Bí mật về siêu máy bay chở Tổng thống Mỹ
Giadinh.net - Không màu mè hay phức tạp về hình dáng bên ngoài, nhưng siêu chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ lại mang trong mình những đặc tính vượt trội để hoàn thành nhiệm vụ chuyên chở một trong những người quyền lực nhất hành tinh.


Air Force One (AFO) có 2 anh em sinh đôi có chức năng và sức mạnh như nhau, giống nhau đến từng cm, và chỉ khác biệt duy nhất ở số hiệu gắn ở phần đuôi: một chiếc là 28000 và chiếc còn lại là 29000.
Việc bảo vệ hai phi cơ này tại căn cứ quân sự Andrews Air Force Base ở Maryland luôn luôn trong trạng thái cao nhất 24/24h. “Được phép sử dụng vũ khí gây chết người” là tấm biển đặt xung quanh AFO trong trường hợp có sự cố xảy ra, và tất nhiên không ai được phép tiến lại gần chiếc máy bay mà không có sự cho phép.
Trông hiền lành là thế, nhưng ngay khi vị Tổng thống của nước Mỹ đặt chân lên AFO, chiếc máy bay Boeing 747 ngay lập tức biến thành một Đại sứ hàng không đại diện cho hình ảnh của nước Mỹ, mang trong mình một trong những người quyền lực nhất thế giới với những tiện nghi hoàn hảo. Bên cạnh việc luôn có những chiếc máy bay tiêm kích hộ tống xung quanh, AFO còn có một phòng phẫu thuật cùng bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp, nhằm đảm bảo sức khỏe của Tổng thống mọi lúc mọi nơi.


Ban báo chí với tên gọi “AFO Travel Pool” luôn theo sát Tổng thống mỗi khi AFO cất cánh. Ban này gồm 13 người là đại diện của các tờ báo lớn, được ở trong khách sạn 5 sao của Tổng thống khi AFO hạ cánh. Lực lượng an ninh vũ trang và chó nghiệp vụ xung quanh AFO đảm bảo sự an toàn tuyệt đối rằng không ai có thể tiếp cận AFO mà không làm đầy đủ các thủ tục an ninh. Một câu nói bất thành văn ở đây là “A need to know” nhằm ám chỉ đến việc tất cả các nhân viên phục vụ đều phải vượt qua được hệ thống kiểm soát an ninh.






Sau đó, mỗi người còn nhận được một giấy Chứng nhận từ Nhà Trắng, được phi công của AFO kí nhận. Đối với mỗi người, theo cảm nhận của nhà báo Downing, việc nhận được tấm giấy này tương đương với việc nhận một tấm bằng đại học tại một trường ở Mỹ.
Hải Minh (Theo Reuters)