Xuống giếng sâu 10m, một người tử vong, hai người bị ngạt khí nặng

| Y tế

GĐXH – Theo các bác sĩ, ngộ độc khí dưới giếng sâu không chỉ gây nguy hiểm tính mạng cho bản thân nạn nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho những người tham gia cứu hộ.

Ngày 15/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vừa qua, các bác sĩ Khoa Hồi sức nội và chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp (đều là nam, 36 và 45 tuổi) bị ngạt khí sau khi xuống giếng sâu để cứu người.

Cụ thể, theo lời kể của người nhà, trước đó, một người đàn ông sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xuống giếng sâu gần 10m để vệ sinh giếng. Tuy nhiên, mãi không thấy người này lên mặt đất nên 2 bệnh nhân nêu trên đã trèo xuống cứu nhưng phát hiện người này đã tử vong.

Khi đó, cả hai người xuống cứu đều bị khó thở, choáng váng nên được kéo lên mặt đất và được người dân địa phương tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ, tiếp tục sơ cứu tại y tế địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Xuống giếng sâu 10m, một người tử vong, hai người bị ngạt khí nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Theo TS.BS Lê Lan Phương - Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong môi trường giếng sâu, đặc biệt những giếng đậy nắp lâu ngày, ít sử dụng, những sản phẩm chuyển hóa của sự phân hủy các chất hữu cơ là các khí độc như mê-tan (CH4), các-bô-níc (CO2), các-bon mô-nô-xít (CO) và hy- đrô sun-phít (H2S) … có tỉ trọng nặng hơn ô-xy, càng ở dưới sâu thì hàm lượng càng đậm đặc. Do đó, các nạn nhân tử vong do thiếu ô-xy và hít phải các khí độc trên.

Ngoài ra, TS.BS Lan Phương cho biết thêm, ở những vùng có nhiều mỏ than, quặng dầu hay các bãi rác, chất thải nông nghiệp thì ở những giếng sâu thường xuất hiện nhiều khí mê-tan. Đây là loại khí độc có thể làm một người tử vong nhanh chóng nếu đạt nồng độ cao. Vì vậy người dân cần lưu ý khi có ý định xuống giếng sâu ở những khu vực này.

Theo các bác sĩ, ngộ độc khí dưới giếng sâu không chỉ gây nguy hiểm tính mạng cho bản thân nạn nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho những người tham gia cứu hộ. Thực tế, việc phòng tránh vấn đề này bằng phương pháp thủ công rất đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những phương pháp này cũng như cách cấp cứu nạn nhân bị ngạt khí dưới giếng sâu.

Để phòng ngừa tai nạn ngạt khí dưới giếng sâu, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước khi xuống giếng; kiểm tra an toàn trước khi xuống giếng đồng thời học cách cấp cứu nạn nhân ngạt khí dưới giếng sâu.

Cách sơ cứu tốt nhất cho người bị nạn sau khi lên mặt đất là hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ, rồi sau đó mới đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Các triệu chứng của COVID-19 liên quan đến hệ tiêu hóa

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.