10 đặc điểm của người có tuổi già an yên: Bạn sở hữu mấy điều?

| Gia đình

GĐXH - Hạnh phúc tuổi già không phụ thuộc vào con cái hay vận may, mà là kết quả của sự chuẩn bị chủ động từ tâm thái đến sức khỏe. Khám phá ngay Top 10 đặc điểm của người có tuổi già an yên để xem bạn đang sở hữu bao nhiêu dấu hiệu của người có tuổi già an yên!

Nhìn ngắm những người càng già càng thảnh thơi, sống an nhàn xung quanh, đa phần họ đều sở hữu 10 đặc điểm dưới đây. Hãy xem bạn có nằm trong số những người có tuổi già thong dong nhất?

10 đặc điểm của người có tuổi già an yên, hạnh phúc

1. Chủ động về tài chính, tuổi già đầy tự tin

"Tay có tiền, lòng không hoảng" - Sự an toàn lớn nhất khi về già chưa bao giờ nằm ở lời hứa hiếu thuận của con cái, mà nằm ở việc bản thân có khoản tích lũy riêng hay lương hưu phòng thân.

Không phải nhìn sắc mặt người khác để sống, khi đau ốm có tiền chữa trị, ngày thường có khoản chi tiêu. Tự chủ tài chính chính là sự tự tôn và đường lui vững chắc nhất cho tuổi xế chiều.

10 đặc điểm của người có tuổi già an yên: Bạn sở hữu mấy điều? - Ảnh 1.

Tự chủ tài chính giúp cuộc sống của bạn tự tin và yên tâm hơn. Ảnh minh họa: iStock

2. Thể chất dẻo dai, không bệnh tật hành hạ

Sống qua nửa đời người mới nhận ra chân lý giản dị: Sức khỏe là phúc khí đỉnh cao. Bao nhiêu tài sản hay nhà cửa bạt ngàn cũng chẳng bằng một cơ thể lành lặn, ít đau ốm.

Ăn được ngủ được, đi lại tự do, tinh thần minh mẫn, không phải làm phiền con cái túc trực nuôi bệnh – đó chính là thứ hạnh phúc thực tế nhất.

3. Có người bạn đời đồng hành, gắn bó

"Vợ chồng già, bạn đường xa" – điểm tựa tốt nhất khi về già mãi là người chung chăn gối. Con cái dù hiếu thảo đến đâu cũng có gia đình riêng; tiền bạc dù nhiều bao nhiêu cũng không mua được sự chăm sóc ân cần, ấm lạnh có nhau.

Có một người bạn đời biết thương yêu, cùng trải qua mưa nắng, buồn có người sẻ chia, đau có người rót nước – ấy là sự may mắn lớn nhất đời người.

Vợ chồng thấu hiểu, đồng hành bên nhau chính là điểm tựa lớn nhất cho một tuổi già an yên, tự tại. Ảnh: iStock

4. Con cái tự lập, không "ăn bám"

Phần lớn phiền não của người lớn tuổi đều bắt nguồn từ chuyện của con cái. Người già có phúc nhất là người không phải lo nghĩ gánh vác thay con: Con cái trưởng thành, biết làm ăn, tự lực gánh vác cuộc sống của mình.

Không phải rút sạch tiền dưỡng già để bù đắp cho hậu thế, không phải lo âu vì mâu thuẫn của con, gia đạo hòa thuận thì người già tự khắc an nhiên.

5. Có sở thích riêng, ngày tháng không trống trải

Nhiều người sống những năm tháng cuối đời trong sự mệt mỏi không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, mà vì cuộc sống quá đơn điệu. Mỗi ngày không có việc gì làm dễ dẫn đến suy nghĩ viễn vông, tự bới ra phiền não.

Người già hạnh phúc luôn có thú vui riêng: Trồng hoa, đọc sách, đi bộ, đánh cờ, múa hát... Có niềm yêu thích, ngày tháng liền trở nên phong phú, tinh thần luôn tươi trẻ.

6. Có căn nhà độc lập đứng tên mình

Căn nhà là chỗ dựa và là bến đỗ an toàn của người già. Có một chốn ở riêng thuộc về mình, không phải ở nhờ dưới mái nhà của con cái, không phải nhìn sắc mặt ai để sinh hoạt.

Giờ giấc tùy tâm, thích tĩnh lặng có tĩnh lặng. Không cần gượng ép theo thói quen sinh hoạt của người trẻ, giữ chặt gian nhà nhỏ của mình chính là giữ lấy sự tự do trọn vẹn.

7. Lòng rộng mở, tâm thái bình thản

Sống đến chặng cuối cuộc đời, thứ chúng ta đọ nhau không phải là của cải mà là tâm thái. Người biết buông bỏ là người không vướng bận chuyện đã qua, không lo lắng chuyện chưa tới và không khắt khe với con cháu.

Tâm rộng một phân, bệnh lùi một thước. Khi lòng đã bình thản, phiền não tự khắc tan biến.

8. Có vài ba người bạn tri kỷ để trò chuyện

Thú vui tuổi già không phải là sự cô độc, mà là có bạn tri âm. 

Không cần nhiều, chỉ cần hai ba người bạn già chân thành, rảnh rỗi ngồi lại uống trà, đi dạo trò chuyện, an ủi lẫn nhau. Vui có người chia sẻ, buồn có người lắng nghe, cuộc sống xế chiều nhờ vậy mà luôn ấm áp.

9. Biết buông tay đúng lúc, không bao đồng chuyện con cháu

Cách sống thông thái ở nửa sau cuộc đời chính là: Biết buông tay, bớt lo nghĩ, sống thong dong. Nhiều người vất vả cả đời do cái gì cũng muốn quản, can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con cái.

Người khôn ngoan thật sự biết lui về hậu trường. Con cháu có phước phần của con cháu, bớt lo chuyện vô ích thì thân tâm tự khắc nhẹ nhõm.

10. Biết thương lấy bản thân, tận hưởng cuộc sống

Rất nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời sống vì cha mẹ, vì công việc, vì con cái, duy chỉ có bản thân là chịu nhiều thiệt thòi.

Người thông thái khi về già sẽ biết tự chăm sóc tốt cho chính mình: Không tằn tiện quá mức, nỡ chi tiêu cho sức khỏe và sở thích cá nhân. Họ hiểu rằng đời người ngắn ngủi, tử tế với cơ thể và cảm xúc của mình mới là trí tuệ lớn nhất.

An nhiên mới là phúc trọn vẹn

Hạnh phúc tuổi xế chiều chưa bao giờ là đại phú đại quý, mà là sự bình an tròn đầy. Tay có tiền, thân không bệnh, bên cạnh có bạn đời, con cái an tâm, tâm thái luôn hướng về những điều tích cực.

Trong 10 điều trên, không cần phải sở hữu trọn vẹn tất cả, chỉ cần chạm được 3 đến 4 điều, cuộc sống tuổi già của bạn đã rất thong dong và an yên. Chúc cho mỗi chúng ta đều biết tích lũy phúc khí, tử tế với bản thân để chặng đường phía trước luôn bình thản và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Tags:
Về già sức khỏe suy giảm, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu?

Về già sức khỏe suy giảm, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu?

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người già vẫn giữ quan niệm cũ, cho rằng con trai mới là ruột thịt còn con dâu là "người ngoài". Thế nhưng, đến khi đau ốm, đi lại khó khăn, người ta mới ngộ ra: Gửi gắm sự tin tưởng đúng người mới là chìa khóa giữ lại sự tự tôn và bình an cho tuổi xế chiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.