Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà mẹ 60 tuổi "xin giống" sinh con, ngày bé chào đời chồng tuyên bố ly hôn

Thứ tư, 19:00 01/06/2022 | Mẹ và bé

GiadinhNet - Hai bà mẹ này đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên khi sinh con thành công ở độ tuổi U70 nhưng cuộc sống hậu sinh nở của họ cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Theo các chuyên gia sản khoa, độ tuổi vàng sinh nở của người phụ nữ là 20-35 tuổi. Những trường hợp mang thai, sinh nở sau tuổi 40 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho cả mẹ và bé. Đặc biệt, không chỉ về sức khỏe mà cuộc sống sau khi sinh con ở độ tuổi quá lớn của người mẹ cũng sẽ khó tránh khỏi những vất vả. Câu chuyện của hai bà mẹ dưới đây là ví dụ. 

Mẹ "xin giống" sinh con ở tuổi 60, sinh xong chồng đòi ly hôn

Bà Atifa Ljajic và Serif Nokic (sống tại Sebria) là một cặp vợ chồng hiếm muộn đã cố gắng có con suốt 20 năm. Mãi đến tuổi 60, bà Atifa cuối cùng mới có thể mang thai thành công bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trước đó, các bác sĩ đã nhiều lần khuyên bà nên từ bỏ ý định mang thai nhưng niềm mong đợi có một đứa con khiến bà không thể từ bỏ. “Tôi biết ở tuổi tôi khi mang thai sẽ nguy hiểm nhưng tôi khát khao có con. Cảm ơn Chúa đã cho tôi sự can đảm. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này”, bà Atifa hào hứng chia sẻ.

Bà mẹ 60 tuổi đi "xin giống" sinh con, ngày con chào đời chồng tuyên bố ly hôn - Ảnh 1.

Bà Atifa đã chờ 20 năm để có thể đón con đầu lòng.

Và cuối cùng ước mơ của bà Atifa cũng thành sự thật khi sinh con thành công vào năm 2017. Vậy nhưng khi bà đang vỡ òa hạnh phúc thì chồng bà - ông Serif (68 tuổi) lại cảm thấy mình không đủ sức khỏe để sống trong môi trường có trẻ nhỏ nữa. Vậy là ngay ngày vợ con xuất viện, ông tuyên bố sẽ ly hôn và bỏ đi. 

“Atifa đã có những gì mà mình muốn, bây giờ bà ấy đang hạnh phúc. Trên tất cả, tôi là một người đàn ông ốm yếu 68 tuổi, tôi mắc bệnh tiểu đường và có một trái tim yếu đuối. Không dễ dàng gì để ngủ cả đêm trong tiếng khóc trẻ con”, ông Serif tiết lộ lý do quyết định nói lời chia tay vợ.

Cụ ông cho biết bản thân cũng từ chối đăng ký họ của mình làm họ của đứa trẻ. Nguyên nhân là vì cặp đôi đã sử dụng tinh trùng hiến tặng của một người vô danh.

Bà mẹ 60 tuổi đi "xin giống" sinh con, ngày con chào đời chồng tuyên bố ly hôn - Ảnh 2.

Đáng tiếc sau khi bà Atifa sinh con thành công thì chồng lại quyết định ly hôn.

Trước hành động phũ phàng của chồng, bà Atifa rất bất ngờ nhưng vẫn lạc quan và quyết tâm nuôi con một mình. “Dù có chuyện gì xảy ra, dù Serif có ở bên hay không thì tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình, nuôi dưỡng Alina theo cách tốt nhất có thể và đưa con bé đi đúng hướng. Tôi sẽ sống chỉ vì con. Chắc chắn điều đó là không dễ dàng nhưng tôi tin rằng sẽ có những người tốt muốn giúp đỡ tôi trên con đường này”, bà nói. 

Từ đó đến nay, bà Atifa vẫn làm mẹ đơn thân. Nhưng đúng như bà nói, người thân và bạn bè đã hỗ trợ bà rất nhiều trong quá trình nuôi con. Em bé lớn lên khỏe mạnh chính là động lực giúp bà Atifa cố gắng mỗi ngày. 

Bà mẹ sinh con ở tuổi 73, 1 năm sau ngậm ngùi làm mẹ đơn thân

Bà Yerramatti và ông xã tên Raja (sống tại Ấn Độ) kết hôn cách đây 60 năm. Suốt những năm đầu của cuộc hôn nhân, hai ông bà đã thử mọi cách để sinh một đứa con, tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia và cũng sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng đều không có kết quả. 

Hành trình tìm con của họ tiếp tục lâm vào ngõ cụt khi bà Yerramatti bị mãn kinh sớm ở tuổi 40. "Lúc đó tôi có cảm giác như mọi cánh cửa đang đóng sầm trước mắt. Vợ chồng tôi đã cân nhắc việc nhận con nuôi nhưng cuối cùng lại không làm được", bà kể lại. 

Bà mẹ 60 tuổi đi "xin giống" sinh con, ngày con chào đời chồng tuyên bố ly hôn - Ảnh 3.

Bà Yerramatti mang thai sau khi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Vợ chồng bà Yerramatti đã sống trong nỗi đau khổ vì không thể có con suốt vài chục năm như thế. Cho đến mùa hè năm 2018, bà nghe được tin một người phụ nữ khoảng 30 tuổi trong làng đã sinh con thành công sau khi thụ tinh trong ống nghiệm. 

