Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo vì giá cả leo thang
Giadinh.net - Trước cơn bão giá cả leo thang ở trong nước, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trong nỗ lực kiểm soát tình hình tăng giá gạo nói riêng và các loại thực phẩm nói chung.
Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp nội các khẩn cấp của chính phủ Ấn Độ, cùng vớimột loạt những nỗ lực khác nhằm giảm tỉ lệ lạm phát đang gia tăng. Giá xuất khẩu các loại gạo thơm ở Ấn Độ cũng đã tăng lên 1.200 đô la một tấn nhằm hạn chế mức xuất khẩu.
Động thái này của Ấn Độ được cho là sẽ ảnh hưởng đến giá gạo trên thế giới vì đây là quốc gia xuất khẩu lương thực lớn thứ 3 trên thế giới và là nguồn cung cấp gạo chủ yếu cho nhiều quốc gia. Riêng trong tháng 3, giá những loại gạo bị cấm xuất khẩo đã tăng từ 650 đô la lên đến 1.000 đô la/tấn.
Được biết, tháng 10 năm ngoái chính phủ Ấn Độ cũng đã đưa ra lệnh cấm tương tự, nhưng sau đó rút lại vì phản ứng của các nhà xuất khẩu. Từ những năm 1970, sau cuộc Cách mạng xanh, mỗi năm Ấn Độ xuất khẩu trên 4 triệu tấn lương thực. Với lệnh cấm được khôi phục lần này, thị trường lương thực thế giới sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng bởi sản lượng trên toàn thế giới đang ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua.
Hải Minh (Theo BBC)