Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng chỉ ra 4 sai lầm nghiêm trọng khi chăm sóc răng miệng cho bé

Thứ ba, 19:30 22/12/2020 | Sống khỏe

Với 5 năm kinh nghiệm làm việc tại chuyên khoa răng hàm mặt của Bệnh viện nhi, bác sĩ Đoàn Hải Đăng đã chỉ ra 5 sai lầm hầu hết các bố mẹ đều gặp phải khi chăm sóc răng miệng cho bé. Chính những sai lầm này làm ảnh hưởng đến sự phát triển răng ở trẻ nhỏ và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Có thể nhiều mẹ bỉm sữa đã quá quen thuộc với tên tuổi của Bác sĩ Đoàn Hải Đăng bởi bác sĩ chính là người sáng lập group Bí quyết chăm con – Một trong những Group cộng đồng dành cho mẹ bỉm sữa hàng đầu Việt Nam.

Với 5 năm kinh nghiệm làm việc tại chuyên khoa răng hàm mặt của Bệnh viện nhi Thanh Hóa, mỗi ngày tiếp xúc với hàng chục bệnh nhân, bác sĩ Đăng đã có những chia sẻ thẳng thắn và chi tiết về những sai lầm của bố mẹ trong việc chăm sóc răng miệng cho bé mỗi ngày.

Theo bác sĩ, chính những sai lầm của bố mẹ đã khiến trẻ gặp các vấn đề về răng miệng như mòn răng, sâu răng, sún răng, răng mọc lệch, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình phát triển của răng vĩnh viễn, gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe răng miệng.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng chỉ ra 4 sai lầm nghiêm trọng khi chăm sóc răng miệng cho bé - Ảnh 1.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng

Cho trẻ uống sữa, nước trái cây, nước ngọt trước khi ngủ

Các bố mẹ thường có thói quen cho trẻ uống sữa, nước trái cây trước khi ngủ. Đây chính là một sai lầm nghiêm trọng bởi trong sữa và nước trái cây có chứa làm lượng đường nhất định, có thể làm tăng vi khuẩn trong miệng, dẫn đến tình trạng sâu răng.

Thậm chí nhiều bố mẹ thường xuyên cho trẻ uống nước ngọt có ga khiến cho răng trẻ bị "ăn mòn" bởi axit có trong loại đồ uống này. Điều này cũng làm khoang miệng rất khó cân bằng độ PH, gây hại cho hàm răng mới nhú của bé.

Bác sĩ Đăng khẳng định đây là sai lầm nghiêm trọng cần sửa chữa ngay. Nếu cho bé uống sữa hoặc nước trái cây trước khi ngủ hãy yêu cầu trẻ súc miệng sau khi uống. Nếu không cấm được trẻ uống nước ngọt có ga thì hãy hạn chế đến mức tối thiểu.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng chỉ ra 4 sai lầm nghiêm trọng khi chăm sóc răng miệng cho bé - Ảnh 2.

Cho con uống sữa trước khi đi ngủ là điều hầu hết các bậc phụ huynh mắc phải

Nghĩ rằng trẻ con không cần phải chải răng

Nhiều bố mẹ nghĩ trẻ con không cần phải chải răng và chỉ cần chải răng khi đến độ tuổi nào đó. Bên cạnh đó, cũng vì trẻ con vệ sinh răng miệng khó nên bố mẹ e ngại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đoàn Hải Đăng, đây là sai lầm không đáng có. Bởi trên thực tế, men răng của bé mỏng và yếu hơn của người lớn, nhạy cảm với sự phá huỷ hơn. Trong khi đó, môi trường miệng giữa người lớn và trẻ nhỏ lại không có nhiều sự khác biệt, nên trẻ con cần được chăm sóc răng miệng kỹ hơn người lớn.

Do đó, Bác sĩ Đăng khuyên nên tạo thói quen cho bé càng sớm càng tốt và bố mẹ cần làm gương, khuyến khích trẻ thực hiện như một thói quen hàng ngày.

Không cho bé khám răng miệng sớm

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng cho biết, nhiều bố mẹ nghĩ rằng răng sữa của bé rồi sẽ thay nên khi bé bị sâu răng cũng không đưa bé đi xử lý. Tuy nhiên, các bố mẹ cần biết rằng, răng sữa đúng là sẽ thay, nhưng trước khi thay bé cũng có nhiều năm "sống chung" với răng sữa. Nếu nó bị hỏng, bé sẽ không có răng để ăn nhai, hơn nữa còn phải chịu đau đớn, khó chịu vì những chiếc răng sâu hỏng đó.

Vì vậy, bác sĩ Đăng khuyên bố mẹ nên cho bé đi khám răng khi chiếc răng sữa đầu tiên của bé hoặc khi bé tròn 1 tuổi. Sau đó, nên khám nha khoa định kỳ 6 tháng 1 lần.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng chỉ ra 4 sai lầm nghiêm trọng khi chăm sóc răng miệng cho bé - Ảnh 3.

Để bảo vệ răng của bé, bố mẹ hãy cho con đi khám răng miệng định kỳ và xử lý ngay khi có vấn đề

Nghĩ rằng sâu răng, sún răng không phải chuyện lớn

Không những "lười" cho con đi khám răng, nhiều bố mẹ còn nghĩ rằng sâu răng, sún răng không phải chuyện lớn mà nó có thể được điều trị dễ dàng. Nhưng đây là sai lầm nghiêm trọng bởi thực chất hậu quả của nó có thể kéo dài suốt đời con trẻ. Bởi nếu bé bị sâu răng không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến các khiếm khuyết về phát âm, ngủ kém và ảnh hưởng đến khả năng học tập của bé. Thậm chí, nó ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển răng vĩnh viễn của bé.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu các bậc phụ huynh muốn con sở hữu hàm răng khỏe, đẹp thì cần chăm sóc răng miệng cho bé một cách khoa học từ ngay hôm nay. Hãy rèn cho trẻ thói quen đánh răng mỗi ngày, cho trẻ sử dụng nước súc miệng, khám răng 6 tháng 1 lần và cần nhanh chóng xử lý khi trẻ gặp các vấn đề về răng miệng".

Theo dõi Fanpage Bác sĩ Đoàn Hải Đăng

để liên tục cập nhật các tin tức hữu ích cũng như được giải đáp các thắc mắc trong quá trình chăm sóc con nhỏ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 17 phút trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 1 giờ trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 3 giờ trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 4 giờ trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 18 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Top