"Tôi chưa nghe về nó bao giờ nên muốn tìm hiểu thêm. Cô ấy biết tôi khao khát việc có con đến thế nào nên cũng chia sẻ chi tiết về chi phí, bác sĩ và phòng khám. Tôi biết thụ tinh ống nghiệm sẽ rất khó khăn, nhưng tôi muốn thử", bà chia sẻ. 

Sau đó, bà Yerramatti lập tức liên hệ với bác sĩ Umashankar Sanakkayala và có được một cuộc hẹn vào tháng 11/2018. Bác sĩ đã tiến hành một số xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe của bà và khi kết quả cho thấy các chỉ số đều ổn, ông đã đồng ý thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho bà. "Tôi đã khóc vì sung sướng", bà mẹ già nhớ lại. 

Bà mẹ 60 tuổi đi "xin giống" sinh con, ngày con chào đời chồng tuyên bố ly hôn - Ảnh 4.

Bà sinh một cặp song sinh ở tuổi 73, lập kỉ lục thế giới về người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con thành công.

Vợ chồng bà Yerramatti đã trả khoảng 65.000 rupee (khoảng 20 triệu VNĐ) cho chu kỳ điều trị đầu tiên nhưng vì bà không có trứng nên kết quả thất bại. Sau đó, họ sử dụng trứng hiến tặng kết hợp với tinh trùng của ông Raja để thụ thai và bà đã mang thai thành công. Không những thế, bà còn mang bầu đôi. 

Bà Yerramatti sinh hai bé sinh đôi vào ngày 5/9/2019, mỗi bé chỉ nặng dưới 2kg. Đó là ca sinh chấn động giới y khoa thế giới nhưng với bà, đó đơn giản là giây phút hạnh phúc của người được làm mẹ. 

"Lần đầu tiên được ôm các con vào lòng, tôi cảm thấy cuộc đời này thật tốt đẹp. Chúng tôi ở lại bệnh viện vài tuần để các bác sĩ theo dõi rồi được về nhà khi cả ba đều khỏe mạnh", bà tâm sự. 

Đáng tiếc, niềm hạnh phúc có một gia đình trọn vẹn với tiếng khóc cười trẻ thơ của vợ chồng bà Yerramatti không kéo dài được bao lâu. Sau khi bà sinh con, ông Raja (84 tuổi) lên cơn đau tim và qua đời khi các bé mới tròn 1 tuổi. Hiện tại, bà Yerramatti phải làm mẹ đơn thân ở tuổi 76, rất vất vả mới có thể chăm sóc cho các con. 

Bà mẹ 60 tuổi đi "xin giống" sinh con, ngày con chào đời chồng tuyên bố ly hôn - Ảnh 5.

Hiện tại bà Yerramatti đang làm mẹ đơn thân và gặp không ít khó khăn.

"Tôi thật sự đã lên kế hoạch cho việc mình sẽ rời cõi đời này trong vài năm nữa. Tôi đương nhiên muốn sống thật lâu để nhìn các con lớn lên nhưng tôi biết mình già rồi. Tôi đã nhờ một người thân trong gia đình chăm sóc cho các con nếu mình có mệnh hệ gì", bà chia sẻ. 

Những khó khăn khi mang thai sau tuổi 50 

- Khả năng thụ thai giảm thấp: Ở tuổi 45, cơ hội có thai sẽ giảm xuống chỉ còn 1%. Nếu thông qua việc sử dụng trứng hiến tặng và thụ tinh nhân tạo, cơ hội này sẽ tăng lên 70–75%.

- Rủi ro về sức khỏe: Mang thai muộn khiến mẹ dễ mắc các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, tiền sản giật… 

- Mẹ dễ sinh non, thai chậm phát triển và nhiều biến chứng tiềm ẩn khác.

- Thai nhi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất định, chẳng hạn như hội chứng Down hoặc những bất thường về di truyền.

- Tăng nguy cơ sinh mổ, dễ gặp biến chứng bất thường khi chuyển dạ, sinh con. 

- Tổn hại sức khỏe, mất nhiều thời gian hồi phục sau sinh hơn. 

NGỌC LINH
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Mẹ và bé - 4 ngày trước

GĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Chim câu hầm bổ thật nhưng không phải ai cũng hợp. Ăn sai cách còn dễ hại sức khỏe, nhất là với nhóm người này.

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Mẹ và bé - 1 tháng trước

Câu chuyện được chia sẻ giản dị trên MXH, nhưng kết quả sau 30 ngày điều trị khiến cộng đồng không khỏi xúc động…

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Từng phẫu thuật u xương từ nhỏ nhưng gián đoạn tái khám, bé gái 8 tuổi bất ngờ đau sưng chân, đi khám phát hiện ung thư sụn.

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Sống khỏe - 1 tháng trước

GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.

Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da

Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da

Sống khỏe - 1 tháng trước

GĐXH - Không chỉ mềm ẩm, ít xương và dễ chế biến, lườn cá hồi còn là “kho dinh dưỡng” giàu omega-3, vitamin D và protein chất lượng cao. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), bổ sung lườn cá hồi 2–3 lần mỗi tuần có thể hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não và cải thiện làn da một cách khoa học. Vậy ăn sao cho đúng để nhận trọn lợi ích?

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Sống khỏe - 1 tháng trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.

Top