Bà Bush lên tiếng bênh vực chồng
Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush đã bất đồng với những người chỉ trích khi họ gọi nhiệm kỳ tổng thống của ông Bush là một thất bại. Ngoại trưởng Mỹ Rice cũng có quan điểm tương tự bà Bush.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng rẽ. ’’Tôi nghĩ các thế hệ sẽ sớm cảm ơn Tổng thống Bush vì những việc ông đã làm. Bởi sự thật rằng viện trợ nước ngoài của chúng ta không chỉ là việc cung cấp viện trợ nhân đạo hoặc tiền cho người nghèo mà chúng ta còn yêu cầu các quốc gia quản lý tốt và chống tham nhũng", bà Rice nói trên CBS.
Trong cuộc trả lời phóng vấn, bà Bush đã gọi vụ ông Bush bị ném giày ở Baghdad là một ’’cuộc tấn công’’. Bà đã phê phán những người chỉ trích chính quyền Bush, những người cho rằng Mỹ đã chuyển sức mạnh quân sự và các nguồn lực cho cuộc chiến tranh ở Iraq trước khi kết thúc sứ mạng ở Afghanistan.
Bà Bush nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bush, Mỹ đã lật đổ Saddam Hussein và giải phóng hàng triệu người ở Afghanistan và Iraq khỏi các chính phủ đàn áp. Bà cũng nêu bật việc ông Bush nỗ lực cung cấp tiền để điều trị các căn bệnh như AIDS và sốt rét cho hàng triệu người ở châu Phi. Bà nói rằng chồng bà đã đáp lại các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 theo cách bảo vệ nước Mỹ an toàn.
Theo bà Bush, trong khi Tổng thống Bush coi nhẹ vụ một phóng viên Iraq ném giày vào ông trong cuộc họp báo đầu tháng này ở Baghdad, bà lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. ’’Ông ấy không bị thương. Ông ấy rất nhanh. Như các bạn biết đấy, ông ấy là một vận động viên bẩm sinh và đã tránh được đôi giày đó. Tuy nhiên, đó là một cuộc tấn công và tôi nghĩ mọi người nên nghĩ như vậy’’.
Mặt khác, bà Bush nói rằng vụ ném giày trên phản ánh sự thay đổi ở Iraq. ’’Theo quan điểm của tôi, mặc dù tồi tệ song vụ việc là dấu hiệu cho thấy người Iraq đã cảm thấy tự do hơn để thể hiện chính họ’’, bà nói
Bà Bush đã thách thức những người chỉ trích, người cho rằng Iraq đã khiến Mỹ sao nhãng sứ mạng ở Afghanistan, nơi bạo lực đang gia tăng.