Mối nguy lây lan COVID-19 trong gia đình từ thú cưng

| Y tế

GiadinhNet - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ vật nuôi sang người có thể xảy ra theo 2 trường hợp.

Mối nguy lây lan COVID-19 trong gia đình từ thú cưng - Ảnh 1.

Trước thông tin có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ vật nuôi sang người, trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết hiện nay chưa có bằng chứng thật rõ ràng về việc chó mèo, vật nuôi… là vật chủ trung gian truyền bệnh COVID-19 cho người. 

Bên cạnh đó, đã có những công bố xét nghiệm thấy SARS-CoV-2 trong chó mèo và nguy cơ lây lan theo cơ chế qua đường hô hấp của vật nuôi là thấp.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng việc lây nhiễm COVID-19 từ chó mèo là có trong 2 trường hợp: Người mắc COVID-19 ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc, gần gũi chó mèo. Người nhiễm có thể ho, hắt hơi, lây dính nước bọt mang virus SARS-CoV-2 lên lông, da của vật nuôi.

Nếu người không mắc bệnh nhưng lại ôm ấp chó, mèo (có tiếp xúc như trên với người mắc bệnh) thì có thể lây, dính virus lên tay. Người này lại đưa tay lên mắt, mũi, miệng thì có thể lây nhiễm COVID-19. 

Rửa tay sau khi sờ động vật, vật nuôi bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây chính là một biện pháp hiệu quả phòng tránh sự lây lan của virus, theo khuyến cáo của UNICEF.

Ngoài ra, cần rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh; trước và sau khi ăn; sau khi vứt rác; sau khi thay tã cho em bé hoặc giúp trẻ em đi vệ sinh; khi tay bạn bẩn...

Trường hợp thứ 2 là lông chó mèo mang virus từ người nhiễm COVID-19, có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác.

"Chó mèo, vật nuôi khác có thể giống như "vật dụng" lây dính virus khác và lây nhiễm qua người khác khi sờ, nắm phải. Giống như các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khác, mọi người, đặc biệt là F0, không nên ôm ấp chó mèo, tránh dùng chung các đồ vật khác với người nhà nếu cách ly, điều trị tại nhà", PGS Phu khuyến cáo. 

Theo vị chuyên gia này, việc Bộ Y tế hướng dẫn người mắc COVID-19 không nên tiếp xúc gần với vật nuôi là hoàn toàn phù hợp khi dịch đang diễn biến phức tạp. 

"Virus SARS-CoV-2 dính lên đâu đi chăng nữa, không chỉ là lông chó mèo mà có thể là bề mặt điện thoại, tay nắm cửa… thì người tiếp xúc với nó đều có thể bị lây nhiễm", PGS Phu nhấn mạnh lại.

Cũng vì thế, khi áp dụng biện pháp "ai ở đâu, ở yên đấy" thì các vật nuôi cũng cần "cách ly triệt để", không cho chạy ra ngoài, tránh nguy cơ tiếp xúc virus bên ngoài rồi mang về nhà hoặc ngược lại. 

Theo Bộ Y tế, COVID-19 có thể lây từ người sang người hoặc từ động vật sang người qua các đường lây như:

- Qua tiếp xúc: Tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm như: bắt tay, ôm hôn; hoặc tiếp xúc gián tiếp: chạm tay vào các bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên miệng, mắt, mũi của mình.

- Qua giọt bắn: khi tiếp xúc gần (dưới 2 mét) với người nhiễm nói, ho, hắt hơi tạo ra các giọt có chứa virus bắn vào mắt, mũi, miệng hoặc hít phải các giọt này.

- Qua không khí: Trong môi trường kín, thông khí kém, khi thực hiện chăm sóc y tế có tạo những hạt nhỏ (aerosol) chứa virus lan theo không khí và có thể gây nhiễm nếu hít phải.

Trong Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà do Bộ Y tế ban hành nêu rõ: Có bằng chứng cho thấy virus có thể lây lan sang động vật. Do đó, nếu trong gia đình có vật nuôi thì người mắc COVID-19 không được tiếp xúc gần với vật nuôi.

"Người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi; Không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình" - Hướng dẫn kèm Quyết định 4156 của Bộ Y tế khuyến cáo.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.