Bò sát thời tiền sử làm bố ở tuổi 111

| Bốn phương

Giadinh.net - Sau 40 năm không "mặn mà" với các "chị em" cùng loài, con cự đà quý hiếm 111 năm tuổi của New Zealand sẽ lần đầu tiên lên chức bố trong thời gian tới.

Henry, tên của con cự đà có nguồn gốc từ thời tiền sử, đã đón nhận tin vui từ "bạn tình" 80 tuổi Milred khi con cái này sinh hạ 12 quả trứng vào giữa tháng 7 vừa qua. Và theo kế hoạch, 11 quả trứng sẽ nở trong vòng 6 tháng tới.

Những người trông coi cho biết có thể sẽ rất lâu nữa Henry mới giao phối trở lại bởi hiện nay ở mông của chú cự đà này xuất hiện một khối u cần phải phẫu thuật. Henry đến với bảo tàng Southland ở thành phố Invercargill năm 1970 và hiện đang ở trong tình trạng béo phì.

Cự đà được biết đến là loài bò sát duy nhất cùng thời với khủng long còn sống sót suốt 200 triệu năm qua, loài này còn được gọi là “hóa thạch sống” của loài bò sát thời tiền sử.

Thu Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.