Cháu bé 4 tuổi suýt chết vì lấy cục pin nhét vào mũi

| Y tế

Trong lúc chạy đi chơi, cháu bé lấy cục pin hình nút áo nhét vào hốc mũi làm chảy máu rất nhiều, gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Đó là trường hợp của bé N.Q.H. (4 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo bệnh sử, ngày 4/7 bé H. chơi giỡn rồi tự nhét cục pin hình nút áo vào hốc mũi khiến máu chảy nhiều. Nghiêm trọng hơn, axit của pin đã nhanh chóng phá hủy hốc mũi và thành mũi.

Mãi đến 3 ngày sau, gia đình mới đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh Viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Cháu bé 4 tuổi suýt chết vì lấy cục pin nhét vào mũi - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám, chỉ định chụp X-quang cho bé H. Phát hiện dị vật hốc mũi, bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật bằng phương pháp gây tê. Tuy nhiên cách này không thành công vì dị vật nằm rất sâu trong hốc mũi, mũi chảy máu nhiều và axit của pin đang gây phá hủy hốc mũi và thành mũi.

Sau hội chẩn, bác sĩ Nguyễn Tường Thi, khoa Liên chuyên khoa quyết định chuyển sang lấy dị vật bằng phương pháp gây mê.

Cháu bé 4 tuổi suýt chết vì lấy cục pin nhét vào mũi - Ảnh 2.

Ảnh chụp X-quang thấy rõ dị vật trong mũi bé.

Sau 2 giờ phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cấu trúc dẫn đường, dị vật đã được lấy ra thành công. Can thiệp này giúp bé khỏe lại, được cấp toa cho về. Dự kiến bệnh nhi sẽ tái khám theo dõi định kỳ do việc hốc mũi và thành mũi bị phá hủy bởi axit sẽ ảnh hưởng đến di chứng về sau.

Theo bác sĩ Nguyễn Tường Thi, dị vật mũi là bệnh thường gặp trong cấp cứu tai mũi họng, đặc biệt hay gặp ở trẻ em, vì trẻ khi chơi thường nghịch ngợm nhét những vật dụng, thực phẩm vào mũi như: nút nhựa, nút áo, hạt đậu...

Cháu bé 4 tuổi suýt chết vì lấy cục pin nhét vào mũi - Ảnh 3.

Dị vật là cục pin sau khi được lấy ra.

Do đó bác sĩ lưu ý người lớn khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường như khó thở, chảy nước mũi nhiều và đặc biệt là chảy máu hãy kiếm tra xem trong mũi bé có gì lạ hay không.

Nếu phát hiện trẻ bị dị vật trong mũi, cần đến khám chuyên khoa tai mũi họng của cơ sở y tế gần nhất để được gắp dị vật càng sớm càng tốt. Nếu để muộn, việc lấy dị vật sẽ khó khăn hơn và gây biến chứng viêm mũi.

"Cha mẹ nên dạy bé nhận thức được việc nhét đồ vật vào mũi là việc làm nguy hiểm. Đặc biệt, cần phải luôn quan sát các hoạt động vui chơi của trẻ, nhất là không cho trẻ nhỏ chơi với các loại đồ chơi có pin điện tử vì tính chất ăn mòn axit của pin rất nguy hiểm" - bác sĩ cảnh báo.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.