Bà Clinton nên chủ động từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng!

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm qua, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy đến từ D-Vermont đã có một lời phát biểu được cho là "thiếu tế nhị" nhất khi ông cho rằng: "Bà Clinton có quyền, nhưng không hề có một lý do thuyết phục để ở lại vị trí tranh đua ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ".

Người thứ 2 có cùng quan điểm với Patrick Leahy là Thượng nghị sỹ Chris Dodd đến từ Connecticut. Ông cũng là người từng tham gia cuộc đua với bà Clinton và ông Obama nhưng đã rút lui hồi tháng 1. Ông Dodd cũng đưa ra một phát biểu tương tự khi trả lời phỏng vấn của Tạp chí Quốc gia Washington: "Tôi nghĩ, nếu một người muốn ở lại cuộc đua, người đó hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nhưng nếu bạn có đầy đủ sự ủng hộ để khẳng định rằng, bạn là sự lựa chọn tốt nhất, thì tôi tin mọi người sẽ chọn Barack Obama."

Theo nhận định của Giáo sư Larry Sabato, ĐH Virginia, những phát biểu này được hậu thuẫn từ phe của ông Obama. Ông cho rằng, các Thượng nghị sỹ sẽ không bao giờ có những phát biểu quá rõ ràng như vậy nếu không có sự thúc ép từ phía Obama. Tuy nhiên, phía ông Obama đã phủ nhận mối liên hệ với những phát biểu này.

Ngay lập tức, bà Clinton đã tuyên bố "có hàng triệu lý do để tiếp tục cuộc đua này" và nhấn mạnh rằng, phía trước là một con đường dài và bà thích thú với điều đó. Phát biểu tại Mishawaka, bang Indiana, bà Clinton nói: "Có một vài người cho rằng tôi nên chấm dứt cuộc đua tại đây và chủ động rút lui. Nhưng tôi vẫn chiến thắng, kết quả đó nói lên rằng: hãy để mọi người bầu chọn người mà họ tín nhiệm!".

Hiện ông Obama đang dẫn điểm trước bà Clinton, 1625 so với 1486, một sự cách biệt không quá lớn. Điều này khiến nhiều nhà phân tích dự đoán rằng, rất có khả năng hai ứng cử viên này sẽ bắt tay nhau cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, vì cả hai không thể dành đủ số điểm cần thiết để tự quyết định.

Sơn Nguyên (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.