Hình phạt này nằm trong một luật Sharia mới được thông qua, theo đó, luật này cũng hình sự hóa những tội như hiếp dâm, uống bia, rượu và đánh bạc. "Tất cả các đảng đều ủng hộ đưa dự luật đó thành luật, gồm cả điều khoản ném đá tới chết những người phạm tội", Chủ tịch ban điều trần đặc biệt của cơ quan lập pháp Aceh là Bachron M Rasyid nói với các phóng viên.
Ảnh minh họa AP.
Luật mới quy định phạt tới 100 roi những người chưa kết hôn nhưng phạm tội thông dâm, và ném đá tới chết những người đã có gia đình nhưng ngoại tình. Đây là một hình thức nhằm "giúp người Aceh tránh đánh mất phẩm giá đạo đức", Moharriyadia, một phát ngôn viên của đảng Công lý thịnh vượng, vốn hoạt động dựa trên những tư tưởng đạo Hồi nói.
Tỉnh trưởng Aceh Irwandi Yusuf, cựu chiến binh nổi loạn của phong trào ly khai Tự do cho Aceh, đã phản đối luật Sharia hà khắc. Ông kêu gọi trì hoãn đưa ra dự luật này. Tuy nhiên, theo ông Bachron M Rasyid thì "luật sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày, dù được Tỉnh trưởng Aceh đồng ý hay không".
Học giả Hồi giáo theo đường lối tự do Mohamad Guntur Romli nói: "Bản sắc Indonesia được hình thành từ sự đa dạng văn hóa của các địa phương. Việc Aceh áp dụng luật Sharia như luật hình sự là rất nguy hiểm với Indonesia".
Trước đây, chỉ một số khu vực ở Aceh chấp nhận luật Sharia. Luật này buộc mọi người phải ăn mặc theo quy định Hồi giáo, bắt buộc phải cầu nguyện 5 lần một ngày, ăn chay và bố thí cho người nghèo.
Theo AP