Bé sơ sinh nặng gần... 9 kg

| Bốn phương

Một bà mẹ Indonesia vừa sinh hạ em bé nặng tới 8,7 kg, là trường hợp sơ sinh nặng nhất ở nước này từ trước đến nay. Cậu bé được xem là "khác thường" xét trên mọi phương diện.

Cậu bé to gấp ba một em bé có cân nặng bình thường. (Ảnh: News Sky)
 
Cậu bé lọt lòng đã dài 62 cm, ra đời nhờ sinh mổ tại một bệnh viện ở tỉnh North Sumatra. Ca mổ đặc biệt không hề dễ dàng, theo một bác sĩ tham gia phẫu thuật.
 
"Cậu bé khổng lồ khiến kíp mổ thực sự khó khăn, đặc biệt là quá trình đưa bé ra khỏi tử cung của mẹ. Chân của bé quá to", bác sĩ Binsar Sitanggang cho biết.

Cũng theo bác sĩ này, kích cỡ lớn bất thường của cậu bé có thể là hệ quả của bệnh tiểu đường khi người mẹ 41 tuổi mang thai.

Căn bệnh tiểu đường ở bà bầu khiến cho hàm lượng glucose tăng cao, và bào thai có thể hấp thụ quá nhiều đường, nên lớn quá nhanh.

Cậu bé là con thứ tư của bà mẹ này, nhưng là đứa duy nhất phải mổ. Hiện sức khỏe của bé ổn định, dù ban đầu bé phải trợ thở bằng oxy.

Bác sĩ Sitanggang mô tả cậu bé là "sự khác thường" xét về mọi phương diện. "Bé thèm ăn mạnh mẽ, từng phút một, gần như là ăn không ngừng", ông nói. Tiếng khóc của bé cũng khác thường, nó rất to.

Trường hợp em bé sơ sinh nặng nhất trước kia của Indonesia chỉ là 6,9 kg, sinh năm 2007.
 
Theo News Sky/ VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.