Ba Lan và Mỹ đạt được thỏa thuận về lá chắn tên lửa
Giadinh.net - Một thỏa thuận sơ bộ đã được Mỹ và Ba Lan kí kết ngày hôm qua, mở đường cho việc Mỹ thực hiện kế hoạch xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu.
Các nhà thương thảo giữa hai bên đã kí vào bản thỏa thuận sau 2 ngày làm việc tại thủ đô Warshaw của Ba Lan, đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của khu vực sau khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Georgia kết thúc.
“Đây là một thỏa thuận quan trọng đối với an ninh của nước Mỹ, Ba Lan, và các quốc gia NATO”, Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ là John Rood cho biết.
Cách đây một thời gian, kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tưởng như khó thực hiện khi Ba Lan từ chối kế hoạch đặt 10 quả tên lửa của Mỹ tại Ba lan, bất chấp việc Cộng hòa Séc đồng ý cho Mỹ lắp đặt hệ thống radar trên lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vấn đề chỉ là thời gian vì Ba Lan thực ra đang tìm cách buộc Mỹ phải chi nhiều tiền hơn để hiện đại hóa cho quân sự Ba Lan.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino cho biết: “Tổng thống Bush rất hài lòng về kết quả đạt được. Kế hoạch này sẽ không bao giờ dùng để hướng về nước Nga.”
Cho đến nay Nga là quốc gia phản đối kịch liệt nhất kế hoạch này, bất chấp việc Mỹ luôn khẳng định rằng hệ thống tên lửa này chỉ nhằm bảo vệ Châu Âu và Mỹ khỏi tên lửa đến từ các quốc gia như Iran. Vấn đề nhạy cảm hơn nhiều bởi Séc và Ba Lan là vệ tinh của Nga suốt thời kì Liên Xô, và Nga khẳng định hệ thống này đe dọa đến an ninh của Nga.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tháng trước tuyên bố cứng rắn rằng: “Việc lắp đặt này chỉ làm tình hình thêm xấu đi. Chúng tôi buộc phải hành động một cách tương ứng. Mỹ và Châu Âu đã được cảnh báo.”
Sơn Nguyên (Theo AFP)