Xử lý việc sinh con thứ 3 ở Phú Bình, Thái Nguyên: Nghiêm nhưng chưa triệt để
Giadinh.net - Trước năm 2003, Phú Bình làm công tác DS-KHHGĐ rất tốt.
![]() |
|
Không chỉ chú trọng giảm sinh, Thái Nguyên còn rất quan tâm đến chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em (Ảnh: TL). |
Trong số các xã có người sinh con thứ 3 trở lên phải kể đến xã Hà Châu, nơi đầu tiên có đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, tạo nên sự “bùng nổ” việc sinh con thứ 3 của huyện. Từ năm 2003 đến nay, năm nào Hà Châu cũng có cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên. “Chúng tôi dành cho Hà Châu rất nhiều công sức, lãnh đạo xã rất quan tâm tới công tác dân số. Đảng ủy, UBND xã có Nghị quyết, văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn; việc thực hiện chính sách dân số cũng được các thôn, xóm đưa vào hương ước, quy ước... Tuy nhiên, việc các cán bộ, đảng viên không gương mẫu đã khiến công tác DS-KHHGĐ gặp nhiều khó khăn” – ông Hợi trăn trở.
Chị Tạ Thị Sông, cán bộ chuyên trách dân số xã Hà Châu cho biết, xã có tới 99% dân số làm nông nghiệp, nên tư tưởng phải sinh con trai ở đây còn nặng nề khiến công tác tuyên truyền vận động rất khó khăn. Những đối tượng chấp nhận cuộc vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ thì rất nhiệt tình, đợt truyền thông nào xã tổ chức cũng đều có mặt nhưng những người cần được truyền thông thay đổi hành vi thì lại thường không đi. Chính vì vậy, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số phải đến tận từng nhà đối tượng để vận động, tuyên truyền.
Ông Ngô Quang Khải, Bí thư huyện ủy Phú Bình cho biết, huyện rất chú trọng đến công tác DS-KHHGĐ. Điều đó được thể hiện qua các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường công tác chỉ đạo DS-KHHGĐ. Trong đó, việc xử lý các cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên được quán triệt đến từng địa phương và được thực hiện một cách nghiêm túc. “Hiện nay, bộ máy thực hiện công tác DS-KHHGĐ từ tuyến huyện đến xã đã được củng cố, kiện toàn. Chúng tôi cũng mong muốn và sẵn sàng ủng hộ các chủ trương, chính sách dành các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở địa phương”, ông Khải khẳng định.
Cần làm kiên quyết hơn nữa
|
Việc quyết sinh cho được con trai là một trong những nguyên nhân khiến tỉ số giới tính khi sinh của Phú Bình gia tăng. Ông Hợi cho biết, năm 2008, tỉ số này là 117 trẻ trai/100 trẻ gái. Còn tính đến thời điểm này, trong số trẻ được sinh ra ở huyện là 1.529 trẻ thì chỉ có 676 trẻ là gái, ước tính tỉ số này là 126/100. |
Bên cạnh trở ngại này, chị Sông cũng cho hay, chị làm cán bộ chuyên trách dân số gần 10 năm tại xã, dù được chuyển về trạm y tế, có 2 bằng trung cấp và trong độ tuổi để tuyển dụng nhưng đến nay vẫn chưa được là viên chức xã, vẫn hưởng phụ cấp 200.000 đồng/tháng. Để làm tốt công tác DS-KHHGĐ ở địa phương, theo chị Sông ngoài ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cần sớm thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ chuyên trách và tăng thêm thù lao cho cộng tác viên. “Đồng thời việc xử lý các cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ cần kiên quyết và nghiêm hơn nữa, nếu không việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ rất khó”, chị Sông nói.
Trao đổi về các vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Chi cục đã tham mưu, HĐND tỉnh đã có lộ trình giao biên chế cho tuyến huyện và dự kiến bắt đầu từ năm 2010 bắt đầu thực hiện ở tuyến xã. Theo ông Trường, việc Phú Bình kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách gia đình là một trong những kinh nghiệm tốt để các huyện, thành phố, thị xã khác thực hiện. Tuy nhiên, ông Trường cũng cho rằng, việc xử lý đảng viên cần mạnh hơn, đặc biệt là đối với trường hợp nguyên là Phó Hiệu trưởng trường tiểu học đã nêu ở trên.
