|
Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Y Hà Nội thì thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục thường là: hàng xóm (40%), người thân trong gia đình (30%), bạn bè, người quen (12%), người yêu (8%), người không quen biết (4%), chủ (2%) và khác (4%). |
Những kẻ xâm hại tình dục thường là người lớn, họ có thể là người xa lạ, người thân quen, thậm chí có cả những người mà các em thường tin tưởng, yêu quý.
Có thể nói cách phòng chống xâm hại tình dục đạt hiệu quả nhất là nâng cao sự hiểu biết về sức khỏe sinh sản vị thành niên, nhằm giúp các em nhận thức được những hệ lụy nếu như phải quan hệ tình dục sớm và biết cách tự bảo vệ mình, nếu như xảy ra những trường hợp bất khả kháng thì các em sẽ biết làm gì để được giúp đỡ.
Trong những năm qua, vấn đề tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về SKSS VTN/TN chỉ được triển khai tại các trường THPT trong tỉnh Phú Yên.
Năm 2012 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) tổ chức mở rộng công tác tuyên truyền về SKSS VTN/TN trong các Trường THCS.
Lứa tuổi từ 12-15 là lứa tuổi bước vào tuổi dậy thì, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ lứa tuổi ấu thơ sang lứa tuổi trưởng thành, các nạn nhân bị xâm hại tình dục thường bị rơi vào lứa tuổi này và các em thường chịu đựng cho đến khi “vỡ lẽ” vì sự thiếu hiểu biết cũng như thiếu kỹ năng ứng phó.
Vì vậy việc cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về tâm sinh lý tuổi dậy thì, chăm sóc SKSS VTN/TN, cách phòng chống xâm hại tình dục là điều rất cần thiết.
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Trường THCS Thị trấn Phú Hòa tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về SKSS VTN/TN cho toàn thể học sinh trong trường. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Hòa; Phòng Lao động-TB-XH; Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và 1.138 em học sinh đến từ 28 lớp học khối lớp 6; lớp 7; lớp 8 và lớp 9 toàn trường.
Theo cô Trương Thị Diễm Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A7 - cho biết: “Trong lớp vừa xảy ra một trường hợp bị xâm hại tình dục do chính người dượng của em thực hiện, vì vậy riêng bản thân tôi nhận thấy việc tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về SKSS VTN/TN là rất cần thiết, nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng sống về sức khoẻ sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục lứa tuổi vị thành niên, để những bước đi đầu đời của các em tránh những vấp váp lầm lỡ không đáng có”.
Tâm sự của cô thay cho “lời muốn nói” của các em, trước cuộc sống đầy cạm bẫy. Các em rất cần được những kiến thức cơ bản về tâm sinh lý tuổi dậy thì, chăm sóc SKSS VTN/TN, cách phòng chống xâm hại tình dục để các em thực sự vững vàng, làm chủ bản thân, góp phần cho các em tự tin bước vào cuộc sống tương lai khi các em thực sự trưởng thành.
Thạch Thảo
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Phú Yên