Bị tù 5 năm vì đòi xâm nhập nhà Obama

| Bốn phương

Một người đàn ông Mỹ 31 tuổi bị kết án 5 năm tù do có súng khi ở gần nhà của Tổng thống Barack Obama.

Omhari Sengstacke, con trai của giám đốc nhà xuất bản Chicago Defender John Sengstacke, bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái sau khi liên tiếp tìm cách vượt qua hàng rào an ninh gần nhà của Obama ở Chicago, lúc đó còn là thượng nghị sĩ, để nói chuyện công việc.

Cảnh sát phát hiện ra một khẩu súng lục và một chiếc áo chống đạn trong xe của Sengstacke, tuy nhiên giới chức cho biết Sengstacke không hề đưa ra phát ngôn nào đe dọa tới Obama. Anh ta bị kết tội sử dụng vũ khí trái phép. Thẩm phán ở Chicago hôm qua tuyên mức án 5 năm đối với Sengstacke.

Những mối quan ngại về an toàn cho Obama xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu khi ông tranh cử tổng thống. Nhiều người Mỹ gốc Phi lo lắng ông sẽ gặp số phận như Martin Luther King - nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và bị ám sát năm 1968. Điều này khiến Obama trở thành người đầu tiên đầu tiên được mật vụ bảo vệ 24/24 ngay từ khi mới tranh cử tổng thống Mỹ.

Hồi tháng 5, các công tố viên Mỹ quyết định truy tố một nghi phạm nam, sau khi người này khoe khoang đang thực hiện sứ mệnh ám sát Tổng thống Obama. Tháng 8 năm ngoái, một nhóm đàn ông ở Denver có súng và áo chống đạn đe dọa ám sát Obama, khiến giới an ninh lo ngại chính trị gia này có thể bị tấn công. Ngay trước ngày bầu cử, hai kẻ đầu trọc ở bang Tennesee bị truy tố vì muốn chặt đầu Obama.

Theo Tân Hoa Xã/ VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.