Bật mí về cuộc sống của các bà hoàng thời hiện đại
GiadinhNet - Là nữ hoàng, hoàng hậu của đất nước, cuộc sống của những bà hoàng này rất bận rộn bởi lịch làm việc dày đặc, thậm chí phải đối mặt với nhiều sóng gió của hoàng gia.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary; sinh ngày 21/4/1926) là đương kim Nữ hoàng của 16 quốc gia độc lập thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh. Bà đứng đầu các triều đình riêng rẽ và ngang nhau, thực hiện các nhiệm vụ cho mỗi quốc gia mà bà là nữ quốc vương, cũng như đóng vai trò là Người đứng đầu Khối thịnh vượng chung, Lãnh đạo Tối cao Giáo hội Anh, Công tước xứ Normandy, Chúa tể xứ Mann, và Thủ lĩnh Tối cao xứ Fiji. Về lý thuyết quyền lực của bà là rất lớn, tuy nhiên, trên thực tế theo quy ước, bà hiếm khi can dự vào các vấn đề chính trị.

Elizabeth trở thành Nữ hoàng Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Pakistan, và Ceylon sau khi cha của bà, vua George VI, qua đời vào ngày 6/2/1952. Bà kết hôn với Vương thân Philip năm 1947 và có bốn con, tám cháu và năm chắt. Bà là một trong những người trị vì lâu nhất nước Anh, chỉ sau Nữ hoàng Victoria và xếp trên vua George III. Nếu còn tại vị đến thứ Bảy ngày 12/9/2015, bà sẽ là người trị vì Vương quốc Anh lâu nhất trong lịch sử. (Ảnh Nữ hoàng và Hoàng thân Phillip chụp hình tai cung điện Buckingham trong ngày lễ đăng quang năm 1953).

Tên gọi Elizabeth được đặt theo tên của mẹ bà, tên đệm được đặt theo tên bà cố là Nữ hoàng Alexandra, và bà ngoại Nữ hoàng Mary và được những người thân trong gia đình gọi bằng cái tên "Lilibet" do bà không thể phát âm chính xác tên "Elizabeth" của mình khi còn nhỏ. Bà có quan hệ gần gũi với ông nội của mình (vua George V), và được cho là có công giúp ông hồi phục sau bệnh tật (Hình ảnh Công chúa Elizabeth năm 1929).
Nữ hoàng Elizabeth chưa từng bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân của mình trước công chúng, và vẫn duy trì nguyên tắc này trong suốt thời gian trị vì. Nữ hoàng gặp gỡ Thủ tướng Anh hằng tuần, cũng như gặp gỡ các bộ trưởng khác thường xuyên.
Bên cạnh vai trò tôn giáo chính thức tại Vương qốc Anh, nữ hoàng Elizabeth theo Giáo hội Anh giáo (khi ở Scotland bà theo Giáo hội Scotland, để giữ gìn vai trò lập hiến của mình trong quốc gia đó. Bà thường đi lễ ngày Chủ nhật tại Nhà thờ Crathie khi ở Balmoral). Định kỳ, Nữ hoàng sẽ nhắn lời nhắn cá nhân về niềm tin của mình trong buổi phát hình Thông điệp Giáng sinh Hoàng gia thường niên đến Khối thịnh vượng chung, như trong năm 2000, bà đã nói về ý nghĩa thần học của thiên niên kỷ đánh dấu lần thứ 2000 Chúa Giê-su sinh ra

Ít ai biết rằng, mặc dù rất bận rộn với các công việc của hoàng gia nhưng trong chuyến thăm chắt nội - công chúa Charlotte, Nữ hoàng đã tự tay kiểm tra độ ấm của bình sữa và cẩn thận thay tã cho cô công chúa đầu tiên kể từ năm 1950. (Ảnh nữ hoàng đã khéo léo thay tã cho bé với trước sự ngưỡng mộ của Hoàng tử William và Công nương Kate)
Hoàng hậu Mathilde của Bỉ
Hoàng hậu Mathilde của Bỉ (sinh ngày 20/1/1973) là Hoàng hậu Bỉ kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2013, khi chồng của bà là Philippe đăng quang ngôi Quốc vương của Vương quốc Bỉ. Bà là Hoàng hậu Bỉ đầu tiên được sinh ra ở Bỉ, và là hoàng hậu châu Âu duy nhất hiện nay thuộc dòng dõi quý tộc. (Ảnh: hoàng hậu Mathilde trong buổi lễ đăng quang của Vua Philipe của Bỉ ngày 21/7/2013).
Hoàng hậu Mathilde theo học trung học tại trường Institut de la Vierge Fidèle ở thủ đô Bruxelles của Vương quốc Bỉ. Từ năm 1991 đến 1994, bà theo học ngành Ngôn ngữ trị liệu tại Học viện Institut Libre Marie Haps ở Bruxelles và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân danh dự. Bên cạnh đó, bà còn là thạc sĩ danh dự của ngành Tâm lý học tại Đại học Université catholique de Louvain. Bà có thể nói thông thạo tiếng Pháp, Anh, Hà Lan và Ý. (Ảnh tân vương Philippe cùng hoàng hậu vẫy tay chào mọi người trước hoàng cung).

