Bệnh bò điên và nỗi ám ảnh của người dân Hàn Quốc

| Bốn phương

Giadinh.net - Kể từ 2/5, gần như ngày nào cũng có các cuộc biểu tình lớn nhỏ nổ ra ở Hàn Quốc để phản đối quyết định của chính phủ nước này khi rỡ bỏ lệnh cấm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ.

Những cuộc diễu hàng của đông đảo các sinh viên đại học đã châm ngòi cho hàng loạt các cuộc biểu tình sau đó, với sự tham gia của đủ mọi tầng lớp nhân dân. Hàng chục nghìn người tham gia không biết mệt mỏi vào những dòng người biểu tình chật kín các con phố ở Seoul, điển hình là hôm thứ 7 ngày 5/6, có tới 50.000 người đổ tràn ra trên khắp các nẻo đường ở Seoul.

Trước sức ép khủng khiếp từ phía người dân Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myung-bak với tỉ lệ dân chúng ủng hộ xuống dưới 20% đã phải liên tục đưa ra lời xin lỗi trên tuyền hình và thay thế một loạt vị trí cố vấn cao cấp trước áp lực lớn chưa từng có chỉ sau hơn 6 tháng lên nắm quyền.

Nguyên nhân duy nhất khiến người dân Hàn Quốc nổi giận dữ dội chính là căn bệnh bò điên. Trước khi thịt bò Mỹ bị cấm nhập khẩu năm 2003, sau khi một con bò ở Mỹ bị phát hiện mắc bệnh bò điên (BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy), Hàn Quốc là bạn hàng lớn thứ 3 của Mỹ về nhập khẩu thịt bò.

Các nghiên cứu khẳng định rằng, việc ăn thịt bò có chứa virus BSE liên quan đến bệnh viêm não ở người (CJD - Creutzfeldt-Jakob Disease). Biện mình cho quyết định này, phía Mỹ và chính phủ Hàn Quốc trích lời của Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới (World Organisation for Animal Health) rằng, Mỹ là một trong các quốc gia đã kiểm soát được bệnh đò điên.

Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc thì không nghĩ như vậy, bởi giữa việc kiểm soát và thịt bò có thực sự an toàn hay không là hai điều hoàn toàn khác. Những người biểu tình cho rằng, việc quy định chỉ có 1% số bò nuôi Mỹ được kiểm tra bệnh bò điên mỗi năm theo thỏa thuận với Hàn Quốc là tỉ lệ quá thấp, không đủ khẳng định thịt bò của Mỹ sau khi chế biến hoàn toàn không nhiễm bệnh. Ngoài ra, họ còn chỉ trích các nhà sản xuất Mỹ đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ phủ quyết quyền của Hàn Quốc trả lại những chuyến tàu chở xương bò – một bộ phận có nguy cơ cao nhất chứa virus BSE.

Với hơn 100.000 người biểu tình ngày 10/6, các nhà phân tích cho rằng, bò điên chỉ là một cái cớ để người dân thể hiện sự bất mãn với chính phủ của tổng thống Lee. Theo đánh giá của chuyên gia John Sudworth kênh BBC, đây thực sự là một cuộc khủng hoảng với Nội các của ông Lee, vì hiện nay lái xe tải, công nhân ngành xây dựng và 600.000 thành viên Công đoàn Quân đội cũng đang tiến hành biểu tình phản đối chính sách tư hữu hóa và cải tổ tiền lương của chính phủ.

Xem ra lời hứa khi nhậm chức vào tháng 12/2007 rằng sẽ đưa kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 6% năm 2008 khó mà thực hiện được, khi mà hầu hết những chính sách của ông đưa ra đều vấp phải sự phản đối từ nhiều tầng lớp nhân dân.

Hải Minh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.