Bà mẹ tuổi teen tử vong khi sinh con

| Bốn phương

Một bé gái 12 tuổi tại Yemen đã tử vong sau 3 ngày vật lộn với cơn đau lúc lâm bồn, một tổ chức nhân quyền của nước này cho biết.

 
Fawziya Abdullah Youssef qua đời hôm 11/9 do mất máu nghiêm trọng. Con của Youssef chết ngay khi sinh tại bệnh viện quận al-Zahra của tỉnh Hondeida, cách thủ đô Sana khoảng 220km về phía tây.
 
Ahmed al-Quraishi, chủ tịch tổ chức nhân quyền Siyaj, cho biết Youssef mới 11 tuổi khi cha cô bé gả con gái cho một thanh niên 24 tuổi đang là công nhân tại Ảrập Xê-út. "Đây là một trong số nhiều trường hợp vẫn tồn tại ở Yemen. Nguyên nhân chính là sự thiếu giáo dục và hiểu biết. Nhiều cô gái phải kết hôn khi tuổi còn quá trẻ".

Các đám cưới trẻ con vẫn thường xuyên diễn ra tại Yemen, quốc gia nghèo nhất thế giới Ảrập. Theo một báo cáo gần đây do Bộ các vấn đề xã hội công bố, hơn 1/4 con gái nước này kết hôn trước tuổi 15.

Các ông bố bà mẹ nghèo ở Yemen thường gả đứa con gái ít tuổi của họ để đổi lấy các món đồ hồi môn hậu hĩnh. Ngoài ra, tại Yemen cũng tồn tại một tập tục lâu đời trong đó con gái và con trai mới sinh thường được hứa gả cho họ hàng với hi vọng điều đó sẽ bảo hệ chúng khỏi các mối quan hệ trái phép.

Năm 2007, bé gái Nujood Ali (năm nay 12 tuổi) đã gây xôn xao dư luận khi đệ đơn ly dị chồng.
Chuyện cô dâu trẻ con tại Yemen được báo chí thế giới quan tâm từ cách đây 2 năm, khi bé gái 10 tuổi Nujood Ali đã tự mình tới toà án và đề nghị ly hôn với người chồng khoảng 30 tuổi. Cô bé cuối cùng đã được toà án cho phép ly hôn.
Hồi tháng 2, quốc hội Yemen đã thông qua một dư luật trong đó quy định tuổi kết hôn là 17. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp đã phản đối điều này, vì thế dự luật phải được uỷ ban hiến pháp của quốc hội xem xét lại trước khi chuyển tới tổng thống để phê chuẩn.
 
Các đám cưới giống như của Youssef cũng xảy ra tại quốc gia láng giềng giàu dầu mỏ Ảrập Xê-út, nơi vài trường hợp cô dâu trẻ con cũng được báo chí đăng tải trong năm qua, mặc dù hiện tượng này được tin là không phổ biến như tại Yemen.
 
Theo Dân Trí
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.