Bà là người đại diện cho Bỉ tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới hằng năm tại Davos, Thụy Sĩ. Năm 2001, bà đã mở quỹ từ thiện Công nương Mathilde để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn và trao thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong mỗi lĩnh vực (giáo dục, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và chống bạo hành trẻ em). (Ảnh tân vương Philippe và hoàng hậu Mathilde ra mắt người dân)
Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha

Hoàng hậu Letizia sinh năm 1972 trong một gia đình bình dân, có một phần máu Philippines. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học thông tin, hoàng hậu Letizia đã tiếp tục học sau đại học và có bằng thạc sĩ báo chí nghe nhìn và từng đảm nhiệm vai trò MC của chương trình thời sự buổi tối trên kênh Telediario 2 - kênh truyền hình đông người xem nhất Tây Ban Nha. (Ảnh hoàng hậu Letizia rạng rỡ trong lễ đăng quang của Vua Felipe VI 2)

Trước đó, hoàng hậu Letizia là nhà báo nổi tiếng, bà từng tường thuật cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tại Washington D.C. năm 2000, tường thuật vụ khủng bố 11/9 tại New York (Mỹ) và là một trong những nữ nhà báo tường thuật chiến tranh tại Iraq năm 2003. Bà đã từng có một cuộc hôn nhân với Alonso Perez (sinh năm 1962), giáo viên văn học và đồng thời cũng là nhà văn. Cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại 1 năm và hai người không có con chung. (Ảnh hoàng hậu Letizia cùng vua Felipe ngày đăng quang)

Ngày 1/11/2003, dư luận Tây Ban Nha bất ngờ khi hay tin Thái tử Filipe đính hôn với Letizia. Đám cưới hoàng gia được tổ chức ngày 22/5/2004 tại Nhà thờ Santa Maria la Real de la Almudena ở Madrid. Họ có 2 con gái là Leonor (sinh năm 2005) và Sofia (sinh năm 2007). (Hình ảnh hoàng hậu và 2 con gái trong lễ đăng quang của chồng)

Tuy nhiên, mới lên ngôi Hoàng hậu Tây Ban Nha hơn 1 năm qua, nhưng hoàng hậu Letizia đang ốm đi trông thấy. Nguyên nhân có thể do lịch làm việc của bà quá dày đặc. Trong khi đó, hai vợ chồng hoàng gia cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió. Có tiết lộ Công chúa Cristina Federica, em gái nhà vua, sẽ phải hầu tòa vì cáo buộc gian lận trong khi một cuốn sách sắp lên kệ được cho là sẽ phơi bày mối tình ngoài luồng của cựu vua Juan-Carlos với một người đẹp Đức. Hoàng hậu Letizia cũng vừa đón tin buồn vì ông nội Francisco Rocasolano Camacho qua đời hôm 25/7. (Ảnh hoàng hậu Letizia gây sửng sốt vì cánh tay gân guốc).
LD/Báo Gia đình & Xã hội
NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"
Tiêu điểm - 4 giờ trướcNASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.
Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác
Chuyện đó đây - 12 giờ trước"Báu vật bị lãng quên" trong bảo tàng Anh tiết lộ vào 200.000 năm trước khi loài chúng ta ra đời, ở châu Âu đã có một loài người cổ rất thông minh.
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'
Chuyện đó đây - 17 giờ trướcMột gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.
Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcPhát hiện con cá bên trong chai bia, vị khách hàng bị sốc và bối rối, vì chai bia đã được niêm phong trước khi mở.
Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐây là nguyên tố dồi dào trên trái đất và rẻ hơn 20.000 lần so với các kim loại quý như bạch kim và paladi.
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcThật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.
Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcKhông ai biết họ là ai, nhưng họ đã trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.
Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.
Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được
Tiêu điểm - 3 ngày trướcĐây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.
Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.
Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏa
Chuyện đó đâyNgoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.