Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2: Đẩy mạnh điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2: Đẩy mạnh điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù việc chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn nhưng các cán bộ y tế tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn nỗ lực hết mình. Thậm chí có y bác sĩ là F0 tình nguyện ở lại chăm sóc cho bệnh nhân dương tính.

3 bác sĩ ở BV Tâm thần Nghệ An dương tính SARS-CoV-2

3 bác sĩ ở BV Tâm thần Nghệ An dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Cả 4 trường hợp đều là F1 đã được cách ly từ trước. Trong đó, có 3 bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An – cùng khoa với bệnh nhân COVID-19 đã công bố trước đó.

"Bật mí" mô hình hệ thống của trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc?

"Bật mí" mô hình hệ thống của trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc?

Y tế

GiadinhNet - Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) 101 giường đặt tại BV Tâm thần Bắc Giang hoạt động theo hệ thống phân cấp hình tháp chặt chẽ và kiểm tra giám sát theo vòng tròn.

Hai ca bệnh nặng phải đặt ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Hai ca bệnh nặng phải đặt ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Y tế

GiadinhNet - Chiều 15/6, đội ngũ y bác sĩ điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần (Bắc Giang) đã tiến hành đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi.

Tin vui đầu tiên từ Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Tin vui đầu tiên từ Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Y tế

GiadinhNet - Sáng 12/6, BS Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng đoàn chi viện của BV Đà Nẵng tại Bắc Giang vui mừng thông báo ca thở máy đầu tiên tại Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc (Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang) đã cai máy thở, rút ống nội khí quản thành công.

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc đón 6 ca bệnh nặng đầu tiên

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc đón 6 ca bệnh nặng đầu tiên

Y tế

GiadinhNet - Chiều 5/6, Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang đã chính thức tiếp nhận 6 ca bệnh nặng đầu tiên được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc chính thức đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - 16h00 ngày 4/6, Trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 101 giường đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang đã chính thức hoàn thiện, sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet - Sáng 29/5, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế họp cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang và đơn vị tài trợ (tập đoàn Sun Group) gấp rút triển khai, hoàn thiện 100 giường ICU đặt tại BV Tâm thần Bắc Giang.

Bộ Y tế cách chức Giám đốc BV Tâm thần T.Ư 1, nhiều lãnh đạo khác bị kỷ luật

Bộ Y tế cách chức Giám đốc BV Tâm thần T.Ư 1, nhiều lãnh đạo khác bị kỷ luật

Y tế

GiadinhNet - Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị cách chức do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần T.Ư 1 kiểm điểm trách nhiệm vụ bệnh nhân buôn ma túy, "bay lắc" ngay trong bệnh viện

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần T.Ư 1 kiểm điểm trách nhiệm vụ bệnh nhân buôn ma túy, "bay lắc" ngay trong bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - "Hành vi vi phạm pháp luật trên xảy ra có sự tham gia và làm ngơ của một số cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1" - công văn của Bộ Y tế ngày 5/4 nêu rõ.

Bộ Y tế: Sẽ xử nghiêm sự việc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế: Sẽ xử nghiêm sự việc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Y tế

GiadinhNet- "Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của Bệnh viện có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1" - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nói.

Một bé gái phải nhập viện tâm thần vì bị chú rể xâm hại

Một bé gái phải nhập viện tâm thần vì bị chú rể xâm hại

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày khai giảng, thay vì tung tăng đến trường như nhóm bạn cùng trang lứa thì cháu Nguyễn Thị Nga (SN 2006, quê Ninh Bình) lại phải nhập viện tâm thần điều trị. Nguyên nhân được cho là do cháu bị chú rể xâm hại tình dục.

Chuyện về người đàn bà điên sống một mình hơn 20 năm ở Hải Phòng

Chuyện về người đàn bà điên sống một mình hơn 20 năm ở Hải Phòng

Xã hội

GiadinhNet - Nếu không tận mắt chứng kiến, khó ai có thể hình dung giữa làng quê Kiến Thụy (Hải Phòng) có một người đàn bà điên sống cô quạnh hơn hai chục năm qua.

Đại diện báo Gia đình và Xã hội trao tặng hơn 15 triệu đồng cho các bệnh viện ở Hà Tĩnh để phòng chống COVID-19

Đại diện báo Gia đình và Xã hội trao tặng hơn 15 triệu đồng cho các bệnh viện ở Hà Tĩnh để phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Nhằm chung tay góp sức đội ngũ y, bác sỹ đang căng mình phòng chống dịch COVID-19, sáng 13/4, đại diện báo Gia đình và Xã hội trao tặng 2.000 khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, mũ kính bảo hộ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân và Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, tổng trị giá trị hơn 15 triệu đồng.

Nếu bị tâm thần, gã anh vợ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng có thoát tội?

Nếu bị tâm thần, gã anh vợ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng có thoát tội?

Pháp luật

GiadinhNet - Trước thời điểm sát hại em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng, đối tượng Bình có tiền sử tâm thần, từng chữa trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ 11/6 đến 7/8/2019.

Cô gái giết người tình trong đêm Valentine gây án khi hoàn toàn tỉnh táo

Cô gái giết người tình trong đêm Valentine gây án khi hoàn toàn tỉnh táo

Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù gia đình từng đưa Huyền đến khám ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi và được các bác sĩ kê thuốc về điều trị tại nhà, nhưng theo cơ quan chức năng, thời điểm gây án, tinh thần của nghi phạm hoàn toàn tỉnh táo.

Top