Bệnh không chờ tuổi

| Bốn phương

Giadinh.net - Các chuyên gia y học Mỹ và thế giới đang dành sự quan tâm đặc biệt tới một bé gái 10 tuổi, học lớp 5 Trường tiểu học Escalona, bang California (Mỹ) vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Việc cô bé trở thành người trẻ nhất tại Mỹ mắc căn bệnh này góp phần cảnh báo, đây thực sự là một căn bệnh nguy hiểm đối với nữ giới mọi lứa tuổi.

Cú sốc

Tháng 4/2009, gia đình cô bé Hannah Powell- Auslam, 10 tuổi, phát hiện ra những dấu hiệu khác thường đầu tiên ở ngực trái của cô bé. Khi thấy con gái liên tục kêu ngứa và khó chịu ở ngực, bà Carrie Auslam, mẹ của Hannah đã kiểm tra và phát hiện ra một cục u nhỏ rất lạ, vì theo các bác sỹ, phải 2 năm nữa cô bé mới bước vào tuổi dậy thì.

Bà Auslam kể: “Khi đưa cháu đến bệnh viện, các bác sĩ đã trích một phần khối u để xét nghiệm. Họ rất lạc quan và động viên chúng tôi rằng, ung thư vú chưa bao giờ xuất hiện ở độ tuổi này”. Vì thế, gia đình Hannah đã rất bàng hoàng khi kết quả xét nghiệm cho thấy, khối u ở ngực Hannah là một khối u biểu mô ác tính – một dạng mô trưởng thành của ung thư vú. Tiến sĩ Nathan Honda, Giám đốc trung tâm điều trị ung thư (Bệnh viện Prebyterian Intercommunity) cho biết, đây là một ca bệnh hiếm gặp vì nguy cơ mắc ung thư vú ở trẻ nhỏ chỉ là 0,1%

Hôm 7/5, các bác sĩ tại Bệnh viện ở La Miranda (California), đã tiến hành mổ lấy khối u. Sau đó, Hannah phải tiếp tục tiến hành các biện pháp trị liệu để loại bỏ hoàn toàn các chân gốc của khối u đang phát triển mạnh xung quanh mạch máu bên ngực trái. Nếu không tiến hành loại bỏ sớm, tế bào vú của em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những gì đã và đang xảy ra thực sự vượt quá sức chịu đựng của một cô bé 10 tuổi. “Tại sao điều này lại xảy ra với cháu? Cháu mới 10 tuổi. Cháu chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường, đi học, chơi thể thao và chơi đùa với bạn bè”, Hannah nức nở trong chương trình Early Show của kênh CBS (Mỹ).
 
Cô bé Hannah trong trận bóng hôm 25/4 với bạn bè trước khi phẫu thuật.

Tín hiệu lạc quan

Hannah bắt đầu có những chuyển biến tích cực đầu tiên trong điều trị. Các bác sĩ cho biết, việc phát hiện sớm giúp họ có nhiều phương án tốt hơn trong việc điều trị tận gốc khối u đang trong giai đoạn hình thành. Hannah cũng đã tự tin hơn rất nhiều khi nói về căn bệnh của mình: “Cháu tin rằng mình có thể vượt qua. Cháu mong rằng mình sẽ là một tấm gương cho các bạn. Các bạn ấy nên chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn về những thay đổi của cơ thể”. Cô bé cho biết sẽ viết một cuốn sách về những gì đã xảy ra sau khi bình phục.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bạn bè của Hannah đã tổ chức một trận bóng để động viên và quyên góp tiền tặng gia đình cô bé. Trong trận đấu đó, các bé gái thuộc đội Silver & Black Attack đồng loạt mặc áo số 11 màu hồng mang tên Hannah như một lời cầu nguyện cho người bạn không may mắn. Trang web OurLittleSweetPea.com mà bác và bố của Hannah lập ra cũng nhận được rất nhiều chia sẻ từ bạn bè và nhiều người trên thế giới.

“Các bé gái sẽ có những biến đổi rất lớn lao khi bước vào tuổi dậy thì. Bài học lớn nhất từ câu chuyện của cô bé Hannah là cha mẹ hãy giúp trẻ tự tin và sẵn sàng chia sẻ những thay đổi ấy. Ngành y tế cũng nên sẵn sàng với những trường hợp hi hữu này, vì ung thư vú có thể xảy ra ở bất kì độ tuổi nào”, Tiến sĩ Jennifer Aston, chuyên gia y tế của kênh truyền hình CBS (Mỹ) nói.  
 

Trường hợp bé gái trẻ nhất thế giới mắc bệnh ung thư vú cho đến nay được ghi nhận tại Trung Quốc. Theo báo cáo tháng 7/2008 của Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, bé Zaozao ở tỉnh Hồ Bắc bị mắc bệnh từ năm 4 tuổi. Đến năm 2008, em đã trải qua 4 lần phẫu thuật với các liệu pháp điều trị khác nhau. Yuan Jun, Giám đốc bệnh viện Ung bướu tỉnh Hồ Bắc, người trực tiếp điều trị cho Zaozao cho biết, đây là trường hợp mắc ung thư vú nhỏ tuổi nhất mà ông biết trong suốt 20 năm công tác.

Nhi Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.