Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bernard L. Madoff - Siêu lừa thời hiện đại

Thứ sáu, 07:08 19/12/2008 | Bốn phương

Giadinh.net - “Thảm họa sóng thần tài chính”, “Vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử phố Wall” là những tiêu đề báo chí thế giới đã sử dụng khi viết về vụ lừa đảo của Bernard L. Madoff...

Nhân vật này đã qua mặt nhiều thể chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và cả các chuyên gia chống gian lận tài chính hàng đầu thế giới, để lừa đảo số tiền hơn 50 tỉ USD trong thời gian kéo dài 40 năm. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử nước Mỹ cũng như thế giới.

Quý ông Bernard L. Madoff

Vua lừa Bernard L. Madoff

Bernald L. Madoff khởi nghiệp bằng việc dùng 5.000 USD tiết kiệm thành lập công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff Investment Securities LLC vào năm 1960. Công ty này chuyên về đầu tư tài sản cho các cá nhân giàu có, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư khác.

Madoff đã tận dụng những thay đổi nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường chứng khoán Mỹ trong Luật Chứng khoán nước này vào những năm 1970 để phát triển công ty. Nắm giữ 75% cổ phần của công ty, ông Madoff cùng với người em trai Peter Madoff là hai cá nhân duy nhất có tên trong tài liệu của các nhà chức trách với tư cách là “người sở hữu trực tiếp kiêm điều hành” công ty.

Madoff trở thành một trong những người thành lập thị trường chứng khoán Nasdaq, và là chủ tịch Nasdaq từ năm 1990. Tính tới tháng 10 vừa qua, công ty chứng khoán của Madoff là công ty chứng khoán lớn thứ 23 tại sàn giao dịch Nasdaq, với lượng cổ phiếu được giao dịch lên tới 50 triệu cổ phiếu bình quân mỗi ngày. Công ty này điều hành hơn 20 quỹ đầu tư, với tổng số tài sản được quản lý lên tới hơn 17 tỷ USD.

Madoff được coi như một thế lực ngầm trên thị trường. Các quỹ đầu tư của công ty này hấp dẫn các nhà đầu tư bởi lời hứa lợi nhuận cao và chi phí thấp. Vì thế  nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã đầu tư vào quỹ của Madoff thông qua các đối tác của công ty này và ký gửi cho ông ta hàng chục tỷ USD. Đổi lại việc được sử dụng số tiền ký gửi này, Madoff trả cho họ lãi suất rất cao.
 
Từ năm 2004, mức lãi trung bình của quỹ khoảng 8% nhưng khoảng chục năm trở lại thì tiền lãi luôn ở mức hai con số. Đơn cử như một trong những quỹ hàng đầu của công ty này là quỹ Fairfield Sentry, được cho là có tài sản 7,3 tỷ USD tính tới tháng 10 vừa qua, đã trả mức lợi nhuận 11%/năm suốt một thời gian rất dài.

Điều khiến giới phân tích khó hiểu là hoạt động làm ăn của Madoff liên tục thành công. Người ta nói rằng khoản lợi tức thu được từ việc gửi tiền cho quỹ Madoff quá hấp dẫn, quá đều đặn. Tuy nhiên, không ai biết tiền của Madoff đã đi vào và đi ra thị trường như thế nào?

Không ai tìm thấy dấu vết hoạt động làm ăn của Madoff dù công ty ông ta tuyên bố mỗi ngày giao dịch tới 50 triệu cổ phiếu. Chỉ biết Madoff luôn làm ăn có lãi, ngày này qua tháng khác. “Quỹ của ông ta chỉ có 5 tháng làm ăn sa sút kể từ năm 1996” – Charles Gradante, đồng sáng lập Tập đoàn Hennessee và là một chuyên gia tư vấn cho các nhà đầu tư vào các quỹ đầu cơ - “Không có một chiến lược kinh doanh nào trên thế giới có thể đạt hiệu quả kinh khủng như vậy”.

Thế nhưng xét trên thực tế Madoff là một trong những người đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ tự động hóa trong hoạt động giao dịch ở phố Wall, việc ông ta từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó chủ tịch Hiệp hội quốc gia các nhà môi giới chứng khoán Mỹ, thành viên trong Ban Giám đốc Thị trường chứng khoán Nasdaq, Giám đốc Hiệp hội chứng khoán Mỹ vào những năm 1960 và đầu thập niên hiện nay, mọi mối nghi ngờ đều bị đánh tan.
 

Nomura, một trong những ngân hàng nạn nhân của Madoff.

Lật mặt cáo già

Toàn bộ mọi chuyện chỉ được phanh phui ra ánh sáng vào hôm 11/12, khi nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI) tới tận nhà Madoff và bắt giữ ông ta. Trước đó chỉ một hôm, Madoff đã tiến hành một cuộc họp tại nhà riêng và thú nhận với một số quản trị viên cấp cao rằng bản thân sắp “mất sạch mọi thứ” và toàn bộ hoạt động làm ăn từ trước tới nay chỉ là “một lời nói dối to đùng”.

