Áo lót chống khí độc và những phát minh kì quặc

| Bốn phương

Người chế tạo ra loại áo lót có thể nhanh chóng biến thành mặt nạ chống khí độc đã giành được giải thưởng IgNobel, dành cho những sáng kiến kỳ quặc.

Ảnh minh họa.

Giải thưởng IgNobel được tạp chí Annals of Improbable Research của trường Havard công bố hôm qua. Năm nay, giải thưởng về Y tế thuộc về Elena Bodnar, bang Illinois, Mỹ, người đã thiết kế ra chiếc áo lót có thể nhanh chóng biến thành hai chiếc mặt nạ chống khí độc, một dành cho người sở hữu nó, một dành cho người bên cạnh.

Nhà nghiên cứu bệnh học Stephan Bolliger và đồng nghiệp ở trường đại học Bern, Thụy Sĩ, giành giải vì nghiên cứu về tác động của chai bia rỗng và bia đầy khi đập lên đầu người. "Cả hai đều đủ để làm vỡ sọ người", Bollinger nói. "Tuy nhiên, những chai rỗng thì thường cứng hơn. Những chai đầy bia thì dễ vỡ hơn do áp suất của bia và khí carbon".

Giải thưởng kinh tế dành cho những người điều hành ngân hàng Kaupthing Bank, Landsbanki, Glitnir Bank và Central Bank ở Iceland vì đã cho thấy "những ngân hàng nhỏ có thể nhanh chóng chuyển thành ngân hàng lớn và ngược lại".

Donald Unger ở California, Mỹ, được trao giải thưởng danh dự. Trong suốt 60 năm, ông đã bẻ các ngón tay trái để chứng tỏ rằng bẻ ngón tay không gây ra bệnh viêm khớp.

Giải thưởng IgNobel còn được trao cho những nông dân phát hiện ra rằng đặt tên cho bò khiến nó sinh ra nhiều sữa hơn, một nhà khoa học giải thích tại sao phụ nữ có thai không ngã và những nhà nghiên cứu tại đại học ở Mexico đã tìm cách chế tạo kim cương từ rượu tequila.

IgNobel là giải thưởng nhại lại giải Nobel dành cho những thành tựu "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ". Giải Ig Nobel đầu tiên được trao vào năm 1991. Giải Nobel năm nay sẽ được công bố tuần tới.
 
Theo Reuters/ VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.