Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện điều trị COVID-19 lớn nhất Hà Nội

| Y tế

GiadinhNet - Sau hơn 1 tháng khẩn trương thi công, ngày 31/8, Bệnh viện điều trị COVID-19 Y - Hà Nội với trang thiết bị hiện đại đã chính thức đi vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện điều trị COVID-19 lớn nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Y - Hà Nội được đặt tại ngõ 587, đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Bệnh viện chia thành 17 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên gồm 30 buồng bệnh, trong đó có 15 buồng áp lực âm.

Chia sẻ tại buổi thị sát tại bệnh viện chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bệnh viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, đặc biệt hơn đây là tuyến cuối, nơi điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch nên việc hoàn thành dự án trong thời gian rất sớm, sẽ góp phần giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ tử vong do dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện điều trị COVID-19 lớn nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội tham quan khu cấp cứu, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, ngày 31/8. Ảnh: N.Thành

Khoảng 1.000 nhân viên y tế ở tất cả chuyên ngành như Hồi sức cấp cứu, khoa Xét nghiệm, khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại, làm việc tại bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hỏi thăm và động viên các cán bộ y tế sẽ làm việc tại bệnh viện trong thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ cũng không quên nhắc nhở các cán bộ y tế tại đây giữ gìn sức khỏe và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo hộ y tế để tránh lây nhiễm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện điều trị COVID-19 lớn nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thiết bị y tế tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Y - Hà Nội chiều 31/8.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, được giao phụ trách Bệnh viện điều trị COVID-19 Y - Hà Nội chia sẻ, nguồn kinh phí để xây dựng bệnh viện hoàn toàn xã hội hóa, do các nhà tài trợ đóng góp và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu cũng cho biết, bệnh viện hoạt động với hai mục tiêu. Một là, tuyến cuối trong tháp điều trị người bệnh COVID-19 tại thành phố và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn). Hai là, bệnh viện thực hiện chức năng Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) COVID-19 quốc gia.

"Đây là bệnh viện có số giường điều trị lớn nhất tại Hà Nội mà tôi không muốn đón bệnh nhân, không muốn lấp đầy khoa phòng", PGS Hiếu chia sẻ. Bệnh viện dự kiến tiếp nhận bệnh nhân trong vài ngày tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, ngoài chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho bệnh viện dã chiến này, Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở cơ sở chính (ở đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa) cũng cần cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế toàn diện, bình đẳng, nhanh chóng. Nghĩa là, không chỉ tập trung cho bệnh nhân COVID-19 mà cần đảm bảo khám chữa bệnh các bệnh thông thường khác.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Y - Hà Nội với vai trò là một trung tâm hồi sức tích cực Quốc gia sẽ là nơi tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế trong khu vực.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trong một tháng qua các bệnh viện tuyến Trung ương cùng lực lượng tinh nhuệ và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đã đưa vào hoạt động 6 Trung tâm hồi sức tích cực có quy mô lớn tại TP HCM và các Trung tâm hồi sức tích cực khác tại các điểm nóng: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ. 

Các Trung tâm hồi sức này đều đã có những tín hiệu tích cực khi hàng nghìn bệnh nhân đã hồi phục và chuyển nhẹ. 

Hiện nay, các đơn vị này đang tiếp tục chuẩn bị phương án mở rộng công suất giường của các Trung tâm trong trường hợp cần thiết, đồng thời giúp đỡ các bệnh viện ở tầng dưới đào tạo và thực hành điều trị để hạn chế số ca trở nặng, giảm áp lực cho tuyến trên.

Bệnh viện sẽ tiếp nhận các bệnh nhân có đủ các điều kiện sau:

1. Chẩn đoán xác định COVID-19 ở Hà Nội và các tỉnh phân tuyến theo công văn của BYT: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng

2. Có chỉ định nhập viện điều trị (thở oxy, hoặc thở HFNC, hoặc thở máy qua nội khí quản từ các bệnh viện khác)

3. Có liên hệ trước qua điện thoại qua số cố định: 024 22 191919 hoặc di động: 0388191919

4. Có tài liệu chuyển viện (bản giấy đi cùng bệnh nhân và bản chụp gửi trước qua Zalo, Viber theo số di động 0388191919).

Lưu ý: Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, không phải nơi thu dung (tầng 1) hoặc làm chẩn đoán COVID-19, chỉ nhận các bệnh nhân theo phân tầng từ các bệnh viện, các cơ sở theo dõi điều trị tầng 1 trở lên.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.