Ai Cập cho phép phụ nữ "mát mẻ" trên bãi biển

| Bốn phương

Giadinh.net - Những bộ trang phục khăn che kín mặt đặc trưng của phụ nữ Hồi giáo giờ được thay bằng những bộ bikini 2 mảnh hoặc áo tắm 1 mảnh đang giúp phụ nữ Ai Cập thể hiện được vẻ quyến rũ trên các bãi biển.

“Chào bạn đến với La Femme” (tiếng Pháp nghĩa là “Phụ nữ”) là câu khẩu hiệu tại khu nghỉ mát Marina dành riêng cho phụ nữ ở Ai Cập, nơi mà họ có thể thỏa thích tắm nắng, khiêu vũ, tắm biển … trong trang phục bikini. Đây là điều mà không ai dám nghĩ tới nếu biết rằng Ai Cập là một quốc gia đạo Hồi.

Những hàng dừa được coi là nơi ưa thích của chị em vì nó giúp họ bảo vệ hình ảnh của mình một cách tối đa. “Thỉnh thoảng tôi quay lại để chắc chắn không có người đàn ông nào. Ơn chúa, không có ai cả” - Safa, một phụ nữ ở Cairo thích thú với bãi biển riêng tư cho phụ nữ tâm sự.

“Đạo Hồi cấm phụ nữ mặc đồ bơi và xuất hiện trước  nam giới, và thật tuyệt khi có một bãi biển dành riêng cho phụ nữ như vậy”, Safa nói.

Hầu hết phụ nữ tìm đến đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu vì chi phí khá cao cho mỗi lần đến đây, 14 USD cho ngày trong tuần và 16 USD cho ngày cuối tuần. Nhưng với những ai đến đây thì tiền không là vấn đề bởi họ được phép mặc đúng trang phục tắm biển.

Ở những bãi biển khác ở Ai Cập, nơi có cả phụ nữ và nam giới, một trang phục tắm biển theo kiểu đạo Hồi hợp pháp sẽ bao phủ cơ thể phụ nữ từ cổ cho đến mắt cá chân, giống hệt như bộ đồ dành cho các thợ lặn.

La Femme không phải là bãi biển duy nhất của ngành thương mại mới phát triển ở Ai Cập. Bãi biển kiểu này được mở ra đầu tiên vào năm 2004 có tên là Yachmak, đưa quốc gia này trở thành quốc gia đạo Hồi có những quy định “thoáng nhất” dành cho phụ nữ so với các quốc gia khác như Iran hay Ả Rập Xê-út.

Thu Minh (Theo SMH)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.