Xây dựng chương trình sức khỏe cho người di cư Việt Nam

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 29/10, tại TP Vũng Tàu, Tổng cục DS - KHHGĐ tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng chương trình sức khỏe cho người di cư Việt Nam.

Tham dự hội thảo, ngoài lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Tổng cục Dân số - KHHGĐ còn có đại diện các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các cơ quan bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ thuộc các tỉnh, thành phía Nam.

Xây dựng chương trình sức khỏe cho người di cư Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế cho biết, di cư là một sự tất yếu và là động lực của phát triển kinh tế-xã hội của bất cứ quốc gia, xã hội nào và là một nội dung quan trọng của công tác dân số.

"Việc chúng ta thực hiện các chương trình chăm sóc SKSS/KHHGĐ nói riêng hay chương trình sức khỏe của người di cư nói chung chính là một trong những giải pháp tận dụng cơ cấu dân số vàng", lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết.

Xây dựng chương trình sức khỏe cho người di cư Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Quyên

Theo ông Nguyễn Doãn Tú, chúng ta cần phải tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cho người di cư không chỉ về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, tư vấn và khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe cho người trước khi kết hôn, chẩn đoán, sàng lọc trước sinh, sơ sinh… mà còn bao gồm các vấn đề sức khỏe người di cư nói chung, vấn đề giáo dục, việc làm, an toàn… trong một cái nhìn tổng thể để mang đến cơ hội tiếp cận công bằng cho người di cư. 

"Tôi xin nhấn mạnh điều quan trọng nhất là công bằng trong cơ hội tiếp cận và thụ hưởng", ông Nguyễn Doãn Tú nói.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Annie Chu - chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam  (WHO) đánh giá: "Sức khỏe của người di cư là một điều quan trọng để đóng góp vào năng suất, chất lượng của lực lượng lao động, sự tăng trưởng xã hội của nơi đến cũng như nơi đi. Giải quyết nâng cao sức khỏe cho họ là một vấn đề cơ bản trong việc thực hiện quyền con người".

Xây dựng chương trình sức khỏe cho người di cư Việt Nam - Ảnh 3.

Tiến sĩ Annie Chu - chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO). Ảnh: Ngọc Quyên

Theo GS Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch HĐKH Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình, Trẻ em: "Di cư trong và ngoài nước hiện đa dạng và quy mô lớn mỗi năm hàng triệu người. Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam năm 2009, dân số là 85,8 triệu người, di cư nội địa trong 5 năm trước Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở là 6,72. Năm 2019, dân số là 96,2 triệu người, di cư nội địa trong 5 năm trước Tổng Điều tra là 6,4 triệu người".

Xây dựng chương trình sức khỏe cho người di cư Việt Nam - Ảnh 4.

GS Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch HĐKH Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình, Trẻ em. Ảnh: Ngọc Quyên

Giáo sư Nguyễn Đình Cử chia sẻ thêm, người di cư chịu nhiều rủi ro về sức khỏe hơn người không di cư. Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người di cư là công việc mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc; Nâng cao chất lượng cuộc sống của người di cư và gia đình họ; đồng thời là giải pháp tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng và phát triển bền vững đất nước.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ là nơi kết nối người cao tuổi, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An (TP Hải Phòng) còn trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, những người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.