Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí kíp trị biếng ăn cho ngày hè nóng bức

Thứ năm, 10:03 17/08/2017 | Sống khỏe

Những ngày hè oi bức dễ làm cho chúng ta rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt là đối với trẻ em. Các mẹ đừng quá lo lắng nhé, dưới đây là những mẹo mẹ có thể tham khảo để tạo cảm hứng ăn uống cho trẻ trong ngày hè oi bức.

Bé biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường để khắc phục tình trạng này, mẹ phải tìm nguyên nhân trẻ biếng ăn để có biện pháp điều trị phù hợp nhất. Tuy nhiên, vẫn có những nguyên tắc chung áp dụng cho mọi nguyên nhân biếng ăn khác nhau, các mẹ có thể tham khảo.

1. Bổ sung các loại Vitamin tự nhiên

Trẻ thường hay vận động, nghịch khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi và đặc biệt là mùa hè. Mồ hôi tiết ra cùng với đó là một hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cơ thể cũng bị hao hụt. Do vậy trong mùa hè cơ thể bé rất dễ thiếu các Vitamin, khoáng chất, đặc biệt là các Vitamin B1, B2, B6, C và PP.

Hậu quả của tình trạng trên có thể là chứng biếng ăn tạm thời. Vì vậy, các mẹ nên bổ sung đầy đủ Vitamin tự nhiên tốt nhất cho con như việc cho con ăn các loại rau củ quả mỗi ngày.

2. Đa dạng hóa thực phẩm cho bé

Cũng giống như người lớn, nếu trẻ phải ăn mãi một món cũng sẽ chán và không muốn ăn. Vì vậy, mẹ nên tạo cho con một tâm lý thoải mái nhất, tạo thói quen ăn uống hợp lý và đa dạng khẩu phần ăn cho trẻ để kích thích cảm giác ngon miệng, cảm giác mới lạ sẽ khiến bé ăn uống nhiều hơn.

Thời tiết nắng nóng nên bé cần được giải nhiệt cho cơ thể. Mẹ nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày những nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt như rau bí, rau rền …

3. Tạo cho bé một giấc ngủ ngon

Ngủ ngon và sâu giấc sẽ giúp cơ thể bé khỏe mạnh hơn, não bộ thông minh hơn, tỉnh táo hơn. Ngoài ra việc ngủ ngon cũng giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Vì vậy, mẹ cần tạo điều kiện tốt nhất để trẻ có giấc ngủ ngon, sâu. Một số loại dưỡng chất, thực phẩm giúp ích cho giấc ngủ của bé như Vitamin nhóm B có trong yến mạch, đại mạch, lúa mạc…, Canxi và Magiê có trong sữa, chuối, đào, táo, quả óc chó…

4. Không cho con uống nước lạnh

Nước lạnh là thức uống hấp dẫn cho cả người lớn và trẻ em vào những ngày hè. Theo các chuyên gia tư vấn, uống nhiều đồ lạnh cũng như ăn các món ăn lạnh sẽ khiến nồng độ glucose tăng cao gây ảnh hưởng đến chế độ ăn uống bình thường của bé. Do đó mẹ không nên cho bé uống nước lạnh và ăn nhiều kem trong ngày hè để con có thể ăn uống tốt hơn.

Mẹ cần bổ sung đầy đủ nước cho con bằng cách tính lượng nước con cần là khoảng 100ml/kg cân nặng/ngày, nhưng nên sử dụng nước ấm là tốt nhất.

5. Không nên ép, nhồi nhét bắt con ăn

Quan điểm sai lầm của các bậc phụ huynh đó là: con ăn càng nhiều càng khỏe, con ăn càng nhiều càng đủ chất, càng phát triển tốt nên mẹ ra sức ép, nhồi nhét con ăn những loại thực phẩm bổ và thậm chí là rất đắt. Nhưng đối với những trẻ hấp thu dưỡng chất tốt thì mới phát triển khỏe mạnh còn với những trẻ hấp thụ không tốt càng khiến cho trẻ biếng ăn, sợ ăn hơn.

