Áo đỏ và máu đỏ

Thứ năm, 09:01 20/05/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Tình hình căng thẳng tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan kể từ giữa tháng 3 đã lên đến đỉnh điểm vào buổi sáng ngày 19/5 khi chính phủ cho phép quân đội được trang bị súng máy, xe bọc thép tấn công vào các trại biểu tình của Mặt trận thống nhất vì dân chủ (UDD) hay còn gọi là phe "áo đỏ".

Động thái này khiến nhiều người lo ngại về một viễn cảnh tang thương tại Bangkok, tuy nhiên, cũng được nhìn nhận như một nỗ lực cứng rắn nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài bao lâu nay.
 
Xe bọc thép của quan đội húc đổ rào chắn an ninh của người biểu tình áo đỏ.

Từ việc "hiến máu" để tưới đường…

Ngày 16/3, phe "áo đỏ" khiến cả thế giới phải hãi hùng khi "góp" được nửa triệu cc máu người để rồi đổ tung tóe ra các con đường vây quanh tòa nhà chính phủ, bất chấp những lời cảnh báo của Hội chữ thập Đỏ. Từ buổi sáng, khoảng 50.000 tình nguyện viên đã xếp hàng chờ lấy máu để thực hiện kiểu biểu tình "vô tiền khoáng hậu" này. Máu được đổ vào những chiếc can nhựa thô sơ, nằm trên đầu những người "áo đỏ" tiến thẳng đến tòa nhà chính phủ.
 
Sau đó, họ tưới máu đầy dưới chân cổng sắt trước nơi làm việc của chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn, đẫm máu, nhưng... không ai chết. Những người lĩnh hậu quả là đội vệ sinh do chính phủ cử ra dọn dẹp "sản phẩm" mà phe đối lập để lại. Những chiếc can nhựa, bình nhựa nằm lăn lóc bên cạnh những vũng máu tanh rợn người trước tòa nhà chính phủ và trụ sở của đảng Dân chủ cầm quyền, gây nên bao nỗi lo sợ về dịch bệnh bùng phát trong dân chúng.

Chính phủ Thái Lan cho phép biểu tình hòa bình. Và quả thật, cuộc tưới máu trên hòa bình thật. Không có ai thương vong hay bỏ mạng, người "tổn thất" nhiều lắm cũng chỉ 250cc máu. Tuy vậy, phe "áo đỏ" chưa thể hài lòng khi yêu cầu bầu cử sớm của họ không được đáp ứng. Các cuộc biểu tình vẫn diễn ra liên tiếp trong tháng 3. Hàng nghìn người trong trang phục áo sơ mi đỏ "lập căn cứ" tại một số vị trí quan trọng ở Thủ đô Bangkok nhằm gây áp lực đối với chính quyền của ông Abhisit. Tình hình nội đô Bangkok gần như không một ngày được yên ổn, các nhà hàng khách sạn, trung tâm mua sắm, những con đường luôn tràn ngập màu đỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, kinh tế, dịch vụ và đời sống của người dân.

Thậm chí khi đã chán ngán với khái niệm "áo đỏ" và các cuộc biểu tình của họ, nhiều người dân Thủ đô cũng tụ tập biểu tình chống... áo đỏ, đòi phe đối lập trả lại sự bình yên cho đất nước, cho Bangkok. Thế nhưng, đến cuối tháng 3, đàm phán giữa chính phủ và "áo đỏ" vẫn lâm vào bế tắc.
 
Một người biểu tình bị bắt hôm 19/5.

…đến mất máu vì đụng độ

Sang đến tháng 4, chính phủ Thái Lan bắt đầu tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn hơn nhằm dập tắt "khí thế" của phe "áo đỏ". Ngày 7/4, trong chương trình truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và một số khu vực thuộc 5 tỉnh lân cận, coi đây như một công cụ hữu hiệu để giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại.
 
Bất chấp lời răn đe từ ông Abhisit, phe "áo đỏ" vẫn phớt lờ và tỏ rõ quyết tâm lật đổ chính phủ, thậm chí các lãnh đạo của hàng chục ngàn người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra còn tuyên bố "sẵn sàng chiến tranh". Dù quân đội và cảnh sát được trao nhiều quyền hơn, dù lệnh cấm không cho phép tụ tập quá 5 người thì "áo đỏ" vẫn tràn ngập Thủ đô, báo trước sự  đụng độ không thể không diễn ra.

Ngày 10/4, những người biểu tình "áo đỏ" và lực lượng an ninh Thái Lan đã xảy ra đụng độ lớn. Đấu súng xảy ra, lựu đạn đã nổ gần giao lộ Ratchaprasong và cây cầu Phan Fah. 21 người và một phóng viên của Reuters đã tử vong trong buổi tối hỗn loạn, chưa kể hơn 800 người bị thương. Những người biểu tình đã bắt giữ nhiều con tin là binh lính Thái Lan và chỉ chịu trả tự do cho họ sau đó 1- 2 ngày. Ngày 12/4, họ mang thi thể của một thành viên "áo đỏ" diễu hành khắp Thủ đô Bangkok, hô vang những lời lẽ đầy quyết tâm chống chính quyền, dọa sẽ làm thêm một cuộc... đại biểu tình nữa.

