Căng thẳng quanh cái chết của một nữ du khách

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 13/7, Hàn Quốc đã ra tuyên bố chính thức chỉ trích việc binh lính CHDCND Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Hàn Quốc tại khu du lịch núi GeumGang, đồng thời yêu cầu được điều tra vụ này.

Sự việc xảy ra khi bà Park Wang-ja, 53 tuổi vô tình đi vào khu quân sự bị cấm. Theo Hyundai Asan, công ty tổ chức tour du lịch, phía CHDCND Triều Tiên giải thích với họ rằng do không tuân theo yêu cầu dừng lại, bà Park đã bị bắn.

Cụ thể, bà Park đi ra ngoài khách sạn một mình vào lúc 4h30 sáng để ngắm bình minh. Bà Park vô tình đi vào khu vực quân sự, vốn cấm dân thường lai vãng, và đi sâu khoảng 1km trong vùng cấm. Bất ngờ một người lính CHDCND Triều Tiên nhìn thấy bà Park đã yêu cầu dừng lại, tuy nhiên bà hoảng sợ và bỏ chạy.

Người lính trên bắn một phát súng chỉ thiên yêu cầu bà Park dừng lại, trước khi bắn hai phát trúng vùng hông và ngực bà. Bà Park chết lúc 5 giờ sáng khi cách hàng rào ngăn khu vực cấm khoảng 200m.

Tuy nhiên phía Hàn Quốc đã tỏ ra nghi ngờ lời giải thích của phía bên kia. Các quan chức của bộ Thống nhất đã đặt ra vài nghi vấn quanh cái chết của bà Park.

Trước tiên, tại sao bà Park lại đi vào khu vực cấm trong khi du khách luôn được nhắc nhở rằng không đi khỏi khu vực du lịch. Hàng rào ngăn cách khu vực cấm với khu du lịch cao 2m và bà Park đã 53 tuổi, khó có thể trèo qua hàng rào này một cách dễ dàng.

Thứ hai, tại sao binh lính CHDCND Triều Tiên không ngăn cản bà Park ngay từ đầu mà để bà đi sâu vào trong rồi mới yêu cầu bà dừng lại. Thứ ba là liệu hành động nổ súng có phù hợp không? Khi người lính yêu cầu bà dừng lại, trời đã sáng hẳn. Anh ta phải nhận ra rằng đây là một phụ nữ trung niên không có vũ khí và không có lý do gì để bắn hạ.

Rất nhiều quan chức phía Hàn Quốc, bao gồm chủ tịch tập đoàn Hyundai Group Hyun Jeong-eun, Thủ tướng Han Seung-soo, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Kim Ha-joong đã lên tiếng bày tỏ sự cảm thông với gia đình bà Park.

Thứ trưởng bộ Thống nhất Hong Yang-ho tuyên bố những giải thích của phía CHDCND Triều Tiên thật khó chấp nhận và yêu cầu được cử một đội điều tra tới hiện trường vụ việc. Tuy nhiên cho tới nay phía CHDCND Triều Tiên vẫn bác bỏ yêu cầu này.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng nhận định việc Hàn Quốc đơn phương quyết định đình chỉ tuyến du lịch tới GeumGang là một “thách thức đối với Bình Nhưỡng” và trách nhiệm của vụ việc hoàn toàn thuộc về phía Hàn Quốc.

Được biết tuyến du lịch từ Hàn Quốc tới núi GeumGang của Triều Tiên thiết lập từ năm 1998, được xem như biểu tượng cho chính sách hòa giải và hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên. Trung bình mỗi tháng, có khoảng 30.000 du khách tham gia tour du lịch này.

Hương Giang (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.