Hà Nội
23°C / 22-25°C

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III

Thứ sáu, 20:36 11/11/2022 | Tiêu điểm

Vua Charles III từng là người đứng đầu danh sách thừa kế lâu nhất lịch sử Anh, ông cũng phá vỡ tiền lệ hoàng gia khi chứng kiến hai con trai chào đời.

Vua Charles III từng là người đứng đầu danh sách thừa kế lâu nhất lịch sử Anh, ông cũng phá vỡ tiền lệ hoàng gia khi chứng kiến hai con trai chào đời.

Chào đời ở Cung điện Buckingham vào ngày 14/11/1948

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 1.

Công chúa Elizabeth cùng chồng - Công tước xứ Edinburgh - và hai con Charles và Anne tại tư dinh ở Clarence House năm 1951. Ảnh: AP

Charles có thể là quân vương cuối cùng của nước Anh chào đời ở cung điện. Hai con trai ông - Hoàng tử William và Hoàng tử Harry - đều được sinh ra ở khoa sản Lindo Wing thuộc Bệnh viện St Mary ở Paddington, London. Hoàng tử George, người hiện đứng thứ hai danh sách thừa kế ngai vàng, cũng chào đời ở đây.

Trở thành người thừa kế ngai vàng khi mới 3 tuổi

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 2.

Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953. Ảnh: Fox Photos

Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi vào ngày 6/2/1952, sau khi cha bà - Vua George VI - qua đời. Khi đó, bà mới 25 tuổi. Con đầu lòng của bà, Charles, lúc đó mới lên 3, trở thành người đứng đầu danh sách kế vị.

Charles lên ngôi vua ngày 8/9, ngay sau khi Nữ hoàng Anh qua đời. Ông từng là người thừa kế ngai vàng lâu nhất lịch sử Anh khi ở vị trí này suốt 70 năm. Ở tuổi 73, Charles cũng là người lớn tuổi nhất trở thành vua.

Không có tuổi thơ êm đềm và từng bị đối xử bất công ở trường

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 3.

Vợ chồng Nữ hoàng Anh cùng Thái tử Charles và Công chúa Anne chơi đùa với những con vật cưng trong kỳ nghỉ hè ở Lâu đài Balmoral, Scotland, năm 1955. Ảnh: AP

Charles là người thừa kế ngai vàng đầu tiên được giáo dục bên ngoài cung điện. Ông từng học trường Hill House ở London, nơi ông sống hòa nhập với các học sinh khác. Ông sau đó chuyển sang trường Cheam ở hạt Hampshire, ngôi trường nội trú nơi cố Hoàng thân Philip từng theo học.

Theo Vanity Fair, Charles luôn thấy nhớ nhà trong thời gian ở trường, và đã gửi thư về cho gia đình theo tuần. Ông cũng từng bị bạn bè trêu chọc về cân nặng và vì có đôi tai lồi. Vốn tính nhạy cảm và không có năng khiếu thể thao đặc biệt, Charles chỉ thích ở một mình và vẽ tranh.

Được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất nước Anh còn sống

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 4.

Thái tử Charles tranh thủ nghỉ ngơi tại ngôi đền cầu nguyện Phật giáo để vẽ màu nước trên dãy Himalaya lúc đi bộ đến Tu viện Tiger’s Nest, ở Bhutan, vào năm 1998. Ảnh: Reuters

Giống bà cố mình - Nữ hoàng Victoria, Vua Charles III cũng là người đam mê nghệ thuật. Ông thích màu nước và thường vẽ các cảnh đẹp thiên nhiên như núi non, sông hồ. Tuy mô tả mình là "nghệ sĩ nghiệp dư", theo Telegraph, Charles là thành viên danh dự của Học viện Hoàng gia và Hiệp hội Màu nước Hoàng gia. Các bức tranh của ông từng được bán với giá hơn 2 triệu USD.

Một số món ăn yêu thích gồm mận, trứng luộc và thịt cừu với risotto nấm dại

Một cựu đầu bếp hoàng gia nói với Delish rằng bữa sáng điển hình của vua Anh bao gồm mận từ khu vườn do ông trồng với granola. Người này cũng chia sẻ rằng một trong những bữa ăn yêu thích của Charles là thịt cừu với risotto nấm.

Chỉ gặp Công nương Diana 13 lần trước khi kết hôn

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 5.

Charles và Diana sau khi công bố đính hôn vào tháng 5/1981. Ảnh: AP

Theo Town & Country, nhiều trong số các cuộc trò chuyện giữa Charles với Diana diễn ra qua điện thoại. Chưa đầy một năm sau khi hẹn hò và chỉ 13 lần gặp mặt trực tiếp, Thái tử Charles và Tiểu thư Diana Spencer công bố đính hôn.

