Canada lên tiếng xin lỗi về chính sách "Bắt cóc trẻ em"

| Bốn phương

Giadinh.net - Thủ tướng Canada Stephen Harper, hôm qua, đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng người Indian (thổ dân bản địa Châu Mỹ) về một chính sách mà ông Harper gọi là "thủ tiêu người Indian từ lúc trẻ thơ".

Trong khoảng hơn 100 năm, từ những năm 1870 tới 1970, chính phủ Canada và các tổ chức tôn giáo đã ép buộc các gia đình thổ dân Indian trao con cái cho họ để đưa lũ trẻ vào trong các ngôi trường do chính chủ dựng lên với mục đích đồng hóa.

Đại diện cho chính phủ, Thủ tướng Harper nói:  Chính sách đối xử với trẻ em gốc Indian là một chương buồn trong lịch sử của chúng ta. Hôm nay, chúng tôi nhận ra rằng, chính sách đồng hóa này là sai lầm, gây ra những tổn thương to lớn, và hoàn toàn không có vị trí tại đất nước này”.

Hàng trăm cựu học sinh, những người đại diện cho những thế hệ “bị bắt cóc” cũng đã được mời đến thủ đô Ottawa để chứng kiến lời xin lỗi của chính phủ, thời điểm quan trọng đối với hơn 1 triệu người thổ dân Indian.

Chính sách bồi thường cũng được chính phủ Canada tiến hành năm 2006, theo đó, 10 nghìn đô la Mỹ dành cho các nạn nhân cho năm học đầu tiên, và 3.000 đô la cho mỗi năm học tiếp theo. Những ai được xác định bị lạm dụng sẽ được bồi thường từ 5.000 - 275.000 nghìn đô la.

Trong suốt khoảng thời gian bị đồng hóa, nhiều trẻ em đã chết vì không thể thích nghi với điều kiện và văn hóa mới, bị lạm dụng tình dục và sức lao động… Chính vì điều này, Thủ tướng Harper đã gọi chính sách này là “thủ tiêu người Indian từ lúc trẻ thơ”.

Tháng 2 năm nay, chính phủ Australia của Thủ tướng Kevin Rudd cũng đã đưa ra lời xin lỗi tương tự vì chính sách đồng hóa như chính phủ Canada đã thực hiện. Hệ quả của chính sách kéo dài 60 năm này là nhiều trẻ em ở Australia sau khi bị đưa khỏi gia đình đã bị thất lạc người thân, sống trong điều kiện tồi tệ, và bị lạm dụng.

Sơn Nguyên (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.