Trong cuộc họp có hai con trai của Madoff. Nghe được những lời trên từ miệng cha, họ tá hỏa, vội giao nộp ông cho nhà chức trách. Được biết chính Madoff đã thú nhận với một nhân viên FBI khi tra tay vào còng rằng bản thân không thể biện hộ cho những tội lỗi mà mình gây ra.

Số tiền mà Madoff đã “làm bốc hơi” của các nhà đầu tư ước tính lên đến 50 tỉ USD. Điều đáng nói là Madoff đã sử dụng một thủ đoạn lừa đảo đa cấp không có gì mới, vốn được gọi là “mánh lừa Ponzi”. Theo đó những kẻ lừa đảo thu hút  nhà đầu tư bằng việc hứa sẽ trả lãi suất cao cho khoản tiền đầu tư của họ. Hoạt động lừa đảo chỉ đơn giản là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Do cam kết trả lãi cao mà lại không kinh doanh hoặc kinh doanh không hiệu quả, nên hoạt động làm ăn/lừa đảo kiểu này thường chỉ mang tới một kết cục cuối cùng là thua lỗ.

Được biết trước lúc bị bắt, Madoff chỉ còn khoảng 200-300 triệu USD tiền mặt và ông ta dự tính sẽ chia cho các nhân viên, người thân và bạn bè trước khi ra đầu thú nhà chức trách. Sau khi bị bắt, vợ Madoff đã dùng 10 triệu USD để bảo lãnh cho ông ta được tạm thời tự do. Nếu bị kết án, ông ta có thể lãnh án tù 20 năm và nộp phạt 5 triệu USD. Một mức án có thể nói là “nhẹ nhàng” so với những gì Madoff gây ra cho các nạn nhân của ông ta. Hiện nhà chức trách vẫn chưa thể xác định được quy mô của vụ gian lận này và vẫn đang tiến hành điều tra.

Người giàu gặp “hạn”

Hàng loạt ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới sau đó đã phải thừa nhận họ đã sập bẫy của Madoff. Tại Châu Âu, một trong những nạn nhân bị lừa “đau đớn nhất” là ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha, Santander, với việc quỹ đầu tư Optimal của họ bỏ 2,3 tỷ Euro vào Madoff. Trong khi đó, Ngân hàng Anh HSBC công bố thiệt hại 1 tỷ USD. Ngân hàng Hoàng gia Scotland cho biết mất 601 triệu USD.
 
Tại Pháp, Ngân hàng BNP cho biết họ có thể lỗ tới 470 triệu USD do có một công ty đầu tư dính líu tới vụ tai tiếng này. Ngân hàng Natixis nói rằng số tiền có nguy cơ mất vĩnh viễn của họ là 616 triệu USD. Các ngân hàng Thụy Sĩ bị lừa khoảng 5 tỉ USD. Trong đó riêng Union Bancaire Privee, một tập đoàn quản lý tài sản chuyên hoạt động dưới hình thức quỹ đầu tư, đã “cúng” cho Madoff 1 tỷ USD. Hiện 90% các công ty quản lý quỹ tại Geneva đều đổ tiền vào công ty của Madoff.
 
Một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất thế giới là Man Group cũng đứng trước nguy cơ mất 360 triệu USD. Tập đoàn tài chính Fortis (Hà Lan) thông báo họ bị lừa từ 1,17 - 1,37 tỉ USD. Nhiều tổ chức tài chính khác của châu Âu như BBVA, Reichmuth & Co... cũng đối mặt với nguy cơ mất hàng trăm triệu tới cả tỉ USD.

Các nhà đầu tư tụ tập dưới trụ sở công ty của Madoff chờ nghe tin tức về khoản tiền của họ.

Không chỉ dừng lại ở châu Âu, nạn nhân của Madoff còn xuất hiện ở châu Á. Ngân hàng Nomura (Nhật Bản) xác nhận họ có thể mất 303 triệu USD từ các khoản đầu tư vào Madoff. Trong khi đó phía Hàn Quốc xác nhận giới tài chính nước này có thể mất hơn 90 triệu USD.

Không chỉ có các thể chế tài chính mà những tổ chức nhân đạo cũng bị ảnh hưởng. Tờ Le Figaro đưa tin Hiệp hội Elie Wiesel vì Nhân loại, do người đoạt giải Nobel Hoà bình Elie Wiesel  thành lập, cũng nằm trong số các nạn nhân của Madoff. Tổ chức từ thiện của đạo diễn Mỹ Steven Spielberg cũng bị lừa. Viện Lappin chuyên tài trợ cho các thanh niên Mỹ gốc Do Thái sang thăm Israel đã phải sa thải toàn bộ nhân viên và đóng cửa luôn, sau khi mất đi 7 triệu USD. Giới phân tích đánh giá vụ bê bối này sẽ tác động tiêu cực tới các hoạt động nhân đạo ở Mỹ, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay, các tổ chức từ thiện đều gặp khó khăn khi đi quyên tiền.

