ xông vào nhà “cướp” ngay trên tay bà nội khiến dư luận địa phương vô cùng hoang mang vì tính chất manh động của các đối tượng. Theo lời trình bày của bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, bà nội cháu bé), khoảng 19h ngày 25/11, bố cháu bé đi đón con trai đầu đang đi học thêm. Mẹ cháu đang làm việc dưới bếp. Bà nội vừa bế cháu nhỏ, vừa xem tivi. Bỗng nhiên có 2 đối tượng (một nam, một nữ) bịt mặt xông vào nhà. Đối tượng nam khống chế, đe dọa, túm tóc bà nội. Đối tượng nữ bịt miệng bà nội bằng một chiếc khăn ướt, tay kia dùng một loại vật dụng (giống giấy tờ) bịt miệng cháu bé. Chúng đẩy bà nội ra ngoài cổng và táo tợn giật cháu từ tay bà. Khi thấy cháu mình bị đôi nam nữ cướp, bà nội cháu đã giằng co với chúng, nhưng bà đã bị chúng đẩy ngã sấp mặt xuống đường và bất tỉnh. Hai kẻ bịt mặt nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.
Trong khi các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ thì khoảng 9h ngày 27/11, trong lúc nhặt rác tại bãi rác thôn Trường Sơn (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), bà Dương Thị Thơm đã phát hiện ra thi thể cháu bé nên báo cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, vợ chồng anh Thuận cũng được mời lên nhận dạng thi thể. Đau xót, không cầm được nước mắt khi phải xác nhận thi thể chính là con gái mới 20 ngày tuổi của mình. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã mời đơn vị Kỹ thuật hình sự Bộ Công an về hỗ trợ trong việc giám định tử thi, đồng thời một tổ công tác của Bộ Công an cũng đã có mặt tại địa phương để phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm sát hại cháu bé gái.
Trong khi tất cả dư luận đang hướng tới nguyên nhân cháu bé con vợ chồng anh thuận bị những đối tượng lạ mặt bắt cóc chuyên nghiệp rồi đang tâm sát hại cháu bé gây sóng dư luận, sự phẫn uất lo lắng về sự táo tợn của kẻ thủ ác thì tối ngày 28/11, một nguồn tin từ cơ quan công an cho biết kẻ giết hại cháu bé chính là bà nội cháu khiến dư luận dậy sóng
Nghi phạm được xác định là bà nội

Sáng 29/11, chúng tôi có mặt tại khu phố 1 (phường Bắc Sơn). Người dân địa phương vẫn hết sức bàng hoàng, lo lắng, cảnh giác cao độ với khách lạ. Nhiều hộ gia đình có cháu nhỏ luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài” từ khi sự việc xảy ra. Bà Khánh (một hàng xóm gần nhà anh Thuận) cho biết, trước sự việc đau xót như vậy ai cũng thương xót cho cháu bé. “Ai ngờ hung thủ sát hại cháu bé lại chính là bà nội. Quá nhẫn tâm, không còn tính người. Thật không thể tin đó lại là sự thật. Hôm qua, mọi người trong khu vực nghe tin đồn về việc chính bà Xuân sát hại cháu của mình nhưng chúng tôi không dám tin. Đến chiều tối khi có sự xác thực của công an thì ai cũng bất ngờ, bàng hoàng”, bà Khánh chua xót.
Chị Minh (ở gần nhà anh Thuận) bức xúc: “Không thể tưởng tượng nổi. Cháu bé có tội tình gì đâu. Chỉ vì tin lời thầy bói mà bà ấy nhẫn tâm sát hại cháu để mong mình được sống. Sao bà ấy có thể làm thế với cháu mình cơ chứ? Tội nghiệp đứa bé quá, mới chào đời ít ngày. Chắc lương tâm bà ấy sẽ cắn rứt suốt đời. Hành động quá tàn ác. Tôi mong muốn cơ quan chức năng xử thật nghiêm”.
Xác nhận với báo chí, Trung tá Trịnh Hữu Thành, Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn thông tin: “Qua điều tra xác định, nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi là bà Phạm Thị Xuân. Chính bà này đã lập nên hiện trường vụ bắt cóc giả mạo chứ không hề có vụ bắt cóc nào hết. Tất cả đều do bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng nên”.
Nạn nhân tử vong là cháu bé thứ hai của gia đình anh Thuận. Vợ chồng anh lâu nay sống với bà con lối xóm rất hiền lành, hòa thuận. Hai vợ chồng đều làm công nhân viên chức nhà ga, cưới nhau rồi mua đất làm nhà ở đây. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do bà Xuân tin lời thầy bói. Bà Xuân tin rằng, bé sinh ra sẽ là nghiệp chướng cho cả nhà, bà sống thì cháu phải chết và ngược lại. Chỉ vì mong muốn mình được sống, tối 25/11, người phụ nữ này được cho là đã xuống tay sát hại cháu bé rồi dựng lên vụ bắt cóc nhằm che mắt người thân và cơ quan công an. Sáng 26/11, bà Xuân đã lấy bao tải bọc thi thể cháu bé lại, đưa ra thùng rác để xe rác chuyển đi phi tang.
Luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, nếu những lời khai của bà Xuân là thực thì hành vi của người thầy bói có dấu hiệu của tội “Hành nghề mê tín dị đoan” quy định tại Điều 247 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm; Phạm tội gây chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Luật sư Nguyễn Thu Anh nói: “Theo đó, người thầy bói “phán” những lời khiến đối tượng Xuân ra tay sát hại cháu có thể đối diện với khung hình phạt lên đến 10 năm tù vì gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần phải vào cuộc điều tra xem xét một cách khách quan toàn diện vụ việc. Phải làm rõ, gã thầy bói kia có vai trò như thế nào trong vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại. Cơ quan điều tra phải làm rõ việc gã thầy bói buông lời phán "cháu chết bà sống" có động cơ mục đích gì. Nếu việc đưa ra lời "phán kia" có mục đích nhằm trả thù gia đình bố mẹ cháu bé, lợi dụng bà nội để thực hiện hành vi phạm tội thì phải xem xét gã thầy bói này ở vai trò chủ mưu giết người”.
Ngọc Hưng
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.
Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 3,5 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1996, thường trú xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng.
Triệt phá doanh nghiệp công nghệ núp bóng dịch vụ SEO để 'bơm' tương tác cho hàng nghìn web cờ bạc
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 33 đối tượng lợi dụng dịch vụ SEO để quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng nghìn website đánh bạc trái phép nhằm trục lợi bất chính.
Dùng “nước kẹo” – chất cấm 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Dùng “nước kẹo” - chất 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Khống chế kịp thời đối tượng dùng bồ cào đập phá xe của người đi đường ở Hà Nội
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, vác theo bồ cào chặn đầu xe, đe dọa và đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (TP Hà Nội). Lực lượng Công an đã lập tức áp sát, khống chế đối tượng kịp thời.
Vừa ra tù 3 ngày, Huỳnh Thanh Phong đột nhập nhà dân trộm iPhone 14 Pro
Xã hội - 23 giờ trướcCó 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Huỳnh Thanh Phong lại tiếp tục gây án sau 3 ngày mãn hạn tù.
Ninh Bình: Bị khởi tố vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ việc kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh đúc trên địa bàn xã Yên Từ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 467kg bánh đúc chứa hàn the.
Bắt giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Phú Quốc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Bắt nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram để mua bán cần sa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cần sa qua mạng xã hội Telegram.
Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng
Pháp luật - 2 ngày trướcBị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.
Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy
Pháp luậtGĐXH - Thay vì trả tiền cho người lao động hàng ngày, Dũng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng...