"Bật mí" mô hình hệ thống của trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc?
GiadinhNet - Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) 101 giường đặt tại BV Tâm thần Bắc Giang hoạt động theo hệ thống phân cấp hình tháp chặt chẽ và kiểm tra giám sát theo vòng tròn.
Chuyển đổi công năng từ bệnh viện sang Trung tâm ICU
Đến ngày 28/6, Trung tâm ICU 101 giường đã tiếp nhận tổng 76 bệnh nhân. Trong đó, đáng chú ý có 4 bệnh nhân phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO), 40 BN thở HFNC (có 32 bệnh nhân đã cai HFNC, hiện chỉ còn 08 bệnh nhân); có 10 bệnh nhân thở máy (đã cai thở máy 07 ca, còn 03 ca) và 35 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện.
Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: "Việc tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bắc Giang được chia thành 3 tầng cấp độ. Trong đó, tầng thứ 3 của "mô hình tháp" là việc thiết lập và vận hành Trung tâm ICU 101 giường để đáp ứng điều trị số lượng ca bệnh trở nặng được tiếp nhận từ các phân tầng dưới (BV dã chiến, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị ban đầu COVID-19) nhằm đáp ứng dự báo tình hình số ca mắc tăng nặng tại Bắc Giang".
Ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế
Theo ông Khoa, Bộ Y tế đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Bắc Giang lựa chọn địa điểm phù hợp nhất để thiết lập Trung tâm ICU. Sau khi đi khảo sát, đánh giá thực tế, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã được chọn để chuyển đổi công năng sang làm Trung tâm ICU. Bộ Y tế đã huy động các lực lượng tinh nhuệ từ các bệnh viện trung ương để cùng phối hợp với các bệnh viện của các địa phương vận hành Trung tâm ICU, đồng thời, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có thể làm chủ kỹ thuật, điều trị cho bệnh nhân sau khi các đoàn rút đi.
TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Trước nay, Trung tâm ICU thường được xây dựng ngay trong BV dã chiến, là một phần của BV dã chiến. Tuy nhiên, lần này chúng ta đã biến hẳn bệnh viện thành Trung tâm ICU với 58 giường đặt tại BV Phổi và BV Tâm thần với 101 giường ICU. Thực tế, BV Tâm thần tỉnh Bắc Giang có đặc thù là chưa bao giờ có trung tâm ICU nên bài toán đặt ra là phải làm mới 100%. Chúng tôi đã phải tiến hành khảo sát kỹ từng độ rộng của cửa, tải trọng thang máy, phòng bệnh có thông thoáng, hành lang có thể tách được luồng đi của bệnh nhân và nhân viên y tế hay không... Có rất nhiều thứ cần cân nhắc khi lựa chọn bệnh viện thành trung tâm ICU lần này".
TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tại Trung tâm ICU
Vì thời gian hoàn thiện chỉ có 5 ngày nên đội ngũ Bệnh viện Bạch Mai tiến hành đồng thời vừa thiết kế, vừa thi công, vừa thảo luận sửa chữa. Đến chiều 4/6, Trung tâm ICU đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên.
Sơ đồ cụ thể của Trung tâm ICU 101 giường gồm tầng 1 có 23 giường hồi sức với đầy đủ oxy, khí nén và hệ thống hút trung tâm; tầng 2-3 với 52 giường có hệ thống oxy và khí nén; tầng 4 có 26 giường có oxy không có khí nén. Thiết bị máy móc được trang bị hiện đại, có đến 60 máy thở, máy siêu âm mới, máy chụp X-quang... có thể thực hiện hồi sức mức độ cao nhất như ECMO, lọc máu, thở máy… Số giường thở máy lên đến 70 bệnh nhân thở máy liên tục.
Đồng thời với số lượng giường bệnh lớn, trung tâm đã có nhiều nhân lực về hồi sức cấp cứu là các y, bác sĩ đến từ BV Trung ương Huế, BV C Đà Nẵng, BV Đà Nẵng, BV Hữu nghị và khối BV tư nhân Hà Nội do Bộ Y tế điều động.
Mô hình giám sát vòng tròn vận hành hiệu quả Trung tâm ICU
Để Trung tâm ICU đi vào hoạt động ổn định và điều trị hiệu quả với những tín hiệu khả quan như thế, qua chia sẻ của một trong số những đơn vị phụ trách vận hành Trung tâm ICU là Bệnh viện Trung ương Huế đã cho thấy mô hình giám sát vòng tròn đã phát huy hiệu quả tối ưu.
