Cần ngăn chặn nạn phá rừng thông tìm huỳnh đàn

| Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây có hàng trăm người dân tại các huyện Đăk Pơ, Mang Yang và thị xã An Khê (Gia Lai) kéo nhau đến khu vực đèo Mang Yang đào bới khu rừng thông để tìm gốc cây huỳnh đàn.

Cây huỳnh đàn còn gọi là sưa Bắc bộ, cẩm lai Bắc bộ, huê mộc vàng. Huỳnh đàn là loài cây thân gỗ thuộc họ đậu, thân nhẹ nhưng chắc, quyện chứa nguồn tinh dầu thơm như một loại trầm hương nên không có loài mối mọt nào đục khoét được.
 
Lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ngăn chặn hành vi
xâm hại rừng. Ảnh Q. Hồi
 
Lãnh đạo huyện Đăk Pơ đã nhanh chóng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Công an, Hạt Kiểm lâm và chủ rừng là Lâm trường Bắc An Khê tiến hành kiểm tra và ngăn chặn các hành vi phá rừng của một số người, bảo vệ khu rừng thông đã trồng phủ tán hơn 10 năm nay.
 
Trong những ngày đầu ra quân, lực lượng liên ngành đã thu giữ được nhiều xe máy và một số công cụ như cuốc, xẻng, xà beng... của người dân dùng để đào bới và vận chuyển gỗ huỳnh đàn sau khi tìm kiếm được. Đến thời điểm này, nạn phá rừng thông tìm gốc huỳnh đàn ở khu vực đèo Mang Yang đang dần lắng xuống. Tuy nhiên, những người đi tìm gốc huỳnh đàn đang thực hiện một phương thức khác nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra, như gửi các loại phương tiện vận chuyển tại các nhà dân trong khu vực...
 
Được biết, lực lượng kiểm tra liên ngành của huyện Đăk Pơ tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn, cố gắng không để tái diễn tình trạng phá rừng thông tìm gốc cây huỳnh đàn. Tuy nhiên, sự cố gắng này đạt hiệu quả đến đâu còn chờ đợi sự phối hợp của chính những người dân địa phương.
 
V.Thông
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.