Vụ phụ huynh nhận được cuộc gọi báo con nhập viện: Tiết lộ gây sốc của Trưởng phòng giáo dục quận
GĐXH - Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình: "Các đối tượng gọi điện lừa đảo các phụ huynh rất tinh vi, họ nắm hết toàn bộ thông tin của học sinh và họ tên chính xác của giáo viên, kể cả cô giáo bộ môn dạy".
Hành vi lừa đảo tinh vi
Vừa qua, một số phụ huynh có con đang theo học ở các trường trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình (Hà Nội) nhận được cuộc gọi của các đối tượng lạ thông báo có con bị tai nạn và yêu cầu chuyển tiền để nộp viện phí cấp cứu.
Sáng nay (15/3), trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cho biết: "Ngày 14/3, Phòng có nhận được thông tin có 1 phụ huynh bị kẻ xấu giả danh giáo viên, nhân viên Y tế của trường học gọi báo tin con gặp nạn.
Thông tin chuyển tới phụ huynh là: "Con đang ở viện cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để nhập viện". Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng đã đề nghị hiệu trưởng các trường trên địa bàn thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, Hội CMHS tăng cường cảnh giác và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm khi gặp hiện tượng trên".

Các đối tượng lừa đảo gọi điện hết sức tinh vi.
"Các đối tượng rất tinh vi, họ nắm hết toàn bộ thông tin của học sinh và họ tên chính xác của giáo viên, kể cả cô giáo bộ môn dạy" - ông Thuận nhẫn mạnh.
Lo lắng cho con, một phụ huynh bị lừa 200 triệu đồng
Ngày 15/3 cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ 2 trường hợp là phụ huynh học sinh trình báo về việc bị lừa đảo với chiêu trò "con cấp cứu trong viện" (trong đó một bị hại trình báo bị lừa 200 triệu đồng).
Trước đó, lực lượng chức năng phường Mễ Trì tiếp nhận đơn trình báo của anh L. X. D (SN 1980) ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội về chiêu lừa đảo giả danh giáo viên, gọi điện cho phụ huynh thông báo con gặp nạn đang đi cấp cứu, phải chuyển tiền gấp để làm thủ tục nhập viện vừa xuất hiện.
Theo đó, khoảng 15h ngày 13/3, trong khi đang làm việc, anh H nhận được một cuộc điện thoại từ số thuê bao 0774105315, đầu dây bên kia nói: "Xưng là cô giáo của L.T. M, con bị tai nạn ở trường, đang vào bệnh viện 354, gia đình vào luôn nhé". Vì con gái của anh H đúng là tên L. T. M, hiện là sinh viên năm thứ 2 tại một trường đại học ở Hà Nội nên anh H rất hoảng hốt.

Số điện thoại lạ gọi vào máy anh H - (ảnh ST).
Sau khi nhận được cuộc gọi, anh H gọi điện ngay cho gia đình để báo tin, đồng thời xin nghỉ làm sớm để vào bệnh viện. Mấy phút sau, anh tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ 2, được chuyển máy đến một đối tượng tự xưng bác sĩ nói, "cháu ngã từ tầng 3 xuống, chảy máu tai nhiều, có thể chảy máu não, khả năng cao bị chấn thương sọ não".
Lúc sau đang đi trên đường, anh H nhận được cuộc gọi thứ 3. Đối tượng tự xưng cô giáo nói, vì đi gấp nên không mang theo tiền mà bây giờ phía bệnh viện yêu cầu nộp tiền trước thì mới làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật cho bệnh nhân được. Do đó, anh H đã tin và chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của nhân viên bệnh viện.
Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục gọi điện bảo con gái phải chuyển viện yêu cầu chuyển tiền tiếp. Lúc này, anh H nói đã biết chuyện lừa đảo từ thông tin gia đình, đối tượng lập tức tắt máy, gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Biết mình bị lừa, anh H đã tới cơ quan công an trình báo.
Ngoài ra, một số phụ huynh khác có con học trên địa bàn Hà Nội cũng nhận được tin nhắn, cuộc gọi mạo danh giáo viên, nhân viên y tế giục chuyển tiền gấp cho con bị tai nạn nhập viện. May mắn các phụ huynh này khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn đã cảnh giác, xác minh thông tin từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nên không bị lừa.
Cơ quan chức năng khuyến cáo cần bình tĩnh để xử lý
Trước tình trạng nêu trên, ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo nóng đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn…

Nhiều trường học ở Hà Nội đồng loạt gửi thông tin khuyến cao đến phụ huynh học sinh.
Văn bản do người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh: "Các đơn vị, nhà trường quán triệt đến cha, mẹ học sinh toàn trường: Trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc nhắn tin từ số máy lạ thông báo về việc học sinh là con em của gia đình bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng với bất kỳ hình thức nào".
Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng đã phát đi cảnh cáo đến các bậc phụ huynh và nhà trường. Tránh rủi ro, khi nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến con em mình, phụ huynh bình tĩnh và tìm cách liên lạc với người trực tiếp dạy học, chăm sóc hay ở gần khoảng cách với con em mình nhằm kiểm tra thông tin.
Cũng trong ngày 14/3, nhiều trường học ở Hà Nội đồng loạt cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo "con đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp". Sở Giáo dục đề nghị quý phụ huynh cảnh giác và gọi điện cho thầy, cô chủ nhiệm để kiểm chứng.
Một số trường đưa ra khuyến cáo, khi có sự việc bất thường xảy ra đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc trực tiếp đến phụ huynh. Nếu cần tiền để làm thủ tục nhập viện, nhà trường sẽ chủ động thu xếp, phụ huynh không phải chuyển tiền cho bất kỳ ai.

Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.

Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”
Giáo dục - 1 ngày trước6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt
Giáo dục - 1 ngày trướcCơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.

Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành Y? Đáp ứng các điều kiện gì để thi tuyển bác sĩ nội trú?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ nội trú là những người được chọn lọc, được đào tạo khắt khe, bài bản và chất lượng nhất. Vậy đáp ứng các điều kiện gì để được dự thi tuyển bác sĩ nội trú?

Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trường
Giáo dục - 2 ngày trướcHàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.

Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Ngoài những màn chọn chuyên ngành gây sốt tại sự kiện chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) gây chú ý không kém khi anh quyết định không chọn chuyên ngành nào.

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcNữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chân dung chàng trai 10x dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội 2025 với 25,09/30 điểm.

Video: Màn chọn chuyên ngành top 10 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025 gây sốt mạng xã hội
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025
Giáo dụcNữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.