6 điều cần biết về bầu cử Tổng thống Mỹ 2008

| Bốn phương

Giadinh.net - Tổng thống Mỹ George W. Bush đương nhiệm sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20/1/2009, nhưng hôm nay, sự tập trung của toàn nước Mỹ và thế giới sẽ lên đến đỉnh điểm để hướng về cuộc chiến quyết định ai sẽ là người kế nhiệm ông Bush.

 
Ở Mỹ hiện có hai Đảng lớn nhất là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chiếm gần như toàn bộ số ghế trong quốc hội Mỹ gồm Thượng viện và Hạ viện. Và khi cuộc đua bắt đầu, người ta sẽ tập trung vào ứng cử viên đến từ hai đảng, mà năm nay là Barack Obama của Đảng Dân chủ và John McCain của Đảng Cộng hòa.
 
McCain hay Obama sẽ trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng?

1. Khi nào Tổng tuyển cử diễn ra?

Ngày bầu cử được ấn định là ngày thứ 3, 4/11/2008.

2. Ai sẽ được bầu ngày này?

Tất nhiên trọng tâm là vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Nhưng đồng thời cuộc bầu cử này cũng sẽ tiến hành bầu chọn toàn bộ số ghế của Hạ viện và 1/3 số ghế của Thượng viện. Ngoài ra, 11 thống đốc bang cũng sẽ được bầu lại cùng với một số vị trí chức danh khác tại các bang.

3. Ai chạy đua vào Nhà Trắng năm nay?

Ứng viên Đảng Dân chủ là Barack Obama, 47 tuổi, ứng viên da màu đầu tiên của một trong hai đảng lớn nhất nước Mỹ. Thượng Nghị sỹ Joe Biden là bạn đồng hành chạy đua vào chiếc ghế Phó Tổng thống. Nếu thành công, ông Obama sẽ là Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Ứng viên Đảng Cộng hòa là John McCain, 72 tuổi. Nếu thành công, ông McCain sẽ là Tổng thống nhiệm kì 1 già nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ứng viên Phó Tổng thống của ông là bà Sarah Palin, 44 tuổi, hiện là thống đốc bang Alaska. Nếu thành công, bà sẽ trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

4. Đảng nào có cơ hội chiến thắng lớn hơn?

Do tình hình thế giới và nước Mỹ gặp nhiều bất ổn trong suốt 8 năm cầm quyền của ông Bush, một thành viên Đảng Cộng hòa, nên năm 2008 lợi thế đang có phần nghiêng về Đảng Dân chủ.

Các con số thống kê trước thềm bầu cử cho thấy tỉ lệ cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ của ông Barack Obama vượt xa đảng cạnh tranh, đây là “khoảng cách lớn nhất trong vòng 20 năm qua”.

5. Cần bao nhiêu phiếu bầu để trở thành Tổng thống?

Về mặt lý thuyết, một ứng viên giành được nhiều phiếu bầu hơn từ người dân đi bỏ phiếu chưa chắc đã thắng. Bởi bản chất của bầu cử Mỹ là bầu cử “gián tiếp”.

Nghĩa là những người đi bầu hôm nay sẽ chọn ra 538 “đại cử tri” (gọi là College Voters). Những người này sau đó vào tháng 12 sẽ chính thức bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống. Vấn đề nằm ở chỗ 538 người này thường công khai ủng hộ ứng viên nào, nên việc người dân đi bỏ phiếu chính là chọn gián tiếp vị Tổng thống của nước Mỹ.

Mỗi bang sẽ có một số lượng “đại cử tri” nhất định. Bang lớn có nhiều “đại cử tri” hơn so với bang nhỏ, và nếu thắng tại một bang, một ứng viên sẽ giành được hết toàn bộ số “đại cử tri” tại bang đó.

Do đó, con số 270 “đại cử tri” là điều mà các ứng viên hướng tới để tự quyết việc mình có trở thành Tổng thống hay không. Nếu không ai giành đủ số phiếu cần thiết, quyết định sẽ được đưa ra tại Hạ viện.

6. Còn đảng chính trị nào khác tham gia?

Một số ứng viên độc lập khác cũng tham gia chạy đua vào Nhà Trắng năm nay như Ralph Nader hay Bob Barr, nhưng do Đảng của họ có quá ít số ghế trong quốc hội nên số “đại cử tri” vì thế cũng quá ít, không tác động nhiều đến kết quả cuối cùng.

Do đó, sự tập trung hiện nay vẫn là hai đảng lớn nhất, với hai ứng viên Barack Obama và John McCain. Ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 44? Câu trả lời sẽ có trong trong 24 tiếng nữa.

Hải Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.