Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh tượng khó tin khi các nhà ngoại giao Nga rời Triều Tiên

Thứ sáu, 14:00 26/02/2021 | Bốn phương

Vì biên giới bị đóng chặt do đại dịch Covid-19, các nhà ngoại giao Nga tại phái bộ ở Bình Nhưỡng phải chất đồ và tự đẩy xe đẩy từ Triều Tiên về nước.

Cảnh tượng khó tin khi các nhà ngoại giao Nga rời Triều Tiên - Ảnh 1.
Các nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe chở đồ rời Triều Tiên. Ảnh: RT

Triều Tiên luôn là một quốc gia khép kín, nhưng việc ra và vào nước này thậm chí còn khó hơn sau khi virus corona lây lan. Theo RT, 8 nhà ngoại giao và gia đình họ đã phải đổi phương tiện di chuyển vài lần trong hành trình về nước của họ. Nhóm này vừa quay trở lại Nga ngày 25/2.

Chặng quan trọng nhất là băng qua một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tumen ở biên giới giữa Nga và Triều Tiên. Để sang được bờ bên kia, “người ta phải chế tạo một chiếc xe, đặt nó trên đường ray, chất hành lý lên… và khởi hành”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết khi công bố ảnh và video về hành trình lạ thường này trên Telegram.

Không có ai hỗ trợ các nhân viên đại sứ quán Nga, vì thế họ buộc phải tự đẩy xe trong chặng đường dài hơn một kilomet. Theo video được công bố, nhóm nhân viên này đẩy xe khá nhanh và vui vẻ dù trong đó chỉ có một nam giới.

Khi về tới Nga, nhóm nhân viên gặp các đồng nghiệp trong Bộ Ngoại giao và được đưa lên xe buýt để tới sân bay Vladivostok.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong

Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong

Bốn phương - 47 phút trước

Suốt nhiều năm, bà lão 70 tuổi miệt mài nhặt nhạnh, tích trữ đồ cũ chất đầy nhà, đến mức không còn lối đi. Đầu tháng 10 vừa qua, con gái và con rể phải thuê công nhân, huy động 12 chuyến xe để dọn.

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Tiêu điểm - 3 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sau khi bất ngờ nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, còn nhận được hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa sẽ "khủng bố" điện thoại của ông và cả người thân nếu không thanh toán.

Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm

Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm

Bốn phương - 10 giờ trước

Chăm tập gym mà eo vẫn to, cô gái 25 tuổi chấp nhận ca siết eo bằng phẫu thuật định hình xương sườn; phương pháp mới này giúp cô giảm 15cm vòng eo.

Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - 14 năm sau quyết định bán thận để mua iPhone, Vương Cương giờ đây sống trong cảnh tàn phế, phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Có 2 lý do có thể dẫn đến sự diệt vong không thể tránh khỏi này.

Con cá cô đơn nhất thế giới

Con cá cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Không có hình ảnh nào về chú cá voi này, vì nó chưa từng được nhìn thấy.

Tại sao vũ trụ tồn tại?

Tại sao vũ trụ tồn tại?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Vũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.

Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?

Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một "nghĩa trang" 120.000 năm tuổi cho thấy phong tục an táng có thể không bắt nguồn từ Homo sapiens, mà từ một loài khác mang tên Homo naledi.

Top