ASEAN chung tay đối phó 'bão' tài chính
Chiều 28/2, Hội nghị cấp cao ASEAN-14, có chủ đề “Hiến chương ASEAN vì nhân dân ASEAN”, đã chính thức khai mạc tại khu nghỉ mát Cha-am (Hua Hin, Thái Lan). Hội nghị hướng tới việc kiếm tìm giải pháp thoát khỏi "bão" tài chính và suy thoái kinh tế.
Bản lộ trình đưa ASEAN trở thành tổ chức tương tự Liên minh châu Âu vào năm 2015 là một trong những văn kiện chủ chốt được ký tại Hội nghị cấp cao ASEAN-14.
Thách thức và trở ngại
ASEAN-14 diễn ra đúng thời điểm kinh tế nước chủ nhà, lớn thứ hai khu vực (sau Indonesia), lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng khi GDP giảm 4,3%. Điều này làm tăng thêm mối quan ngại rằng, Đông Nam Á có nguy cơ lún sâu vào một cuộc suy thoái trầm trọng hơn nhiều so với "lốc tài chính" năm 1997.
![]() |
|
Lãnh đạo ASEAN nối vòng tay lớn. |
Dù các gói kích thích kinh tế đã được “tung ra”, nhưng theo giới chuyên gia, hiệu quả của chúng rất hạn chế vì tăng trưởng của Đông Nam Á cơ bản dựa vào xuất khẩu. Khi nào nhu cầu thế giới chưa hồi phục, thì khu vực này vẫn còn khó khăn. Về khía cạnh thương mại, các nước ASEAN vừa phải chống lại xu hướng bảo hộ mậu dịch đang quay trở lại, vừa phải tránh nguy cơ cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường xuất khẩu.
Sự vắng mặt của ba đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tại Hội nghị lần này sẽ khiến ASEAN mất đi một điểm tựa tài chính cần thiết để đề ra những phương cách hữu hiệu đối phó khủng hoảng.
Tìm hướng đi riêng
![]() |
|
Lãnh đạo ASEAN gặp đại diện các tổ chức xã hội dân sự ngày 28/2. |
Để hạn chế những ảnh hưởng của khủng hoảng, ASEAN đang chọn cho mình một hướng đi riêng. Đẩy mạnh thương mại nội khối trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN được xem là chìa khóa để ASEAN thoát khỏi suy thoái kinh tế. Tỷ trọng thương mại nội khối đã tăng từ 12% năm 1993 lên mức trên 20% hiện nay và có nhiều tiềm năng phát triển.
Cuộc khủng hoảng cũng giúp các nước ASEAN nhận thức được rằng, khu vực phải tăng cường khả năng độc lập về tài chính. Trước thềm ASEAN-14, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) tại Phuket (Thái Lan) hồi đầu tuần đã nhất trí tăng quỹ trao đổi tiền tệ khu vực châu Á (một quỹ đa phương được lập theo "Sáng kiến Chiang Mai" năm 2000) từ 80 lên 120 tỷ USD. Đây được coi là biện pháp "phòng hơn chống" về lâu dài.
Thách thức còn ở phía trước, nhưng người dân khu vực vẫn đang tràn trề hy vọng vào nỗ lực tập thể của cả ASEAN để vượt qua khủng hoảng ngay trong năm đầu thực hiện Hiến chương.

