Ba Lan chính thức cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa
Giadinh.net - Giadinh.net - Mỹ và Ba Lan đã chính thức kí kết thỏa thuận hợp tác cho phép Washington đặt hệ thống tên lửa đánh chặn tại Ba Lan, một động thái khiến Nga ngay lập tức lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự trong khu vực.
Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đặt bút kí vào bản thỏa thuận hôm qua thứ 4, coi đây là một bước đột phá trong quan hệ quốc tế. Cả hai quốc gia đều khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích phòng vệ, bảo vệ Châu Âu và Mỹ trước những nguy cơ từ các quốc gia như
“Nó sẽ giúp NATO và Ba Lan đối phó với những nguy cơ sắp tới. Phòng thủ tên lửa tất nhiên không nhắm vào bất kì quốc gia nào”, bà Rice nói, ám chỉ đến những lo ngại của Nga, và cho rằng Nga không có gì phải lo ngại về hệ thống tên lửa phòng thủ này.
Nga từ trước đến nay luôn khẳng định rằng hệ thống tên lửa này là mối đe dọa an ninh với nước này. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong bản thông báo: “Chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng, điều mà các nhà lãnh đạo Mỹ không phủ nhận, cái gọi là lá chắn phòng thủ tên lửa ở Châu Âu sẽ được mở rộng và hiện đại hóa. Khi đó, Nga sẽ buộc phải hành động, không chỉ bằng những phản đối mang tính ngoại giao”.
Hải Minh (Theo CNN)