Lời khuyên của chuyên gia điều trị triệt để biếng ăn cho bé

Các mẹ khi thấy con biếng ăn luôn tìm đủ mọi cách để giúp con vượt qua tình trạng đó. Từ việc thăm khám bác sỹ dinh dưỡng, kiểm tra sức khỏe, cho con vận động thể lực, thay đổi chế độ ăn, ép con ăn, dùng thuốc… Gần như mỗi một biện pháp kể trên khi áp dụng đều không mang lại hiệu quả triệt để.

Lý do có lẽ bởi vì, thường tình trạng biếng ăn của trẻ là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải các nguyên nhân riêng rẽ đó. Chính vì vậy, theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã tư vấn các biện pháp kết hợp sau nhằm cải thiện triệt để tình trạng biếng ăn của bé.

• Đưa trẻ thăm khám tổng quát xem có mắc bệnh lý gì không, nếu có cần điều trị triệt để.

• Thay đổi thực đơn cho bé đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo khẩu vị của bé.

• Tạo hứng thú ăn cho bé bằng cách ăn cùng bé, cho bé cùng vào bếp chuẩn bị thức ăn với mẹ.

• Khuyến khích trẻ tăng cường vận động, hoạt động ngoài trời.

• Sử dụng các chế phẩm thảo dược chuẩn hóa có 3 tác động vừa kích thích trực tiếp trẻ ăn ngon, vừa tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, vừa bồi bổ cơ thể bằng các vi chất thiết yếu. Một số loại thảo dược chuẩn hóa của châu Âu được chứng minh sử dụng hiệu quả và an toàn cho trẻ trong điều trị biếng ăn theo các cơ chế toàn diện kể trên như hạt cỏ Cari, rễ Long đởm vàng, ngọn Centaury, Phấn hoa, Mầm lúa mì.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, loại siro chứa hỗn hợp các loại thảo dược chuẩn hóa châu Âu, được sản xuất trên dây truyền cGMP tại Italia và đã được lưu hành trong hệ thống y tế của Italia, châu Âu và toàn thế giới trên 10 năm giúp cải thiện triệt để tình trạng biếng ăn của trẻ khi được kết hợp với các biện pháp kể trên.

Các mẹ nuôi con nhỏ nên sử dụng loại siro thảo dược này ngay khi phát hiện con có dấu hiệu biếng ăn để giúp trẻ nhanh chóng ăn khỏe trở lại, tăng cường phát triển thể chất và trí tuệ.

Để được tư vấn chi tiết về điều trị biếng ăn ở trẻ nhỏ, bạn đọc vui lòng liên hệ 1800 8070 hoặc truy cập website www.appetito.vn​

PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả ngọt thơm có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách để phòng bệnh

Loại quả ngọt thơm có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách để phòng bệnh

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ có lợi trong phòng ngừa tế bào ung thư, táo còn được chứng minh tốt cho người mắc bệnh mạch vành...

Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt

Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.

Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đời

Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đời

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi giây chậm trễ, khoảng 32.000 tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.

7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống

7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.

Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Nguyên nhân dẫn đến suy thận giai đoạn cuối ở cô gái 20 tuổi không loại trừ khả năng xuất phát từ bệnh thận tiềm ẩn, nhưng đã không được phát hiện kịp thời.

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.

Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'

Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng do biến đổi sinh lý. Để bảo vệ mạch máu não, hãy tuyệt đối tuân thủ "5 không" sau đây trước khi đi ngủ.

Bụng sôi, sụt cân bất thường, người đàn ông 35 tuổi phát hiện sán dây lợn dài hơn 80cm trong đại tràng

Bụng sôi, sụt cân bất thường, người đàn ông 35 tuổi phát hiện sán dây lợn dài hơn 80cm trong đại tràng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, thói quen ăn đồ sống, tái là con đường “mở cửa” cho ký sinh trùng nguy hiểm như sán dây lợn xâm nhập và âm thầm tàn phá sức khỏe.

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kịp thời 'giành giật' lại sự sống cho một sản phụ bị sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Top