Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai

| Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin, giới thiệu các sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3746/KH-UBND về thực hiện Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020". 

Để thực hiện Kế hoạch này, thời gian qua, ngành Dân số tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Trong tháng 8 vừa qua, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Ban quản lý Đề án 818 Trung ương, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức đã tổ chức 9 Hội nghị truyền thông, cung cấp thông tin, giới thiệu các sản phẩm mới được bổ sung trong Đề án cho đội ngũ viên chức y tế, dân số của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn và 1.000 cộng tác viên y tế - dân số tại 9 huyện trong tỉnh.

Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuộc Đề án cho 1 nghìn phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nam, nữ thanh niên và người dân có nhu cầu về phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn của 10 huyện, thành phố.

Tại các hội nghị truyền thông, báo cáo viên của Chi cục DS-KHHGĐ và Ban quản lý Đề án 818 Trung ương đã cung cấp thông tin về công tác Dân số và Phát triển trong giai đoạn hiện nay, chủ trương của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ về xã hội hoá phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về danh mục các phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình trong Đề án hiện đang cung ứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Những chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nam, nữ thanh niên và người dân có nhu cầu dự các buổi truyền thông đã được cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu các kênh cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình và các sản phẩm mẫu của Đề án.

Thông qua các hoạt động này, cán bộ làm công tác dân số tại cơ sở đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số trong giai đoạn mới là thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai - Ảnh 3.

Các chuyên gia dinh dưỡng cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thuộc Đề án 818


Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin, giới thiệu các sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Để Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS được triển khai hiệu quả trên địa bàn, thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tới mọi người dân, nhất là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về mục đích, ý nghĩa của công tác xã hội hóa; làm thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi sử dụng phương tiện tránh thai từ cấp miễn phí sang tự chi trả.

Đồng thời, củng cố, phát triển mạng lưới cung ứng phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS, tạo điều kiện cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Nguyễn Mai

Nguyễn Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.