Theo TS. BS Nguyễn Thanh Xuân (PGĐ Bệnh viện T.Ư Huế) – người phụ trách điều hành chuyên môn tại đây cho biết, Trung tâm được tổ chức hoạt động theo hệ thống điều trị phân cấp hình tháp chặt chẽ và mô hình kiểm tra giám sát theo vòng tròn. Tất cả mọi hoạt động của Trung tâm ICU đều thông qua người phụ trách điều hành chịu trách nhiệm, ra chỉ thị; tầng dưới là lãnh đạo bộ phận kíp trưởng chuyên môn và tầng cuối là đội ngũ cán bộ nhân viên y tế; giám sát theo vòng tròn là các bộ phận từ bác sĩ điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng, các bộ phận khác kiểm tra giám sát, hỗ trợ nhau và ngược lại.
Trung tâm thực hiện giao ban hàng ngày vào lúc 8h kể cả thứ Bảy, Chủ nhật với sự tham gia của tất cả các bộ phận và các chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Hữu Nghị,… Các nhân lực của các bộ phận và các chuyên gia cùng nhau thảo luận về chuyên môn chăm sóc, điều trị bệnh nhân và các công việc phòng chống dịch cụ thể để Trung tâm hoạt động hiệu quả tốt nhất cho cả bệnh nhân và cán bộ nhân viên. Đảm bảo nguyên tắc hạn chế bệnh nhân tử vong, không để tình trạng bệnh nhân nhẹ diễn tiến nặng, nâng cao chất lượng điều trị tốt nhất để bệnh nhân sớm ra viện và tuyệt đối không để trường hợp lây nhiễm chéo tại trung tâm.
Công tác điều trị tại Trung tâm ICU lớn nhất miền Bắc
Về công tác chuyên môn điều trị: Các bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế (TS, BS. Nguyễn Đức Hoàng, PGĐ BV T.Ư Huế cơ sở 2) và Bệnh viện Đà Nẵng (BS. Nguyễn Tấn Hùng – Trưởng đoàn y tế BV Đà Nẵng) phụ trách chuyên môn điều trị sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngay khi nhận bệnh nhân, Trung tâm sẽ tiến hành phân loại đánh giá lâm sàng bệnh nhân nặng nhẹ, bệnh nhân có nguy cơ trở nặng. Trường hợp bệnh nhân có chỉ định đặt sond nội khí quản, lọc máu liên tục (CRRT, thở máy, thực hiện ECMO) trong kíp trực có đủ bác sĩ và điều dưỡng thực hiện ngay. Cũng như các can thiệp khác như: đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, tĩnh mạch đùi, catheter đo huyết áp động mạch, Siêu âm phổi, siêu âm tim, đo IVC, đo áp lực tĩnh mạch cửa; cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Các chỉ số xét nghiệm được trả trên hệ thống phần mềm và được BS trực phân tích các số liệu cận lâm sàng, các chỉ số xét nghiệm, cùng với lâm sàng bệnh để có phác đồ điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân.
Về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) - khâu rất quan trọng liên quan trực tiếp đến bệnh nhân và đội ngũ điều trị chăm sóc bệnh nhân được giao cho BSCKII Nguyễn Thành Huy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV T.Ư Huế, phụ trách chính.
Theo đó, trước khi hoạt động, BS Huy đã tổ chức các hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 cho toàn thể nhân viên y tế (NVYT). Tiến hành phân luồng đường đi theo hướng một chiều tại trung tâm, có chỉ dẫn và bảng hiệu rõ ràng. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong chống nhiễm khuẩn phụ trách các công việc cụ thể và chịu trách nhiệm; cũng như hướng dẫn cụ thể cách thu gom đồ vải, chất thải, vệ sinh tay, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, tổ chức diễn tập xử lý bệnh nhân tử vong.
Cùng với đó, BS Nguyễn Thành Huy trực tiếp giám sát các hoạt động của nhân viên KSNK và tuân thủ của NVYT bên ngoài và bên trong khu vực điều trị, thường trực xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm. Xây dựng quy trình, bệnh nhân tử vong, bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân ra viện, quy trình vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đặc biệt, các công việc của từng bộ phận có người phụ trách chính và liên tục báo cáo cho người phụ trách chuyên môn.
KSNK có bộ phận đi kiểm tra NVYT và ngược lại nhân viên y tế giám sát KSNK về thực hiện vệ sinh buồng bệnh, môi trường và cung cấp trang thiết bị phòng hộ có đáp ứng đủ nhu cầu cho NVYT.
