"Bà lọ lem" xứ Ấn

| Bốn phương

Giadinh.net - Với việc bầu bà Meira Kumar làm Chủ tịch Hạ viện, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có phụ nữ đã từng đảm nhận tất cả cương vị cấp cao nhất trong hệ thống quyền lực chính trị.

Năm 1966, bà Indira Ghandi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên. Năm 2007, bà Pratibha Patil trở thành nữ Tổng thống đầu tiên. Ngoài ra, bà Sonja Ghandi còn là phụ nữ nước ngoài đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Đảng Quốc đại và có đầy đủ cơ hội để trở thành Thủ tướng Ấn Độ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2004.
 
 
Bà Meira Kumar.

Nhưng việc bầu bà Meira Kumar làm Chủ tịch Quốc hội còn có ý nghĩa đặc biệt vì bà Kumar không thuộc casten nào và những người không thuộc casten nào bị coi là đẳng cấp thấp hèn nhất trong hệ thống xã hội truyền thống ở Ấn Độ. Với việc đề cử bà Kumar vào cương vị quyền lực quan trọng nói trên, Đảng Quốc đại Ấn Độ muốn thể hiện sự quan tâm sâu rộng hơn tới các tầng lớp thuộc đẳng cấp thấp nhất trong xã hội và tới việc chống phân biệt đối xử phụ nữ.

Bà Kumar năm nay 64 tuổi, thuộc Đảng Quốc đại, đã từng làm việc trong ngành ngoại giao, 5 lần được bầu vào nghị viện và có thời đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội. Trong xã hội Ấn Độ, cuộc sống thường nhật đối với những người thuộc đẳng cấp thấp hèn nhất đã đầy khó khăn chứ chưa nói đến chuyện tham gia hoạt động chính trị, đối với phụ nữ lại càng hơn thế. Bởi vậy, việc bà Kumar nay đảm nhận một trong những vị trí quyền lực quan trọng nhất trong hệ thống chính trị ở đất nước này có ý nghĩa và tác động xã hội sâu sắc và bất ngờ như câu chuyện cổ tích về “cô lọ lem”, được khảo dị thành “Bà lọ lem xứ Ấn”.

Vy Nhân

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.