Tình hình Thái Lan lúc này trở thành tâm điểm thu hút cả thế giới. Các nhà phân tích đều hướng đến 2 khả năng: Ông Abhisit sẽ tìm ra giải pháp chính trị phi vũ trang để chấm dứt làn sóng màu đỏ, tuy nhiên sẽ mất khá nhiều thời gian; Chính phủ Thái Lan sẽ sử dụng biện pháp mạnh trấn áp những người của phe "áo đỏ", buộc họ trở về với khuôn khổ luật pháp, dĩ nhiên máu sẽ phải đổ nhiều hơn nữa.
 
Phe áo đỏ tưới máu lên tường rào tòa nhà Chính phủ.

"Chiến dịch" cuối cùng?

Cuộc tấn công vũ trang của quân đội Thái Lan vào các trại biểu tình của phe "áo đỏ" ngày 19/5 có thể được hiểu là cú đánh quyết định để chấm dứt chuỗi ngày bế tắc giữa Thủ đô Bangkok của cả hai phía. Và thực tế diễn ra có vẻ rất khả quan.

Ngay sau khi binh lính dùng xe bọc thép và súng máy khai hỏa, phá tan hàng rào an ninh bao quanh khu trại của phe "áo đỏ" tại trung tâm Bangkok, lực lượng biểu tình vốn máu lửa này gần như đã tan rã. Rất nhiều người đã tự động rời bỏ "căn cứ" khi biết quân đội sắp tấn công. Theo CNN, đến khoảng 3h30 ngày 19/5, có tới 7 lãnh đạo của những người biểu tình chống chính phủ đã ra đầu hàng, số khác thì bỏ trốn. Lý do được đưa ra rất đơn giản: hạn chế thương vong cho những người biểu tình. Tuy nhiên, trước thông tin nhiều lãnh đạo đầu hàng, nhiều thành viên trong khoảng 1.000 người "áo đỏ" đã vô cùng tức giận, họ đi đốt phá các cửa hàng, đuổi đánh phóng viên quốc tế.

Một bất ngờ khác, Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra -  người vốn được cho là lãnh đạo số 1 phe áo đỏ trước diễn biến ngày 19/5 đã lên tiếng khẳng định mình không phải là người đứng đầu UDD, việc kêu gọi bầu cử sớm cũng không phải là yêu cầu của ông. Bế tắc suốt 2 tháng qua, nếu không muốn nói là khủng hoảng, gần như đã được giải quyết êm xuôi trong chỉ trong một ngày huy động mạnh mẽ súng và xe bọc thép, với sự kiên quyết tối đa. Theo BBC, đến cuối buổi chiều, ít nhất 7 người thiệt mạng, 2 nhà báo bị thương trong cuộc đụng độ. Con số ấy sẽ không khiến nhiều người giật mình, bởi nó ít hơn những đợt xung đột lần trước và quan trọng hơn là nó có thể sẽ giúp Thủ đô Bangkok bớt đi màu đỏ - thứ màu mà không ít khách du lịch đến Thái Lan... ngại mặc trên người.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch trấn áp. Thủ đô gần như được kiểm soát hoàn toàn. Cuộc "nội chiến mini" (theo cách gọi của Sirinun Siripanich -  Trợ lý thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra) khiến trên dưới 100 người thiệt mạng có vẻ đã kết thúc. "Tôi không nhìn thấy một kết cục nào của chiến dịch này mà không có bạo lực và mất mát", ông Paribatra cũng phát biểu như vậy với báo giới sau “trận đánh” quyết định này.

Nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới lúc này có thể đang thở phào nhẹ nhõm vì Bangkok đã không đẫm máu trong chiến dịch "nặng tay" nhất, vì Chính phủ đã kiểm soát được tình hình, vì "áo đỏ" đã mất nhiều "đầu", vì hi vọng tươi sáng vào một Thủ đô không còn bị ám ảnh bởi cảnh lộn xộn.
 
  • Ngày 14/3, phe "áo đỏ" tiến về thủ đô Bangkok, bao vây tòa nhà chính phủ, yêu cầu bầu cử sớm.
  • Ngày 16/3, lực lượng biểu tình tự lấy máu để đổ khắp bên ngoài tòa nhà chính phủ.
  • Ngày 30/3, đàm phán giữa chính quyền và lực lượng áo đỏ bế tắc hoàn toàn.
  • Ngày 3/4, "áo đỏ" chiếm trung tâm mua sắm ở Bangkok.
  • Ngày 13-17/4, khoảng 36 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.
  • 19/5, quân đội Thái Lan mở đợt trấn áp người biểu tình bằng xe bọc thép. Nhiều lãnh đạo đầu hàng, Thaksin khẳng định không phải là thủ lĩnh của "áo đỏ".
 
Việt Nguyễn
hoaianh
Ý kiến của bạn
Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Các nhà thiên văn đã tìm kiếm dấu hiệu của tín hiệu vô tuyến ở 3I/ATLAS, vật thể từng bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không phá dỡ, không tháo rời, một khu nhà cổ nặng hàng nghìn tấn đã được di chuyển nguyên vẹn bằng cách ít ai ngờ tới.

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.