Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
GĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình cho biết, để đảm bảo bộ máy chính quyền mới hoạt động hiệu quả ngay từ đầu, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị.
UBND tỉnh Thái Nguyên cũng tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Việc vận hành trơn tru mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong những ngày đầu hợp nhất tại Thái Nguyên cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, linh hoạt và nỗ lực lớn của các cấp chính quyền, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.
Ghi nhận của PV, tại xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, sau 4 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu đơn vị vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức bộ máy.
Dược biết, xã Bạch Thông là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Dương Phong, Quang Thuận và Đồng Thắng của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cũ. Xã này có diện tích 107km2, dân số khoảng 8.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông Hà Ngọc Việt - Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết, theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, xã đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, từng cán bộ, công chức. Trong những ngày đầu, người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính công, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn.
Do địa bàn xã kéo dài theo tuyến tỉnh lộ khoảng 40km, Trung tâm Phục vụ hành chính công được đặt tại vị trí trung tâm, thuận tiện cho người dân đến giao dịch. Xã cũng bố trí cán bộ có năng lực, trình độ phù hợp để đảm bảo chất lượng phục vụ. Trong thời gian tới, xã Bạch Thông sẽ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiến tới hạn chế người dân phải đến trụ sở để làm thủ tục hành chính.

Sau 4 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu xã Bạch Thông đã vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức bộ máy.
Theo bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức bộ máy cơ bản hoàn tất, được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đảng ủy xã đã bố trí cán bộ theo hướng dẫn của cấp trên, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. Đối với đội ngũ công chức, việc phân công được thực hiện trên tinh thần phù hợp với năng lực, trình độ và vị trí việc làm.
Tuy nhiên, quá trình sắp xếp cũng phát sinh một số khó khăn như số lượng biên chế sau sáp nhập lớn hơn định mức quy định cho một xã, một số vị trí chuyên môn bị trùng lặp. Do đó, xã đã kết hợp giữa bằng cấp đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn khi bố trí cán bộ; thực hiện phân công tạm thời để theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc, dự kiến sau 3 tháng sẽ rà soát, điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu thực tế.
Yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao đang đặt ra áp lực không nhỏ khi vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng tốt về kỹ năng công nghệ thông tin. Trước yêu cầu xử lý công việc nhanh, gọn, hiệu quả, xã phấn đấu đến ngày 30/9 sẽ ngừng sử dụng văn bản giấy trong nội bộ (trừ tài liệu mật), triển khai phòng họp không giấy, khuyến khích cán bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn chu đáo.
Ông Đinh Huy Hoàng – Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên cho biết, chính quyền địa phương 2 cấp là một bước đột phá về cải cách hành chính, mô hình này sẽ giảm cấp trung gian, nâng cao khả năng quản lý nhà nước và phục vụ người dân tốt hơn. Đây là bước thay đổi tư duy nhà nước, tạo tính chủ động cho chính quyền cơ sở, là tiền đề cho cải cách hành chính.
"Đối với phường Bắc Kạn, từ ngày 17/6, chúng tôi đã chạy thử vận hành hệ thống. Tới nay, từ công tác chuẩn bị tới vận hành quy trình nội bộ, từ các phòng ban chuyên môn tới trung tâm hành chính công đều phối hợp, vận hành theo quy trình đơn giản, liên thông tốt nhất giúp người dân giải quyết công việc đơn giản không phải nhiều lần đến cơ quan công quyền. Chúng tôi quán triệt tới cán bộ công chức làm sao ngày đầu tiên không bị gián đoạn các thủ tục hành chính của người dân, đảm bảo tạo ra chính quyền phục vụ người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Đối với các bộ công chức Trung tâm hành chính công, chúng tôi lựa chọn các cán bộ có kinh nghiệm thực hiện đứng ra trung tâm hành chính công. Các công chức này thực hiện quy trình từ tiếp người dân đến chuyển đến các phòng chuyên môn giải quyết theo quy trình giải quyết nội bộ, số lượng cán bộ của trung tâm này là 10 người chúng tôi quán triệt về đạo đức công vụ, thái độ giao tiếp với người dân sao cho đảm bảo người dân hài lòng nhất khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường" - ông Hoàng cho biết.

Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạn
Thời sự - 2 giờ trướcHai chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty vận tải Hoàng Long chở công nhân hợp đồng liên tiếp bị nã đạn vào cửa kính.

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa
Thời sự - 5 giờ trướcTiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.

Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng
Thời sự - 2 ngày trướcSố 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước
Thời sựGĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.