Ngày 29/7/1981, Charles và Diana kết hôn trong đám cưới đặc biệt được chiếu trên truyền hình. Sự kiện này khi đó được gọi là "đám cưới thế kỷ". Gần 750 triệu người ở 74 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng bật tivi theo dõi khoảnh khắc họ trao nhẫn cho nhau, chưa kể có 600.000 người đã xếp hàng ở các con phố London vì muốn được tận mắt nhìn thấy hai người thành vợ chồng.

Phá vỡ tiền lệ hoàng gia khi có mặt lúc hai con chào đời

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 6.

Vợ chồng Thái tử Charles chơi đùa cùng con trai - Hoàng tử William - trong một buổi chụp hình ở Cung điện Kensington ở London năm 1982. Ảnh: AP

Công nương Diana là thành viên hoàng gia đầu tiên sinh con ở bệnh viện, do trước đó, người hoàng gia có truyền thống sinh nở ở cung điện. Trong lúc vợ vượt cạn, Thái tử Charles phá vỡ tiền lệ hoàng gia khi có mặt ở bên để chứng kiến khoảnh khắc hai con trai được sinh ra.

Diana và Charles được cho là từng bất đồng trong chuyện đặt tên cho con trai đầu. Trong cuốn Diana: Her True Story của tác giả Andrew Morton, Diana từng nói Charles muốn William được đặt tên là Arthur.

Quen vợ thứ hai - Vương hậu Camilla - trong trận thi đấu polo ở Lâu đài Windsor năm 1970

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 7.

Vua Charles và Vương hậu Camilla trong sự kiện hom 3/6 mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh. Ảnh: AP

Tuy có tình yêu lãng mạn với Camilla, mối quan hệ tình cảm này đổ vỡ sau khi Thái tử Charles gia nhập Hải quân Hoàng gia năm 1972. Ông sau đó bắt đầu tán tỉnh Diana rồi kết hôn năm 1981.

Vừa là bố nuôi, vừa là bố dượng của Tom Parker Bowles

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 8.

Tom Parker-Bowles, con riêng của Vương hậu Camilla, và vợ Sara Buys sau đám cưới năm 2005. Ảnh: Instagram @victoriadelaena

Tom là con trai của Camilla với chồng cũ, Andrew Parker Bowles.

Khi Charles phục vụ ở Hải quân Hoàng gia, Camilla đính hôn với một sĩ quan kỵ binh của Lục quân, Andrew. Họ kết hôn năm 1973, và vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết của Thái tử Charles.

Camilla và Charles vẫn duy trì sự kết nối nhiều năm và đây có thể là nguyên nhân khiến hôn nhân riêng của hai người tan rã. Họ chính thức kết hôn sau nhiều năm yêu nhau, vào ngày 5/4/2002.

Mối quan hệ của Charles với Camilla từng gây chú ý vào tháng 11/1992

Theo truyền thông Anh, "bản ghi âm cuộc điện thoại năm 1989" giữa Charles và Camilla đã được công bố cho công chúng vào tháng 11/1992. Cuộc gọi đã gây tai tiếng, khi Charles được cho là đã nói đùa rằng ông ấy muốn được biến thành một đôi "quần lót" của bà Camilla.

Tháng 8/1996, Charles và Diana chính thức đệ đơn ly hôn sau cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm.

Đến Pháp để đưa thi thể Diana về Anh

12 sự thật gây bất ngờ về Vua Charles III - Ảnh 9.

Một bé gái đặt hoa tưởng nhớ bên ngoài điện Kensington, nơi ơ chính của Công nương Diana, sau khi bà qua đời năm 1997. Ảnh: AFP

Công nương Diana qua đời do vết thương quá nặng trong vụ tai nạn xe hơi ở đường hầm Paris năm 1997 khi mới 36 tuổi. Trong khi đó bạn trai bà, Fayed Dodi, và tài xế Paul cũng không qua khỏi sau vụ va chạm. Thái tử Charles khi đó đã bay tới Pháp để đưa thi thể vợ cũ về Anh. Ông cũng hoãn lại các kế hoạch chính thức công bố bà Camilla là bạn gái mình.

Mật vụ Mỹ đặt cho Charles mật danh là Unicorn (Kỳ lân)

Không chỉ có Charles, trước khi qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II cũng được đặt mật danh là "Kittyhawk" hay "Redfern".

Hướng Dương (Theo SCMP)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top