10 năm của đàn ông

| Gia đình

GiadinhNet - Với khoa tử vi, 10 năm tính là một đại hạn. Không phải ngẫu nhiên mà các bậc tiền nhân đặt ra những mốc chẵn: Tam thập, tứ thập, ngũ thập…

Đàn ông 30 tuổi vẫn còn xuân chán, sức lực sung mãn, sự hăm hở của tuổi trẻ vẫn còn nguyên song họ đã có việc làm, đã có những thành công bước đầu và trong túi đã có tiền. Ba mươi tuổi mà còn phải sống bám vào bố mẹ thì đó là loại đàn ông vứt đi.

30 tuổi, đàn ông không còn có ý nghĩ “yêu cho đỡ buồn” nữa, đa số đã có gia đình riêng và ai chưa có thì đều nôn nóng chuyện cưới vợ, bởi họ biết mình như cánh diều, muốn bay cao cần phải nối với mặt đất bằng một sợi dây và sợi dây ấy chính là người vợ.

30 tuổi, đàn ông không sống buông thả nữa, không quên thời gian, không quên công việc, không quên gia đình. Đến bộ quần áo, đôi giầy cũng được chú ý hơn, không còn cẩu thả như tuổi 20. Các cụ gọi đây là lứa tuổi tam thập nhi lập.

40 tuổi, trí tuệ của đàn ông phát triển đến đỉnh cao. Họ đã có sự nghiệp, công việc ổn định, gia đình ổn định. Họ sống đầy bặt thiệp, tự tin, tư duy ít sai lầm.

50 tuổi, đàn ông có thể biết được mệnh trời (ngũ thập tri thiên mệnh). Sự nghiệp của họ đã được củng cố vững chắc. Sau lưng họ đã có nhiều cái để mất nên họ quyết định mọi việc hết sức thận trọng, không mơ ước hão huyền, không thả mồi bắt bóng. Chuyện phòng the đối với họ không còn bão táp như thời trai trẻ nhưng đầy kinh nghiệm. Các phụ nữ lẳng lơ khó lòng lôi kéo họ bỏ gia đình để đi theo mình. Song đôi khi họ chợt băn khoăn về những sợi tóc bạc trên đầu và có khi chạnh nghĩ đến cái chết.

Tuổi 60 của đàn ông, cái già đến nhanh lắm. Khao khát tình dục vẫn còn nhưng suy giảm nhiều, nếu có phải đến từ từ, chậm rãi. Giờ đây họ là người chồng rất chung thủy. Họ đã là ông nội, ông ngoại nên sống rất mực thước. Kinh nghiệm sống tích lũy suốt một đời cho họ cách sống điềm tĩnh đáng nể, không một sự bực tức nào có thể làm vành tai họ nóng lên được (lục thập bất nhĩ hồng).

60 năm cuộc đời tưởng dài mà ngắn một gang tay. Người đàn ông biết rất rõ điều đó nên thường bấm bước phấn đấu từng chặng 10 năm một. Đàn bà đừng vì thế mà vội trách đàn ông mải tranh đấu ngoài xã hội mà quên lãng cả người đẹp lẫn ái tình.  

 Hoàng Linh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.