Có lẽ vụ việc này sẽ tiếp tục tiến triển và không được phát hiện nếu như không có cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, làm sụp đổ hệ thống lừa đảo đa cấp của Madoff. Nếu các khách hàng không đua nhau tới lấy đi 7 tỉ USD họ đã đầu tư vào quỹ của Madoff, thì giờ đây biết đâu nhân vật này vẫn có thể nhận được sự trọng vọng của giới tài chính và ung dung ngồi đếm tiền lừa được từ thiên hạ.
 
Hương Giang
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con trâu bạch tạng được trả 3,9 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Con trâu bạch tạng được trả 3,9 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán

Tiêu điểm - 17 phút trước

Con trâu bạch tạng nặng 1.500 kg được trả tới 3,9 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Xác con tàu đắm vừa nổi lên mặt nước sau gần 140 năm, giải mã 1 trong những bí ẩn dai dẳng đau thương nhất nước Anh

Xác con tàu đắm vừa nổi lên mặt nước sau gần 140 năm, giải mã 1 trong những bí ẩn dai dẳng đau thương nhất nước Anh

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Phát hiện từ mảnh sứ vỡ đã khép lại một chương đen tối trong lịch sử hàng hải Anh Quốc.

Câu chuyện của "Cô bé giàu có tội nghiệp"

Câu chuyện của "Cô bé giàu có tội nghiệp"

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Là người thừa kế cuối cùng của 1 đế chế lừng lẫy nhưng cô gái này dường như chưa một ngày hạnh phúc.

Cụ ông nói gì khi tặng 20kg vàng trị giá 60 tỷ đồng cho thành phố?

Cụ ông nói gì khi tặng 20kg vàng trị giá 60 tỷ đồng cho thành phố?

Tiêu điểm - 22 giờ trước

GĐXH - Cụ ông tiết lộ, quyết định tặng vàng cho thành phố xuất phát từ nỗi trăn trở sau khi thấy những khó khăn mà người dân gặp phải trong trận động đất ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ "gót sen ba tấc" nhưng cái giá phải trả là thanh xuân bị bóp nghẹt đau đớn

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ "gót sen ba tấc" nhưng cái giá phải trả là thanh xuân bị bóp nghẹt đau đớn

Bốn phương - 1 ngày trước

Có thời kỳ, đôi bàn chân không chỉ là một phần cơ thể mà là tấm vé thông hành dẫn lối phụ nữ bước vào tầng lớp quý tộc.

Vật thể phát xung sóng kỳ lạ trong Dải Ngân hà thách thức hiểu biết của giới khoa học

Vật thể phát xung sóng kỳ lạ trong Dải Ngân hà thách thức hiểu biết của giới khoa học

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một vật thể lặp lại xung vô tuyến và tia X đều đặn mỗi 44 phút được phát hiện cách Trái Đất 15.000 năm ánh sáng, gây sửng sốt cho giới thiên văn.

Thực hư vụ cựu giám đốc 40 tuổi bị vợ 'bóc phốt' ngoại tình, bao nuôi 200 cô gái

Thực hư vụ cựu giám đốc 40 tuổi bị vợ 'bóc phốt' ngoại tình, bao nuôi 200 cô gái

Bốn phương - 2 ngày trước

Mạng xã hội xứ tỷ dân đang dậy sóng vì bê bối tình ái chấn động liên quan đến Phùng Đức Binh, cựu giám đốc thương hiệu của một tập đoàn công nghệ.

Cuộc sống thần đồng toán học Vi Thần từng khiến 'Harvard khao khát' ra sao mà mỗi 'nhất cử nhất động' đều khiến cả triệu người quan tâm?

Cuộc sống thần đồng toán học Vi Thần từng khiến 'Harvard khao khát' ra sao mà mỗi 'nhất cử nhất động' đều khiến cả triệu người quan tâm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Cuộc sống thật phía sau hình ảnh “thần đồng Vi Thần” mộc mạc khiến hàng triệu người quan tâm.

“Nữ thần Lolita” visual cực phẩm hoá ra lại là ông bố hai con khiến dân tình sốc nặng

“Nữ thần Lolita” visual cực phẩm hoá ra lại là ông bố hai con khiến dân tình sốc nặng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Takuma Tani – một người cha hai con, ca sĩ 47 tuổi tại Nhật Bản – đang khiến mạng xã hội xôn xao khi theo đuổi phong cách thời trang Lolita nữ tính và lối sống đi ngược với những định kiến về giới.

Top