Bê bối bao cao su giả ở Trung Quốc
GiadinhNet - Tại Trung Quốc, người ta phát giác ra một trung tâm sản xuất bao cao su (BCS) giả quy mô lớn, đã sản xuất và tung ra thị trường hàng triệu BCS "hàng hiệu".

8 công nhân và 2 triệu BCS giả
Là người kinh doanh BCS và đồ chơi “người lớn” lâu năm, Wang Yunsu cảm thấy lạ khi gần đây nhiều đối thủ cạnh tranh đột ngột bán những BCS hàng hiệu cùng loại với chị, nhưng có mức giá rẻ hơn rất nhiều. Giờ chị đã hiểu lý do vì sao: những BCS kia là hàng giả. “Một số nhà sản xuất đang đi các lối tắt” – Wang nói trong khi xếp lên giá một thương hiệu bao cao su nội địa mang tên Forever Love - “Tất cả chỉ vì lợi nhuận”

Cảnh sát Hồ Nam cho biết kể từ tháng 3/2009 cho tới khi bị phát giác, xưởng sản xuất kể trên đã cho ra lò hàng triệu bao cao su mang các nhãn hiệu nổi tiếng như “Jissbon”, “Durex”, “Rough Rider”, “Six Sense,” “Love Card” và “NOX.”. Khi bị bắt quả tang, trong xưởng đang có 40.000 hộp BCS mang nhiều thương hiệu khác nhau và 1.620.000 BCS khác chưa được đóng gói. Toàn bộ lô hàng này trị giá 536.000 NDT (khoảng 74.000 USD).
Li Anping, một cư dân TP Shaoyang và là chủ xưởng trên, đã bị bắt cùng 3 cộng sự vì tội sản xuất BCS giả. Li khai rằng ông ta đã bán được hơn 1 triệu BCS, thu về xấp xỉ 80.000 NDT (11.720 USD) lợi nhuận. Theo Tan Peng, một sĩ quan cảnh sát thuộc Sở Công an Shaoyang, phần lớn các BCS được bán qua các giao dịch trên mạng Internet hoặc cho các thương lái ở Bắc Kinh, Đông Quan, Yết Dương và cả khu vực Đông Nam Á. “Đây là vụ sản xuất và bán BCS giả lớn nhất ở tỉnh Hồ Nam” – ông Tan nói và cho biết nhà chức trách còn lần ra dấu vết hoạt động sản xuất BCS giả ở tỉnh Quảng Đông.
Không chỉ là vấn đề lợi nhuận
![]() |
Dây chuyền đóng khuôn BCS giả tại xưởng của Li. (Ảnh: Xinhua) |
Trung Quốc có 7 nhà sản xuất BCS được cấp phép hoạt động tại một số thành phố như Quế Lâm, Thanh Đảo và Thẩm Dương. Song hiện có gần 300 nhà sản xuất BCS ở trong nước đang tung ra thị trường các sản phẩm dưới gần 1.000 thương hiệu khác nhau. Không phải BCS nào của Trung Quốc sản xuất cũng kém chất lượng. Một số công ty được cấp phép chính thức đã trở thành nhà cung cấp cho các thương hiệu BCS nổi tiếng thế giới và cho các tổ chức như Chương trình chống AIDS của Quỹ Dân số LHQ (UNPF).
Tuy nhiên khác với nhiều quốc gia khác, tại Trung Quốc, ngoài việc được bán ở các hiệu thuốc, BCS còn xuất hiện ở các siêu thị, cửa hàng dành cho người lớn, các hàng xén ven đường và cả hộp đêm. Ngành công nghiệp trị giá 530 triệu USD/năm này còn phát triển mạnh trên Internet. Việc đa dạng hóa thị trường BCS đã mang tới một bất cập là khó quản lý. Bằng chứng là nhiều người bán hàng qua mạng Internet thường chỉ có hàng nhái giá rẻ hoặc hàng không rõ nguồn gốc.
Những người bán hàng trên mạng cũng thường xuyên phân phối các loại BCS hàng thứ phẩm. “Chất lượng loại hàng này tốt hơn một chút so với hàng dỏm” – một người bán hàng sử dụng biệt danh Feiran Zhicheng (Đặc biệt đáng tin cậy) nói trên tờ Los Angeles Times – “Chúng không có chất lượng tuyệt vời nhất nhưng khác biệt chẳng lớn lắm đâu” – Feiran nói về mặt hàng của mình, vốn bán với giá chỉ bằng 1/3 hàng xịn cùng thương hiệu.
Được biết xưởng sản xuất BCS giả ở Hồ Nam không phải là địa điểm đầu tiên bị triệt phá. Hồi năm 2008, cảnh sát cũng tấn công một xưởng sản xuất khác ở tỉnh Chiết Giang và thu giữ 500.000 bao cao su hàng nhái kém chất lượng. Cùng năm đó, Phòng Thương mại và Công nghệp Vũ Hán đã tiến hành điều tra và thấy rằng 1/3 số BCS bán tại thị trường trong nước là hàng giả.
“Chất lượng của BCS giả không thể được đảm bảo và chúng rất dễ rách trong quá trình sử dụng” - Cheng Feng, giám đốc nhóm Family Health International nhận xét trên tờ Los Angeles Times– “Những bao cao su đó chắc chắn không thể đóng vai trò một phương tiện ngừa thai và bệnh tật”. Quan trọng là nạn làm giả BCS đã làm lung lay quan niệm lâu nay rằng BCS đi liền với an toàn tình dục.
Trong một trường hợp khác ở miền nam Trung Quốc, người ta còn tái sử dụng bao cao su đã qua sử dụng để trở thành chun buộc tóc. “Người sử dụng có thể bị nhiễm AIDS, mụn rộp hoặc các bệnh lây nhiễm khác nếu họ cầm những dây chun đó hoặc ngậm chúng trong mồm khi túm tóc lại thành búi” – một bác sĩ da liễu nói trên tờ China Daily.
Nỗi sợ “vượt biên”
Các lao động mình trần bị bắt quả tang đang làm BCS giả.
Ngoài nỗi lo về sức khỏe, hàng nhái Trung Quốc còn mang tới những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Mỹ và Liên minh châu Âu đã ước tính rằng các loại hàng giả, hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc đã khiến các công ty phương Tây thiệt hại khoảng 60 tỉ USD/năm. “Bất chấp việc Trung Quốc thường xuyên tổ chức các chiến dịch chống hàng giả và ngày càng có nhiều vụ kiện bản quyền diễn ra tại tòa án Trung Quốc, nạn hàng giả và trộm bản quyền vẫn tồn tại ở mức cao khó có thể chấp nhận và tiếp tục gây nên những tổn thất nghiêm trọng cho các doanh nghiệp Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế” – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Paul Kirk nói trong bản báo cáo thường niên trước Quốc hội.
Hàng nhái Trung Quốc mang tới nhiều hiểm họa. Nhưng chống lại vấn nạn này bằng cách nào lại là câu hỏi chưa có lời giải. Với những người kinh doanh như chị Wang, giải pháp duy nhất là chính phủ phải hành động tích cực hơn để bảo vệ người tiêu dùng. “Chúng ta phải đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Người tiêu dùng xứng đáng được sử dụng các mặt hàng đó” – Wang nói.
Hương Giang

Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?
Tiêu điểm - 4 giờ trướcGĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.

Pakistan thu giữ gần 20 con sư tử nuôi trái phép làm thú cưng
Tiêu điểm - 7 giờ trướcGiới chức Pakistan cho biết đã thu giữ 18 con sư tử được nuôi trái phép làm thú cưng tại tỉnh Punjab, phía Đông Bắc nước này.

Người dân Đông Nam Á dễ nhiễm vi nhựa nhất thế giới, vì một lý do!
Tiêu điểm - 18 giờ trướcMột nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy người dân tại nhiều quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ hấp thụ loại chất độc hại này ở mức cao chưa từng thấy.

Nhóm học sinh tìm thấy loài côn trùng quý hiếm bậc nhất thế giới, giá hơn 3 tỷ đồng/con
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhờ hành động thông minh và kịp thời của mình, bốn em học sinh tiểu học đã góp phần cứu sống một sinh vật quý hiếm và đã nhận được lời khen ngợi từ cơ quan chức năng.

‘Thần đèn’ Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng khi nhấc ‘ngon ơ’ cả khu phố cổ nặng 7.500 tấn, di chuyển qua lại không sứt mẻ lấy 1 viên gạch
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhu phố cổ như “mọc thêm” hàng trăm đôi chân, trở thành minh chứng cho tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc về công nghệ.

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tưởng tuyệt tích 60 năm bất ngờ "tái xuất"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột loài thú có mỏ dài tưởng chừng như đã biến mất hoàn toàn và tuyệt chủng từ hơn 60 năm trước khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc.

Loài cá duy nhất trên thế giới có thể sống 5 năm không cần nước
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLoài cá này có hệ thống hô hấp tiến hóa cao, lấy oxy thẳng từ không khí giống những động vật trên cạn.

Đang đi dạo, bất ngờ thấy cảnh tượng "nổi da gà"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột người phụ nữ 54 tuổi đang đi bộ thấy con trăn to đang bò ngoài đường, không sợ hãi bà Vee liền tóm gọn con trăn bằng tay không trong sự hoang mang của nhiều người.

Sự thật về “hài cốt người ngoài hành tinh” ở Argentina
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcHộp sọ kỳ lạ được phát hiện tại một thị trấn ở Argentina, làm dấy lên đồn đoán về người ngoài hành tinh

Loài cây kỳ lạ bậc nhất thế giới, có thể "sinh con" như động vật, Việt Nam cũng có
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐiều khiến loài cây này trở nên đặc biệt và kỳ lạ mà hiếm có loài thực vật nào làm được đó chính là khả năng "sinh và nuôi con" như động vật.

Tàu NASA tìm thấy nơi rất giống Trái Đất ở hành tinh khác
Tiêu điểmĐịa hình dạng sóng giống Trái Đất tại một khu vực trên hành tinh đỏ có thể cung cấp các manh mối mới về lịch sử sự sống.