Cảnh báo của chuyên gia: Đi ngủ vào giờ này sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường
Những người có thói quen thức khuya cần điều chỉnh nếp sinh hoạt. Nghiên cứu mới cho thấy những cảnh báo đáng lo ngại khi thức quá nửa đêm.

Ảnh: Getty Images
Một nghiên cứu mới, được công bố trên JAMA Network Open, đã xem xét mối liên quan giữa giấc ngủ và lượng đường trong máu, đặc biệt chú ý đến là khi nói đến thời gian ngủ và thời điểm đi ngủ.
Sau khi các nhà nghiên cứu tiến hành một số phân tích thống kê, bao gồm cả việc điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn như tuổi tác, BMI, hoạt động thể chất, lượng trà và cà phê tiêu thụ, v.v., một số phát hiện đã xuất hiện. Đó là:
- Những người tham gia có thời gian ngủ không đủ và thời gian ngủ không phù hợp - dù là đơn lẻ hay kết hợp - đều biểu hiện sự thay đổi đường huyết lớn hơn.
- Cả tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng và nhẹ đều có liên quan đến sự thay đổi đường huyết cao hơn so với ngủ đủ giấc.
- Những người ngủ sau nửa đêm có mức độ biến động đường huyết cao hơn.

Thức khuya, ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường (Ảnh: Getty Images)
Biến động đường huyết là mức độ thay đổi của lượng đường trong máu và tăng giảm. Lý tưởng nhất là khi chỉ số nằm trong một phạm vi nhất định và ổn định. Khi có nhiều biến động đường huyết, điều đó có nghĩa cơ thể trải qua nhiều mức tăng và giảm cực độ về lượng đường.
Về cơ bản, nghiên cứu này phát hiện ra rằng những người không ngủ đủ giấc và/hoặc đi ngủ muộn có sự dao động lớn hơn (lúc cao lúc thấp) về lượng đường trong máu. Những dao động đó có thể là yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.
Các chuyên gia lưu ý rằng nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, tình trạng thiếu ngủ mãn tính có thể kích hoạt các yếu tố gây viêm và làm trầm trọng thêm các bất thường về đường huyết. Hormone tăng trưởng, phụ thuộc vào giấc ngủ, cũng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose. Và việc ngủ muộn làm gián đoạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe đường huyết bằng cách gây ra sự thay đổi trong các kiểu giải phóng hormone - như cortisol và melatonin - và làm tăng các hợp chất thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể.
Trước đó từng có nghiên cứu cho thấy giấc ngủ không đủ, không chất lượng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên tới 35%.
Bạn có thể cải thiện giấc ngủ bằng cách thiết lập thói quen khi đi ngủ bao gồm tắt các thiết bị điện tử, giảm độ sáng của đèn và cho phép não thư giãn và cơ thể chuẩn bị cho giấc ngủ. Rượu và hệ vi sinh đường ruột không lành mạnh có thể làm gián đoạn giấc ngủ, cũng như ăn quá gần giờ đi ngủ sẽ gây khó ngủ. Hãy lựa chọn những thực phẩm có lợi cho đường ruột, bao gồm thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu chất xơ, lên men, như sữa chua và kim chi... Nếu tâm trí quá rối loạn dẫn đến khó vào giấc ngủ, có thể thử bài tập viết nhật ký, một giải pháp tâm lý để bạn suy xét một cách bình tĩnh hơn với tâm thế biết ơn với những gì đã xảy ra trong ngày, nhìn nhận như những bài học tích cực cho cuộc sống.
Nếu bạn cảm thấy mình ngủ đủ giấc nhưng vẫn kiệt sức, đây có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn giấc ngủ và nên trao đổi với bác sĩ để tìm ra giải pháp hiệu quả.

Người phụ nữ 63 tuổi bị vỡ bàng quang vì thường xuyên phải làm việc 'bất đắc dĩ' này
Bệnh thường gặp - 1 phút trướcGĐXH - Bệnh nhân bị vỡ bàng quang tự phát có tiền căn đột quỵ nhồi máu não khiến bà yếu liệt tay chân, phải nằm tại chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con cháu...

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nguyên nhân phổ biến gây bệnh Buerger (viêm tắc mạch máu) là do hút thuốc lá. Trong khi đó, bệnh nhân đã hút thuốc lá trong nhiều năm qua, trung bình 2 gói một ngày.

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Người đàn ông 39 tuổi nguy cơ vỡ u gan chia sẻ đã lựa chọn chữa bệnh theo cách này!
Bệnh thường gặp - 3 ngày trướcGĐXH - Người bệnh nhận viện và được theo dõi vỡ u gan cho biết, anh được chẩn đoán u gan cách đây 5 tháng. Tuy nhiên, anh lựa chọn sử dụng thuốc nam tại nhà.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư biểu mô từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 3 ngày trướcGĐXH - Trong lần khám gần đây, người đàn ông mắc ung thư biểu mô có biểu hiện mệt mỏi, xanh xao, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số hồng cầu thấp...

Bất ngờ 4 loại rau củ mùa hè người bệnh suy thận không nên ăn thường xuyên
Bệnh thường gặp - 4 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận nên hạn chế những thực phẩm chứa kali. Trong khi rau củ và trái cây tươi lại chứa nhiều kali. Vậy nên việc chọn lựa rau phù hợp với người bệnh suy thận là rất quan trọng.

Người phụ nữ 43 tuổi bất ngờ suy gan, suy thận vì 1 sai lầm trong lúc ăn phở mà nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Đang khỏe mạnh nhưng sau khi ăn phở tái, bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao do suy đa tạng, suy gan, suy thận và tổn thương cơ tim.