Án chung thân cho hai vợ chồng hiếp dâm và giết người

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm qua, tòa án Pháp đã tuyên án tù chung thân một người đàn ông bị buộc tội hiếp dâm và sát hại các cô gái trẻ. Vợ của người đàn ông này cũng phải chịu mức án tương tự vì

Mức án cao nhất với 7 tội danh mà tòa án vùng Tây Bắc nước Pháp đưa ra dành cho Michel Fourniret, 66 tuổi, cũng quy định phạm nhân không được xem xét việc ân xá nếu chưa chịu hết 30 năm tù. Trong khi đó, vợ của Fourniret là Monique Olivier, 59 tuổi, sẽ phải ở trong tù 28 năm nếu muốn được hưởng ân xá.

7 nạn nhân tuổi từ 12-21 đã bị Fourniret sát hại bằng súng và dao trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến năm 2001. Tội của kẻ sát nhân này bao gồm bắt cóc, hiếp dâm, và giết người.

Ngay đến luật sư bào chữa mà tòa án chỉ định bào chữa cho Fourniret đã phải miêu tả hành động của tên này là “không thể bào chữa”. Tên này đã không nói gì trong suốt quá trình xét xử.

Bà vợ bệnh hoạn ngồi trong xe cảnh sát.

Một luật sư đã gọi vợ của Fourniret là "phù thủy" khi bà này giúp chồng tìm kiếm các cô gái còn trinh để giúp chồng mình thỏa mãn thú tính.

Vụ việc bị phát hiện vào năm 2003, khi tên này đang tìm cách bắt cóc một bé gái 13 tuổi nhưng cô bé cởi được dây trói chạy thoát và cung cấp cho cảnh sát biển số xe.

Hà My (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.