Vấn đề dinh dưỡng do ThS.BS Nguyễn Trung Huy, Trưởng Khoa Dinh dưỡng BV T.Ư Huế phụ trách. Tất cả các bệnh nhân được cho ăn theo chế độ ăn bệnh lý và ăn theo nhu cầu đặt bữa trước đó một ngày đối với bệnh nhân tỉnh. Điều dưỡng kiểm tra đánh giá bệnh nhân sau mỗi bữa ăn xem bệnh nhân có ăn hết thức ăn. Đối với bệnh nhân nặng đánh giá sự hấp thu của dạ dày, bệnh nhân đi đại tiện, bệnh nhân được đánh giá Bilan và cân tại giường hàng ngày; hướng dẫn chế độ ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân được chăm sóc cấp 1, 2, 3.
Đối với các bệnh nhân được hội chẩn, BS Dinh dưỡng phối hợp BS điều trị cho chế độ ăn phù hợp hoặc chế độ ăn bệnh lý cho từng bệnh nhân cụ thể. Và luôn có sự kiểm tra giám sát chất lượng thức ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng và nhu cầu cho từng bệnh nhân.
Công tác điều dưỡng tại Trung tâm ICU 101 giường được giao cho Điều dưỡng Trưởng CNĐD Lê Văn Sáng (BV T.Ư Huế) phụ trách. Theo đó, hoạt động điều dưỡng được xây dựng theo hệ thống chặt chẽ dưới sự điều hành của Điều dưỡng Trưởng phụ trách chuyên môn tại trung tâm. Thực hiện phiên trực 4 ca, 5 kíp, thời gian trực 6h/ca (mỗi kíp 18-22 Điều dưỡng) và mỗi kíp trực có Trưởng kíp chịu trách nhiệm chung. Tất cả các kíp trực điều đảm bảo điều dưỡng chuyên về hồi sức tích cực đáp ứng chăm sóc bệnh nhân nặng tại trung tâm.
Tất cả điều dưỡng đến làm việc tại Trung tâm được hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 được xây dựng cụ thể cho từng ca trực theo khung giờ nhất định. Phân công nhiệm vụ cho từng kíp, việc làm cho từng ca trực, từng kíp trực điều dưỡng được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.
Điều dưỡng Trưởng CNĐD Lê Văn Sáng (BV T.Ư Huế)
Các công việc được bàn giao qua sổ sách ghi chép để bàn giao giữa các kíp trực cho tất cả các công việc đã thực hiện trên bệnh nhân, và công việc chưa làm cho phiên sau biết để tiếp tục thực hiện. Cùng với đó là việc phối hợp phục hồi chức năng phòng chống bội nhiễm, chống loét, tập thở cho bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân được vệ sinh tắm gội, vệ sinh răng miệng vệ sinh toàn thân. Các kỹ thuật được truyền đạt, hướng dẫn cho nhau trong quá trình chăm sóc bệnh như: Vận hành máy lọc máu liên tục, chăm sóc bệnh nhân Ecmo, thở máy, sử dụng các loại máy móc khác được cập nhật hàng ngày.
Công tác dược và vật tư tiêu hao, được xây dựng hệ thống ngay từ đầu, thuốc cấp cứu thiết yếu được đưa ngay vào tại buồng bệnh có sổ kiểm tra giao nhận rõ ràng giữa các kíp. Thuốc được cung ứng tại nơi, có sự giám sát của khoa Dược. Có cơ số thuốc và vật tư y tế đầy đủ trong quá trình cấp cứu bệnh nhân. Thông tin bệnh nhân được cập nhật hàng giờ lên hệ thống để Ban điều hành có thể kiểm tra bất cứ khi nào để biết được diễn biến của bệnh nhân. Thông tin vòng trong và ngoài được thông tin liên tục bằng hệ thống bộ đàm, điện thoại, iPad. Và tất cả các bệnh nhân điều được theo dõi bằng monitor có hệ thống camera theo dõi 24/24.
Đội ngũ y bác sĩ BV TW Huế
Ngọc Mai
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 3 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 3 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang người
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng trong mùa nắng nóng, nhiều địa phương ở Nghệ An đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, kết hợp tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi và chủ động xử trí khi bị chó, mèo cắn, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẵn sàng bùng nổ tại Công viên Thống Nhất vào ngày 28/6 tới
Y tế - 4 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 28/6/2026 tại Sân khấu Đa năng, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) - đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
